Công nhân ăn Tết Nguyên đán ở bệnh viện dã chiến chống coronavirus

HỒNG HẠNH |

Những người công nhân đón Tết Nguyên đánngay tại bệnh viện dã chiến - nơi kiểm dịch và điều trị cho bệnh nhân trong đợt bùng phát coronavirus.

Hàng trăm công nhân đã được huy động để hoàn thành bệnh viện - về cơ bản là một trung tâm kiểm dịch, với sức chứa khoảng 1.000 bệnh nhân. Bệnh viện được xây trong vòng 6 ngày khi virus corona lan nhanh đến tất cả các tỉnh và khu tự trị, ngoại trừ Tây Tạng và Thanh Hải.

Tính đến ngày 24.1, Trung Quốc đã báo cáo 1.072 trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi cấp và 41 trường hợp tử vong. Ngoài ra, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và Thái Lan, cũng như đặc khu hành chính Hong Kong, Ma Cao và Đài Loan cũng đã báo cáo các trường hợp nhiễm bệnh.

Bản thiết kế chi tiết về bệnh viện dã chiến chống chủng coronavirus. Ảnh: Handout
Bản thiết kế chi tiết về bệnh viện dã chiến chống chủng coronavirus. Ảnh: Handout

Theo một bản thiết kế ban đầu mà South China Morning Post đưa, cơ sở mới đang xây dựng ở quận Thái Điện, phía tây Vũ Hán. Cơ sở này rộng gần 25.000 mét vuông và sẽ chứa 1.000 giường bệnh.

Theo người dân địa phương ở Vũ Hán, chính quyền đang trả lương cho công nhân của dự án lên tới 1.200 nhân dân tệ (khoảng 3 triệu 600 ngàn đồng) mỗi ngày - gấp ba lần mức lương thông thường của họ - để đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Quy mô và sức chứa của bệnh viện mới tương đương với cơ sở được xây dựng tại khu Xiaotangshan thuộc quận Xương Bình, Bắc Kinh vào tháng 4.2003 để ngăn chặn dịch SARS.

Cơ sở đó đã được tiếp quản bởi Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc và hoạt động như một bệnh viện với 1.000 giường bệnh. Gần 15% bệnh nhân SARS từ khắp Trung Quốc đã được điều trị tại bệnh viện Xiaotangshan trong 2 tháng.

Trong dự án mới nhất, máy móc của các công ty xây dựng đã bắt đầu san phẳng mặt đất . Một nguồn tin từ Tổng Công ty xây dựng Trung Quốc cho biết, dự án sẽ được hoàn thành trong 6 ngày.

"Chúng tôi sẽ có bữa tối sum họp Tết Nguyên đán ở đây. Chúng tôi không có thời gian. Chúng tôi cần hoàn thành việc này trong vòng 6 ngày", South China Morning dẫn lời một nhà thầu giấu tên.

Bệnh viện sẽ được tạo thành từ hơn 20 khối nhà tiền chế, cao từ 1 đến 2 tầng, tuy nhiên, số giường và bệnh nhân chính xác sẽ được cung cấp vẫn đang được hoàn thiện.

"Quarantine là một thuật ngữ rất cụ thể, có nghĩa là bạn phải cách ly trong 40 ngày", Ian Lipkin - giáo sư dịch tễ học tại Đại học Columbia cho biết. "Hiện tại, đây là cách tiếp cận duy nhất, bởi vì chúng tôi không có bất kỳ loại vắc-xin hiệu quả nào để kiểm soát virus. Tôi thích gọi nó là sự cô lập để ngăn chặn hơn là cách ly cho đến khi chúng tôi có một chiến lược tốt hơn để căn bệnh này không lan rộng hơn nữa".

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Tết buồn của những người bị "giam lỏng" ở ổ dịch Vũ Hán

Thanh Hà |

Giới chức đã phong tỏa Vũ Hán, thành phố 11 triệu dân đồng thời là một trung tâm giao thông lớn, vào thời điểm bận rộn nhất trong năm - kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khi hàng triệu người Trung Quốc di chuyển về quê nhà đoàn tụ gia đình.

Dịch coronavirus lan sang Châu Âu, Australia; quân y Trung Quốc tới Vũ Hán

Thanh Hà |

Dịch coronavirus mới có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc đã xuất hiện ở Pháp, Australia với các ca lây nhiễm đầu tiên được xác nhận ở những nước này.

Vũ Hán xây bệnh viện 1000 giường trong 6 ngày để điều trị coronavirus

Khánh Minh |

Vũ Hán đang cấp tốc xây bệnh viện 1.000 giường trong vòng 6 ngày để điều trị bệnh nhân nhiễm coronavirus mới.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tết buồn của những người bị "giam lỏng" ở ổ dịch Vũ Hán

Thanh Hà |

Giới chức đã phong tỏa Vũ Hán, thành phố 11 triệu dân đồng thời là một trung tâm giao thông lớn, vào thời điểm bận rộn nhất trong năm - kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khi hàng triệu người Trung Quốc di chuyển về quê nhà đoàn tụ gia đình.

Dịch coronavirus lan sang Châu Âu, Australia; quân y Trung Quốc tới Vũ Hán

Thanh Hà |

Dịch coronavirus mới có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc đã xuất hiện ở Pháp, Australia với các ca lây nhiễm đầu tiên được xác nhận ở những nước này.

Vũ Hán xây bệnh viện 1000 giường trong 6 ngày để điều trị coronavirus

Khánh Minh |

Vũ Hán đang cấp tốc xây bệnh viện 1.000 giường trong vòng 6 ngày để điều trị bệnh nhân nhiễm coronavirus mới.