Cộng hòa Czech bùng ổ dịch COVID-19 ở hộp đêm

Lê Thanh Hà |

Một ổ dịch đã bùng phát tại Cộng hòa Czech, với số ca mắc COVID-19 tăng lên 98, trong đó gồm cả 1 số cầu thủ bóng đá.

Theo CNA, giới chức y tế cho biết ổ dịch khởi phát từ 1 câu lạc bộ đêm ở Prague đã tăng lên 98 trường hợp, bao gồm cả những cầu thủ bóng đá từ một số câu lạc bộ trong thành phố.

Nhiều nghi ngờ đang hướng đến 1 phụ nữ không có triệu chứng là nguồn lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong bữa tiệc sinh nhật tổ chức hôm 11.7 tại câu lạc bộ Techtle Mechtle ở trung tâm Prague. Đến nay, 68 người từng tới câu lạc bộ, 7 nhân viên và 23 người tiếp xúc gần khác đã mắc COVID-19. Ngoài ra hơn 273 người bị cách ly.

Sau khi truyền thông đưa tin 1 số khách hàng tới câu lạc bộ bị nhiễm bệnh vì dùng chung ống hút với nhau, các chuyên gia đã lên tiếng kêu gọi người dân tiếp tục giãn cách xã hội.

"Người dân chỉ nên uống đồ uống từ ly riêng và tránh dùng chung với nhau", tuyên bố của cơ quan y tế Prague nêu rõ.

Tên các câu lạc bộ thể thao có cầu thủ bị lây nhiễm từ ổ dịch này không được đề cập trong tuyên bố, tuy nhiên, đại diện các câu lạc bộ lớn như Sparta Prague, Bohemians 1905 và Dukla Prague cho biết có thành viên đội dự bị hoặc đội thiếu niên đã lây nhiễm.

Dù báo cáo sự gia tăng số ca nhiễm mới hàng ngày trong vài tuần qua, số người mắc COVID-19 nhập viện tại Czech tăng nhẹ lên 141 - 1/3 số ca trong thời gian dịch cao điểm hồi tháng 4. Theo Worldometers, tính đến sáng 24.7, Cộng hòa Czech đã ghi nhận 14.800 ca mắc COVID-19, trong đó 365 người tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thành phố đầu tiên tái phong tỏa tại Đức sau khi phát hiện ổ dịch mới

Lê Thanh Hà |

Gütersloh là thành phố đầu tiên ở Đức tái áp dụng lệnh phong tỏa sau khi một ổ dịch mới tại đây được phát hiện.

Ổ dịch COVID-19 ở Bắc Kinh khởi phát từ thời điểm không ngờ

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 tái bùng phát tại chợ bán buôn ở Bắc Kinh có thể đã bắt đầu 1 tháng trước khi cụm dịch hình thành rõ ràng, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cho hay.

Cộng hòa Czech công bố kết quả xét nghiệm miễn dịch cộng đồng

Lê Thanh Hà |

Miễn dịch cộng đồng đối với virus SARS-CoV-2 tại Cộng hòa Czech đang ở mức 4-5%.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Thành phố đầu tiên tái phong tỏa tại Đức sau khi phát hiện ổ dịch mới

Lê Thanh Hà |

Gütersloh là thành phố đầu tiên ở Đức tái áp dụng lệnh phong tỏa sau khi một ổ dịch mới tại đây được phát hiện.

Ổ dịch COVID-19 ở Bắc Kinh khởi phát từ thời điểm không ngờ

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 tái bùng phát tại chợ bán buôn ở Bắc Kinh có thể đã bắt đầu 1 tháng trước khi cụm dịch hình thành rõ ràng, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cho hay.

Cộng hòa Czech công bố kết quả xét nghiệm miễn dịch cộng đồng

Lê Thanh Hà |

Miễn dịch cộng đồng đối với virus SARS-CoV-2 tại Cộng hòa Czech đang ở mức 4-5%.