Công bố tỉ lệ ủng hộ ông Joe Biden những ngày đầu làm tổng thống Mỹ

Hải Anh |

Hầu hết người Mỹ ủng hộ việc ông Joe Biden ứng phó đại dịch COVID-19 trong 4 ngày đầu tiên làm tổng thống Mỹ thứ 46.

Tổng thống Joe Biden nhận được 69% ủng hộ trong ứng phó COVID-19 và 57% người Mỹ được hỏi tin tưởng vào khả năng đoàn kết đất nước của ông Biden, theo cuộc thăm dò được ABC News/Ipsos công bố ngày 24.1.

Cụ thể, thăm dò chỉ ra rằng, phân theo nhóm cử tri, có 97% cử tri Đảng Dân chủ, 40% cử tri Đảng Cộng hòa và 70% cử tri độc lập, ủng hộ việc ứng phó COVID-19 của ông Biden.

Cuộc thăm dò được tiến hành từ 22.1 đến 23.1 và lựa chọn ngẫu nhiên 504 người trưởng thành.

Cuộc thăm dò mới chỉ ra, việc yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc mà Tổng thống Mỹ Joe Biden quy định được 81% người Mỹ ủng hộ. Gần như tất cả các Đảng viên Dân chủ tham gia khảo sát (99%) ủng hộ chính sách này. Trong khi đó, đa số người Cộng hòa (59%) và độc lập (83%) cũng ủng hộ chính sách đeo khẩu trang.

Ông Biden cũng chặn việc Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngay ngày đầu tiên nhậm chức tổng thống Mỹ. Về quyết định này, 70% số người tham gia khảo sát ủng hộ ông Biden.

Ông Biden cũng cam kết thúc đẩy tiêm vaccine COVID-19 cho thêm nhiều nhóm ưu tiên hơn và cung cấp nhiều vaccine hơn. Ông đặt mục tiêu là tiêm chủng 100 triệu liều vaccine COVID-19 trong 100 ngày đầu tại nhiệm.

Cuộc thăm dò tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Joe Biden của ABC News/Ipsos cũng chỉ ra, 57% những người tham gia khảo sát tin tưởng rằng ông Biden sẽ tạo ra bước tiến trong thống nhất đất nước.

Ngày đầu tiên đảm nhận cương vị tổng thống Mỹ thứ 46, ông Joe Biden đã ký 17 sắc lệnh, trong đó có đảo ngược quyết định rút khỏi WHO của ông Donald Trump và tái gia nhập Thỏa thuận khí hậu Paris.

Một số sắc lệnh khác của ông Biden liên quan đến nhập cư, các vấn đề kinh tế và ứng phó COVID-19. Ngày 21.1, ông Biden ký thêm 10 sắc lệnh, đều liên quan phản ứng của chính quyền với đại dịch COVID-19.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden sẽ khôi phục các hạn chế đi lại để ngừa COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden sẽ khôi phục các hạn chế đi lại ngừa COVID-19 mà ông Donald Trump đã hủy bỏ với một số quốc gia, đồng thời áp đặt lệnh cấm mới với Nam Phi.

Kế hoạch tuần thứ 2 của ông Joe Biden trên cương vị tổng thống Mỹ

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden sẽ dành tuần thứ hai của nhiệm kỳ tổng thống Mỹ tương tự như tuần đầu tiên, ký một loạt sắc lệnh mới.

Nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên có lịch hội đàm với ông Joe Biden

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đồng ý gặp lại vào tháng sau, có thể là trực tuyến hoặc trực tiếp, khi Canada và Mỹ bắt đầu khởi động lại quan hệ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Biden sẽ khôi phục các hạn chế đi lại để ngừa COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden sẽ khôi phục các hạn chế đi lại ngừa COVID-19 mà ông Donald Trump đã hủy bỏ với một số quốc gia, đồng thời áp đặt lệnh cấm mới với Nam Phi.

Kế hoạch tuần thứ 2 của ông Joe Biden trên cương vị tổng thống Mỹ

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden sẽ dành tuần thứ hai của nhiệm kỳ tổng thống Mỹ tương tự như tuần đầu tiên, ký một loạt sắc lệnh mới.

Nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên có lịch hội đàm với ông Joe Biden

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đồng ý gặp lại vào tháng sau, có thể là trực tuyến hoặc trực tiếp, khi Canada và Mỹ bắt đầu khởi động lại quan hệ.