Công bố video 3D cận cảnh tổn thương phổi của bệnh nhân COVID-19

Song Minh |

Một bệnh viện Mỹ vừa công bố video 3D cận cảnh tổn thương phổi của bệnh nhân COVID-19.
Nguồn: CNN/Bệnh viện Đại học George Washington
Nguồn: CNN/Bệnh viện Đại học George Washington
Hiện tại bệnh nhân mắc COVID-19 và phổi của ông ta không hoạt động bình thường - CNN dẫn lời bác sĩ Keith Mortman, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực tại Bệnh viện Đại học George Washington cho biết. Bệnh viện Washington, D.C., gần đây đã công bố video 3D về phổi của bệnh nhân COVID-19 này.

“Hình ảnh cho thấy tổn thương lớn trong phổi của một người đàn ông 59 tuổi. Ngoài bị huyết áp cao, nhìn chung người đàn ông này khỏe mạnh” - bác sĩ Mortman nói.

Tuy nhiên, kể từ khi trở bệnh nặng, bệnh nhân phải dùng dụng cụ trợ thở, nhưng ngay cả ở chế độ cao nhất, điều đó vẫn chưa đủ. Bệnh nhân cần máy thở - Mortman nói.

"Đây không phải là một bệnh nhân đái tháo đường, bệnh nhân tiểu đường 70, 80 tuổi. Ngoài huyết áp cao, bệnh nhân không có bệnh đáng kể nào khác” - bác sĩ Mortman nhấn mạnh.

Các khu vực được đánh dấu màu vàng trên video đại diện cho các phần của phổi bị viêm và tổn thương. Khi virus vào phổi, nó bắt đầu nhân lên kín phổi. Từ hình ảnh video 3D chụp phổi, rõ ràng tổn thương không khu trú ở một khu vực duy nhất, mà thay vào đó bao trùm cả hai lá phổi lớn, cho thấy tổn thương có thể nhanh chóng và tồi tệ thế nào, ngay cả ở những bệnh nhân trẻ tuổi. Một bệnh nhân có phổi khỏe mạnh sẽ không có màu vàng khi chụp - bác sĩ cho hay.

Nguồn: CNN/Bệnh viện Đại học George Washington
Nguồn: CNN/Bệnh viện Đại học George Washington
Bệnh nhân hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.

"Đối với những bệnh nhân suy hô hấp tiến triển như người này, tổn thương ở phổi rất nhanh và lan rộng (bằng chứng trong video). Thật không may, một khi phổi bị tổn thương ở mức độ này, có thể mất nhiều thời gian để chữa lành. Tuy nhiên khoảng 2-4% bệnh nhân mắc COVID-19 thì tổn thương phổi là không thể phục hồi” - bác sĩ Mortman nói trong email.

Tình trạng viêm làm phổi không thể cho máu thu nhận oxy và thải khí CO2, khiến bệnh nhân thở khó thở, hổn hển, cố gắng hít nhiều không khí để cân bằng nồng độ oxy và CO2.

Ở một số người, Mortman nói, tổn thương phổi sẽ không thể đảo ngược - khiến giới chức bắt buộc phải khuyến cáo những biện pháp phòng tránh như cách ly, giữ khoảng cách xã hội để ngăn ngừa lây nhiễm.

"Tôi muốn mọi người thấy hình ảnh video này và hiểu những gì căn bệnh gây ra. Mọi người cần phải thực hiện các khuyến cáo một cách nghiêm túc” - Mortman nói.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ vượt Trung Quốc, đứng đầu thế giới về số ca nhiễm COVID-19

Khánh Minh |

Mỹ vượt Trung Quốc về số ca COVID-19, trở thành nước có số người nhiễm bệnh đứng đầu thế giới.

Các nhà khoa học Trung Quốc “giải oan” cho nguồn gốc của COVID-19

Song Minh |

Các nhà khoa học Trung Quốc “giải oan” cho tê tê - vật được cho nguồn gốc của COVID-19 và lây virus sang người.

Các nước đi tìm "bệnh nhân số 0" của dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Bệnh nhân số 0 trong đại dịch COVID-19 là ai hoặc đến từ đâu được xem là quan trọng để hiểu nguồn gốc bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ vượt Trung Quốc, đứng đầu thế giới về số ca nhiễm COVID-19

Khánh Minh |

Mỹ vượt Trung Quốc về số ca COVID-19, trở thành nước có số người nhiễm bệnh đứng đầu thế giới.

Các nhà khoa học Trung Quốc “giải oan” cho nguồn gốc của COVID-19

Song Minh |

Các nhà khoa học Trung Quốc “giải oan” cho tê tê - vật được cho nguồn gốc của COVID-19 và lây virus sang người.

Các nước đi tìm "bệnh nhân số 0" của dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Bệnh nhân số 0 trong đại dịch COVID-19 là ai hoặc đến từ đâu được xem là quan trọng để hiểu nguồn gốc bệnh.