Theo hãng thông tấn AP, tòa án nhân dân trung cấp Phật Sơn, Quảng Đông, cho biết trong 1 tuyên bố ngắn gọn đã kết án tử hình Ye Jianhui vì tội sản xuất và vận chuyển ma túy. Đây là công dân Canada thứ 2 nhận án tử trong 2 ngày qua vì ma túy và là người thứ 4 kể từ khi Canada bắt giữ giám đốc tài chính Huawei, bà Mạnh Vạn Châu vào năm 2018.
Cảnh sát tìm thấy 218 kg tinh thể màu trắng chứa MDMA, thường được gọi là thuốc lắc, trong căn phòng được Ye và 5 người đàn ông khác sử dụng, truyền thông địa phương trước đó đưa tin. Trong số đó, ngoài Ye, 5 người còn lại đều mang quốc tịch Trung Quốc, 1 người đã bị kết án tử hình, những người còn lại bị tuyên án tù từ 7 năm đến chung thân.
Việc tuyên án Ye và đồng bọn được đưa ra chỉ một ngày sau khi 1 tòa án Trung Quốc khác tuyên án tử hình Xu Weihong, quốc tịch Canada vì tội chế tạo ma túy. Trung Quốc năm ngoái đã kết án tử công dân Canada Robert Lloyd Schellenberg và Fan Wei về tội liên quan ma túy trong 2 vụ việc riêng biệt.
Cả hai đều đã kháng cáo và thỉnh cầu của Canada để khoan hồng đối với công dân Robert Lloyd Schellenberg và Fan Wei đến nay vẫn chưa thành công.
Ngoài ra, 2 công dân Canada khác - doanh nhân Michael Spavor và Michael Kovrig - một cựu nhân viên ngoại giao - đã bị giam giữ ở Trung Quốc năm 2018 và bị buộc tội gián điệp vào tháng 6.2020.