Công chúa Mako kết hôn: Nguyện cầu hạnh phúc sau vô vàn sóng gió

Thanh Hà |

Cựu Công chúa Nhật Bản Mako và Kei Komuro lần đầu xuất hiện trước công chúng khi kết hôn ngày 26.10 trong cuộc họp báo tại Tokyo chiều cùng ngày.

Trông đợi cuộc sống bên nhau

Công chúa Mako - cháu gái lớn nhất của Nhật hoàng Naruhito - chính thức từ bỏ các tước vị hoàng gia và trở thành thường dân sau khi kết hôn với luật sư Kei Komuro. Cựu Công chúa Mako cũng đổi tên thành Mako Komuro.

Trong cuộc họp báo tổ chức tại khách sạn ở Tokyo, cựu Công chúa Mako và Kei Komuro, cùng 30 tuổi, khẳng định tình yêu dành cho nhau và bày tỏ trông đợi tương lai bên nhau, theo phóng viên của Straits Times tại Nhật Bản.

Mako Komuro bắt đầu phát biểu tại cuộc họp báo với chia sẻ về 30 năm qua với tư cách là một thành viên Hoàng gia Nhật Bản, bày tỏ lòng biết ơn với những người đã ủng hộ trong suốt chặng đường. Cựu công chúa Nhật Bản chia sẻ rằng, chặng đường đó là những kỷ niệm đáng trân trọng sẽ không bao giờ mất đi.

Cựu công chúa Nhật Bản cũng gọi chồng là "sự tồn tại không thể thay thế" và cuộc hôn nhân của họ là "sự lựa chọn cần thiết" vì tình yêu của cô dành cho chồng mình - người sẽ cùng cô xây dựng tương lai.

Cựu Công chúa Nhật Bản Mako (phải), con gái lớn của Thái tử Akishino và Công nương Kiko cùng chồng là Kei Komuro (trái) cúi chào khi kết thúc cuộc họp báo thông báo kết hôn ở khách sạn Grand Arc ở Tokyo ngày 26.10. Ảnh: AFP
Cựu Công chúa Nhật Bản Mako (phải), con gái lớn của Thái tử Akishino và Công nương Kiko cùng chồng là Kei Komuro (trái) cúi chào khi dự cuộc họp báo thông báo kết hôn ở khách sạn Grand Arc ở Tokyo ngày 26.10. Ảnh: AFP

Kei Komuro cũng khẳng định tình yêu dành cho vợ. Chú rể mới cũng xin lỗi công chúng vì những tranh cãi tài chính liên quan tới mẹ mình.

“Chúng tôi đang bắt đầu cuộc sống mới cùng nhau. Sẽ có những trở ngại ở dạng này hay dạng khác trong tương lai nhưng là một cặp vợ chồng chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua những trở ngại đó" - Mako Komuro nói. Cựu công chúa Nhật Bản cũng bày tỏ mong muốn có một xã hội ấm áp hơn và có nhiều cảm thông hơn.

Cựu Công chúa Mako và Kei Komuro không trả lời bất kỳ câu hỏi trực tiếp nào. Thay vào đó, cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản đã cung cấp câu trả lời dài 7 trang cho 5 câu hỏi được truyền thông gửi trước đó.

Cha mẹ cựu Công chúa Mako là Thái tử Akishino và Công nương Kiko cũng ra tuyên bố bằng văn bản, cho biết: "Quyết tâm kết hôn của các con chưa bao giờ dao động trong suốt nhiều năm. Chúng tôi chúc các con có cuộc hôn nhân hạnh phúc".

Em gái cựu Công chúa Mako - Công chúa Kako cũng bày tỏ sự đau lòng khi chứng kiến những gì chị gái và anh rể đã trải qua, đồng thời bày tỏ vui mừng khi cuối cùng chị gái đã có thể kết hôn.

Em trai Công chúa Mako, Hoàng tử Hisahito, 15 tuổi, không xuất hiện tiễn công chúa rời cung điện Akasaka lúc khoảng 10h sáng vì phải tới trường học. Dù vậy, hoàng tử nhỏ tuổi đã tạm biệt chị gái trước đó trong buổi sáng.

Những lời chúc phúc

Theo Kyodo, khoảng 100 thành viên của giới truyền thông cũng như một nhóm người ủng hộ tập trung trước cung điện hoàng gia ở Akasaka để chứng kiến khoảnh khắc công chúa Nhật Bản đi lấy chồng.

Maki Sato, y tá 50 tuổi ở Kisarazu, tỉnh Chiba, cho biết: “Bây giờ cuối cùng công chúa cũng có thể chung sống với người mình yêu, tôi muốn cô ấy tận hưởng cuộc sống của riêng mình mà không có bất kỳ hạn chế nào. Tôi muốn họ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn".

Công chúa Mako tạm biệt cha mẹ và em gái trong ngày kết hôn. Ảnh: AFP
Công chúa Mako tạm biệt cha mẹ và em gái trong ngày kết hôn. Ảnh: AFP

Khi Công chúa Mako đến khách sạn bằng ôtô cũng đã có những người ủng hộ tập trung từ sớm để chúc mừng. Yoko Endo, 50 tuổi đến từ Yokohama vui mừng nhưng cũng lấy làm tiếc vì công chúa không được tổ chức lễ cưới theo những nghi lễ hoàng gia trang trọng. “Tôi muốn Komuro thực sự bảo vệ cô ấy" - Endo nói.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno chúc mừng Công chúa Mako và chồng trong cuộc họp báo ngày 26.10. "Tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất, chúc cho nhiều năm hạnh phúc và thịnh vượng hơn nữa tới gia đình hoàng gia" - ông nói.

Nàng công chúa độc lập, có kiến thức chuyên sâu về nghệ thuật

Công chúa Mako được những người thân cận tiết lộ là một người phụ nữ độc lập và thân thiện. Cô theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu tại một viện bảo tàng đồng thời vẫn thực hiện các nghĩa vụ của hoàng gia.

Công chúa 30 tuổi vừa kết hôn từng là nhà nghiên cứu đặc biệt tại Bảo tàng Đại học của Đại học Tokyo khi lấy bằng thạc sĩ về bảo tàng nghệ thuật và nghiên cứu phòng trưng bày tại Đại học Leicester ở Anh vào năm 2016. Công chúa cũng học lịch sử nghệ thuật tại Đại học Edinburgh.

Tháng 4.2010, Công chúa Mako trở thành thành viên hoàng gia đầu tiên đăng ký học tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Tokyo, thay vì Đại học Gakushuin mà các thành viên của gia đình hoàng gia theo học theo truyền thống.

Công chúa Mako sẽ bắt đầu cuộc sống mới sau khi kết hôn. Ảnh: AFP
Công chúa Mako sẽ bắt đầu cuộc sống mới sau khi kết hôn. Ảnh: AFP

Công chúa Nhật Bản gặp chồng mình là Kei Komuro tại trường đại học vào năm 2012 trong một buổi gặp mặt dành cho những sinh viên có nguyện vọng đi du học.

Công chúa Mako đã đóng một vai trò tích cực trong việc thúc đẩy các mối quan hệ hữu nghị quốc tế, thăm Honduras và El Salvador cùng các quốc gia khác. Đầu tháng 10, chính phủ Paraguay và Brazil đã trao tặng huân chương cho Công chúa Mako ghi nhận đóng góp trong thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia và Nhật Bản.

Công chúa Mako cũng đến thăm nhiều nơi ở Nhật Bản. Cô tình nguyện tổ chức các bài giảng cho trẻ em ở Iwate và Miyagi vào mùa hè năm 2011. Đây là 2 trong số những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất và sóng thần vào tháng 3 năm đó.

Thành viên mới nhất vừa rời Hoàng gia Nhật Bản sinh ngày 23.10.1991, là con đầu lòng của Thái tử Fumihito và Công nương Kiko. Công chúa được đặt tên là Mako, có ký tự kanji "ma", mang nghĩa chân thực hoặc tự nhiên bởi cha công chúa mong con có cuộc sống bình dị, là chính mình, theo Mainichi.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đám cưới lặng lẽ của công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân

Thanh Hà |

Công chúa Mako của Nhật Bản kết hôn với hôn phu thường dân Kei Komuro ngày 26.10, Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản thông báo sáng cùng ngày.

Công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân: Cổ tích và đời thực

Thanh Hà |

Những công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân đối mặt với nhiều khó khăn trong thích nghi với cuộc sống bình thường, từ học lái xe, học đi siêu thị tới những vấn đề lớn hơn như bị tấn công, âm mưu bắt cóc vì thân phận đặc biệt của họ.

Công chúa Mako lấy chồng thường dân: Hành trình kiên định gả cho tình yêu

Thanh Hà |

Công chúa Nhật Bản Mako và Kei Komuro đính hôn từ tháng 9.2017 và dự định kết hôn vào tháng 11.2018. Tuy nhiên, tranh chấp tài chính của mẹ Kei Komuro với hôn phu cũ khiến cặp đôi trở thành tâm điểm của truyền thông và đám cưới nhiều lần phải hoãn lại trước áp lực dư luận.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Đám cưới lặng lẽ của công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân

Thanh Hà |

Công chúa Mako của Nhật Bản kết hôn với hôn phu thường dân Kei Komuro ngày 26.10, Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản thông báo sáng cùng ngày.

Công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân: Cổ tích và đời thực

Thanh Hà |

Những công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân đối mặt với nhiều khó khăn trong thích nghi với cuộc sống bình thường, từ học lái xe, học đi siêu thị tới những vấn đề lớn hơn như bị tấn công, âm mưu bắt cóc vì thân phận đặc biệt của họ.

Công chúa Mako lấy chồng thường dân: Hành trình kiên định gả cho tình yêu

Thanh Hà |

Công chúa Nhật Bản Mako và Kei Komuro đính hôn từ tháng 9.2017 và dự định kết hôn vào tháng 11.2018. Tuy nhiên, tranh chấp tài chính của mẹ Kei Komuro với hôn phu cũ khiến cặp đôi trở thành tâm điểm của truyền thông và đám cưới nhiều lần phải hoãn lại trước áp lực dư luận.