Công tác tổ chức SEA Games 30: Chính trị gia nói Philippines quá hiếu khách

Hải Anh |

Chủ tịch Thượng viện Philippines, cựu thành viên đội tuyển bowling quốc gia nói rằng, Philippines "quá hiếu khách" trong bối cảnh nước này bị chỉ trích về khâu tổ chức SEA Games 2019.

Tờ Rappler dẫn lời Chủ tịch Thượng viện Philippines Vicente Sotto III phát biểu hôm thứ Tư (27.11) rằng Philippines thực sự là "quá hiếu khách" khi tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 30, không như một số quốc gia chủ nhà khác để các đội khách phải tự lo.

"Chúng ta quá hiếu khách. Tại một số SEA Games/Asian Games tôi từng tham gia, chúng ta bị nước chủ nhà bỏ cho tự lo. Nếu có thể, họ còn khiến chúng tôi khó chịu để chúng tôi thua họ" - tờ báo Philippines dẫn lời ông Sotto nhắn cho phóng viên hôm 27.11.

Phát ngôn của ông được đưa ra trong bối cảnh đang có nhiều chỉ trích nhắm vào công tác chuyên chở và thực phẩm cho các vận động viên dự SEA Games 30, trong đó có cả đoàn vận động viên Philippines. Chỉ trích cũng hướng tới một số địa điểm thi đấu vẫn chưa xây dựng xong.

Chủ tịch Thượng viện Sotto là thành viên đội bowling Philippines từng 6 lần thi đấu cho đội tuyển quốc gia và 3 lần là huấn luyện viên.

Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân về các giải đấu, Chủ tịch Thượng viện Sotto nói: "Tại sao bạn nghĩ nước chủ nhà luôn thắng? Nước chủ nhà không có nghĩa vụ phải cho họ ăn uống, vân vân và vân vân. Chúng ta chi tiền cho những bữa ăn của mình và các chi phí khác như chỗ lưu trú". 

"Có những lúc chúng ta nên ngừng cãi vã về những thứ lặt vặt" - ông nói thêm.

Theo Điều lệ của Liên đoàn SEA Games, nước chủ nhà "sẽ chịu trách nhiệm về SEA Games và sẽ thực hiện tất cả những sắp xếp cần thiết".

Vài ngày trước khi SEA Games 30 chính thức khai mạc ngày 30.11, những rắc rối về công tác tổ chức đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý, từ những vấn đề về hậu cần, thiếu thực phẩm cho tới các địa điểm thi đấu. 

Tuy nhiên, Rappler cho hay, các khiếu nại không chỉ xoay quanh vấn đề thực phẩm, nơi ở mà còn về địa điểm thi đấu bởi một số địa điểm vẫn chưa hoàn thành dù giải đấu sẽ khai mạc ngày 30.11 tới. 

Khiếu nại không chỉ có từ các đội khách và giới truyền thông mà còn cả từ các tình nguyện viên đã được phát tán trên mạng xã hội.

Chính Tổng thống Rodrigo Duterte đã bày tỏ sự không hài lòng về cách các vấn đề rắc rối từ SEA Games và muốn điều tra làm rõ, theo Văn phòng Tổng thống Philippines.

Truyền thông Philippines cho hay, những phiền lòng về công tác tổ chức cũng dẫn tới có thêm nhiều chỉ trích về việc xây dựng ngọn đuốc trị giá gần 1 triệu USD được cho giải đấu này.

Theo Inquirer, ngọn đuốc cao 50m được xây dựng ở sân vận động chính tại Clark, phía bắc Manila để phục vụ SEA Games 30 trị giá 50 triệu peso (984.000 USD).

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Khách sạn Philippines giải thích lý do U22 Campuchia phải ngủ dưới sàn

HOÀI MINH |

Trang Fanpage của khách sạn Century Park Hotel Manila đã đăng tải một đoạn thông báo, giải thích lý do vì sao U22 Campuchia phải ngủ dưới sàn nhà khi đến tham dự SEA Games 30.

Chủ nhà SEA Games 30 chuyển phòng họp báo khỏi nhà kho

HOÀI ĐAN |

Tại các trận đấu đầu tiên của môn bóng đá nam SEA Games 30, việc ban tổ chức nước chủ nhà bố trí phòng họp báo tại nhà kho sân vận động Rizal Memorial đã khiến cho các đội bóng bức xúc.

Hình ảnh phòng họp báo quốc tế như nhà kho ở SEA Games 2019

HOÀI ĐAN |

Quang cảnh phòng họp báo của sân Rizal Memorial của các trận đấu môn bóng đá nam SEA Games 2019 ngổn ngang như một nhà kho.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Khách sạn Philippines giải thích lý do U22 Campuchia phải ngủ dưới sàn

HOÀI MINH |

Trang Fanpage của khách sạn Century Park Hotel Manila đã đăng tải một đoạn thông báo, giải thích lý do vì sao U22 Campuchia phải ngủ dưới sàn nhà khi đến tham dự SEA Games 30.

Chủ nhà SEA Games 30 chuyển phòng họp báo khỏi nhà kho

HOÀI ĐAN |

Tại các trận đấu đầu tiên của môn bóng đá nam SEA Games 30, việc ban tổ chức nước chủ nhà bố trí phòng họp báo tại nhà kho sân vận động Rizal Memorial đã khiến cho các đội bóng bức xúc.

Hình ảnh phòng họp báo quốc tế như nhà kho ở SEA Games 2019

HOÀI ĐAN |

Quang cảnh phòng họp báo của sân Rizal Memorial của các trận đấu môn bóng đá nam SEA Games 2019 ngổn ngang như một nhà kho.