Công nghệ AI giải quyết nhiều bài toán nan giải của dịch virus Corona

Duy Thiên |

Kể từ khi dịch viêm phổi cấp bùng phát do virus corona gây nên, rất nhiêu các công nghệ trí tuệ nhân tạo ở Trung Quốc đã phát huy tác dụng trong phòng chống đại dịch. Một số trong số đó được gọi là “thượng tuyến hỏa tốc”, đã góp phần giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Thông tin trên Mạng tin tức Trung Quốc (ChinaNews) cho biết, chức năng khác biệt của trí tuệ nhân tạo “thượng tuyến hỏa tốc” với robot thông thường là có thể chống trả kẻ thù dịch bệnh viêm phổi mới. Trong đó, một số chức năng của “thượng tuyến hỏa tốc” được kể ra là:

Công nghệ nhận dạng thông minh.

Công nghệ nhận dạng thông minh có thể nhanh chóng xác định người nghi ngờ nhiễm virus Corona trong đám đông đang di động. Theo thông tin được tiết lộ bởi Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc vào ngày 6.2, các công ty như Baidu, Shangtang Technology, 11 CLP, Hikvision, Deep Thinking, Yuncong đã lợi dụng trí tuệ nhân tạo trong các công tác: đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu và nhận dạng hình ảnh.

Kết quả đạt được là cải thiện đáng kể hiệu quả đo nhiệt độ và phát hiện độ chính xác nhiệt độ cơ thể bất thường, về cơ bản  phát hiện ra nhiệt độ cơ thể ở nơi công cộng thông qua giám sát thông minh.

Công nghệ Tầm nhìn:

Công nghệ Tầm nhìn đã đề xuất ý tưởng "nhận dạng cơ thể + nhận dạng chân dung + hồng ngoại/cảm biến kép ánh sáng", đạt được giải pháp hỗ trợ cảm biến nhiệt độ nhân tạo phi tiếp xúc đám đông. Hiện tại đã được triển khai tại Bắc Kinh Metro, Hội trường Chính phủ Haidian… để đáp ứng với sự qua lại cao nhất và phòng chống dịch bệnh trong các khu vực quan trọng.

Công nghệ chẩn đoán hình ảnh:

Công nghệ chẩn đoán hình ảnh giúp cho việc chẩn đoán hình ảnh CT nhanh chóng hơn. Công nghệ Tuixiang Bắc Kinh hợp tác với Bệnh viện Vũ Hán Tongji và Bệnh viện Nhân dân thứ ba Thâm Quyến (Trung tâm nghiên cứu lâm sàng bệnh truyền nhiễm quốc gia) để phát triển một phiên bản đặc biệt cho bệnh viêm phổi virus Corona mới.

Nó có thể đo lường và phân tích mật độ của các tổn thương được phát hiện, hỗ trợ so sánh phim chụp trước và sau của bệnh nhân, cung cấp kết quả so sánh dữ liệu định lượng và giúp bác sĩ hoàn thành chẩn đoán bệnh nhân nghi ngờ nhiễm dịch bệnh nhanh hơn. Hiện tại, chức năng này đã được đưa ra sử dụng tại ít nhất 10 bệnh viện tuyến đầu.

Bệnh viện Liên hợp giải phóng quân An Đức Bắc Kinh cho biết kế hoạch trong vòng một tháng nghiên cứu phát triển một loại thiết bị “chẩn đoán hình ảnh CT thông minh nhân tạo”, hỗ trợ chẩn đoán CT mới cho bệnh nhân viêm phổi bị nhiễm coronavirus mới, đặc biệt là công nghệ sử dụng miễn phí cho các bệnh viện trên cả nước.

Trong dịch bệnh, tập đoàn Alibaba đã cho phép  sử dụng  miễn phí tất cả sức mạnh tính toán của trí tuệ nhân tạo phục vụ cho các tổ chức nghiên cứu khoa học công cộng toàn cầu, để đẩy nhanh sự nghiên cứu sáng chế tìm ra thuốc viêm phổi  cấp và vắc-xin mới.

Robot khử trùng thông minh:

Trong công cuộc phòng chống dịch bệnh, robot thông minh đã "lên ngôi" ở nhiều bệnh viện, vì vậy có hiệu quả giảm thiểu tối đa nhiễm trùng đan chéo. Robot khử trùng thông minh do công ty Shanghai Timi Robotics phát triển đã được đưa vào sử dụng tại các khu vực cách ly, khu ICU, phòng phẫu thuật và phòng khám sốt tại các bệnh viện ở Vũ Hán và Thượng Hải.

Robot đo thân nhiệt 5G:

Robot đo và kiểm tra nhiệt độ 5G do Dada Technology và China Mobile phối hợp phát triển đã được gửi đến Bệnh viện Vũ Hán Tongji Tianyou và Bệnh viện Nhân dân số 6 Thượng Hải. Robot đo nhiệt độ 5G phát hiện nhiệt độ cơ thể người thông qua các cảm biến như nhiệt kế hồng ngoại, nếu phát hiện có bất thường sẽ nhanh chóng phát báo động kịp thời.

Dự đoán nguy cơ nhiễm trùng lây nhiễm

Kho dữ liệu thông tin lớn có thể theo dõi "bước chân" của dịch. Các công ty như Despise Technology, Yuncong Technology, Yuntian Lifei, Tencent, HKUST Xunfei, Sogou, Inspur Group, Fourth Form Form, Jingdong City và các công ty khác sử dụng dữ liệu lớn để  phân tích dữ liệu quỹ tích của nhân viên. Thông qua phân tích và mô phỏng đa chiều, một mô hình máy học chiều cao được xây dựng để dự đoán nguy cơ nhiễm trùng lây nhiễm.

Hệ thống giảng dạy trực tuyến

HKUST News cung cấp cho các trường tiểu học và trung học của tỉnh Hồ Bắc các lớp học thông minh miễn phí, đó là hệ thống giảng dạy trực tuyến. Vào ngày 2.2, có 175 trường tham dự các lớp học trực tuyến, tổng số học sinh tham gia nghe giảng trên lớp học lên tới 220.000 em, số lượng học sinh cùng lúc lên mạng  lên tới tối đa là 100.000 em.

Duy Thiên
TIN LIÊN QUAN

Cộng đồng mạng Trung Quốc ca ngợi bác sĩ đầu tiên nói về dịch nCoV

Duy Thiên |

Sự ra đi của bác sĩ trẻ Lý Văn Lượng (Trung Quốc) trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh do virus Corona gây ra đã khiến dư luận Trung Quốc đau xót.

Trung Quốc thông báo điều tra toàn diện vụ việc bác sĩ Lý Văn Lượng

Duy Thiên (dịch) |

Truyền thông Trung Quốc vừa cho biết, Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc vừa phát đi thông báo quyết định điều tra toàn diện vụ án Lý Văn Lượng.

"Bệnh viện cabin vuông" Vũ Hán tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân nCoV đầu tiên

Khánh Minh |

Kể từ ngày 6.2, "bệnh viện cabin vuông" Vũ Hán 3.400 giường xây trong 2 ngày đã tiếp nhận 328 bệnh nhân nhiễm nCoV đầu tiên.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cộng đồng mạng Trung Quốc ca ngợi bác sĩ đầu tiên nói về dịch nCoV

Duy Thiên |

Sự ra đi của bác sĩ trẻ Lý Văn Lượng (Trung Quốc) trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh do virus Corona gây ra đã khiến dư luận Trung Quốc đau xót.

Trung Quốc thông báo điều tra toàn diện vụ việc bác sĩ Lý Văn Lượng

Duy Thiên (dịch) |

Truyền thông Trung Quốc vừa cho biết, Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc vừa phát đi thông báo quyết định điều tra toàn diện vụ án Lý Văn Lượng.

"Bệnh viện cabin vuông" Vũ Hán tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân nCoV đầu tiên

Khánh Minh |

Kể từ ngày 6.2, "bệnh viện cabin vuông" Vũ Hán 3.400 giường xây trong 2 ngày đã tiếp nhận 328 bệnh nhân nhiễm nCoV đầu tiên.