Công chúa Nhật Bản Aiko đánh dấu tuổi trưởng thành với nghi lễ chính thức

Nguyễn Hạnh |

Công chúa Nhật Bản Aiko ngày 5.12 đã trải qua nghi lễ chính thức bước vào tuổi trưởng thành.

Theo Kyodo, Công chúa Aiko, người con duy nhất của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako, đã trở thành một thành viên trưởng thành của gia đình hoàng gia khi tròn 20 tuổi vào hôm 1.12.

Sáng sớm hôm nay (5.12), Công chúa đã tới nhà thờ tổ tiên của gia đình và các vị thần Nhật Bản để cầu nguyện.

Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản miêu tả, với trang phục chỉnh tề, công chúa đứng thẳng và ngay ngắn khi nhận Huân chương Vương miện Hokansho từ cha mình. Nhật hoàng Naruhito cũng trao cho con gái ánh mắt ấm áp.

Sau đó, công chúa đội vương miện mượn từ dì Sayako Kuroda (em gái của Nhật hoàng, đã rời gia đình hoàng gia để kết hôn với một thường dân vào năm 2005) để chào đón cha mẹ mình. Công chúa quyết định không làm vương miện mới khi đất nước đang phải chống chọi với đại dịch COVID-19.

Công chúa cũng đã đến chào ông bà của mình - cựu Nhật hoàng Akihito và cựu Hoàng hậu Michiko, hiện đang sống tại Dinh thự Hoàng gia Takanawa ở Tokyo.

Công chúa Aiko không đủ điều kiện để lên ngôi vì Luật Hoàng gia năm 1947 chỉ cho phép nam giới thừa kế ngai vị. Công chúa dự kiến sẽ xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên với tư cách là một thành viên trưởng thành của gia đình hoàng gia vào ngày đầu năm mới.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Công chúa Nhật Bản Aiko tròn 20 tuổi

Thanh Hà |

Công chúa Nhật Bản Aiko - con gái duy nhất của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako - cam kết hỗ trợ cha mẹ nhiều nhất có thể trong thực hiện nhiệm vụ hoàng gia khi đến tuổi trưởng thành.

Chồng cựu công chúa Nhật Bản xin lỗi vì thi trượt

Bảo Châu |

Tân lang của cựu công chúa Nhật Bản, Kei Komuro gửi lời xin lỗi vì thi trượt kỳ thi luật sư của tiểu bang New York, Mỹ.

Đám cưới lặng lẽ của công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân

Thanh Hà |

Công chúa Mako của Nhật Bản kết hôn với hôn phu thường dân Kei Komuro ngày 26.10, Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản thông báo sáng cùng ngày.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công chúa Nhật Bản Aiko tròn 20 tuổi

Thanh Hà |

Công chúa Nhật Bản Aiko - con gái duy nhất của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako - cam kết hỗ trợ cha mẹ nhiều nhất có thể trong thực hiện nhiệm vụ hoàng gia khi đến tuổi trưởng thành.

Chồng cựu công chúa Nhật Bản xin lỗi vì thi trượt

Bảo Châu |

Tân lang của cựu công chúa Nhật Bản, Kei Komuro gửi lời xin lỗi vì thi trượt kỳ thi luật sư của tiểu bang New York, Mỹ.

Đám cưới lặng lẽ của công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân

Thanh Hà |

Công chúa Mako của Nhật Bản kết hôn với hôn phu thường dân Kei Komuro ngày 26.10, Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản thông báo sáng cùng ngày.