Công bố "thủ phạm" vụ vaccine Moderna nhiễm chất lạ ở Nhật Bản

Thanh Hà |

Vaccine Moderna có chất lạ ở Nhật Bản là do "lỗi của con người", công ty dược Takeda thông tin ngày 1.10.

Báo cáo mới vụ vaccine Moderna nhiễm chất lạ ở Nhật Bản do Takeda - công ty nhập khẩu và phân phối vaccine ở Nhật Bản - và Moderna công bố. Theo đó, nhà sản xuất Tây Ban Nha Rovi - công ty vận hành nhà máy xảy ra ô nhiễm - đã phát hiện ra chất gây ô nhiễm trong một số lọ vaccine vào tháng 7. Tuy nhiên, vaccine từ cùng nơi sản xuất này đã được vận chuyển tới Nhật Bản.

Báo cáo mới nêu rõ, vấn đề bắt nguồn từ "việc lắp ráp không chính xác và do lỗi của con người, cụ thể là đánh giá sai bằng mắt thường về khoảng cách 1mm cần thiết giữa bánh răng hình sao và nút chặn" của máy đặt nắp các lọ vaccine.

Liên quan tới vụ việc, có 5 lô vaccine Moderna sản xuất tại Rovi từ ngày 27.6 đến ngày 3.7 được điều tra. 3 lô đầu tiên sau đó được chuyển đến Nhật Bản. Trong khi đó, lô vaccine Moderna thứ 4 không qua được kiểm tra vì phát hiện có các hạt tạp chất vào ngày 2.7. Tương tự, lô thứ 5 cũng bị Rovi giữ lại.

Vấn đề ở lô thứ 4 và 5 đã được báo cáo cho Moderna, Takeda và Bộ Y tế Nhật Bản nhưng 3 lô đầu tiên được chuyển đến Nhật Bản và đưa vào sử dụng vì "đã qua kiểm tra và không bị coi là bị ảnh hưởng". Sau khi phát hiện có chứa các hạt thép không gỉ trong 39 lọ, 3 lô vaccine Moderna đã bị thu hồi.

Cuộc điều tra về sự cố các lô vaccine Moderna ở Nhật Bản nêu rõ, trên thực tế, việc thiết lập không chính xác "đã dẫn đến vấn đề tồn tại trong suốt 5 lô".

Theo báo cáo, quy trình vận hành đã được cải tiến và công cụ chính xác mới đã được đưa vào sử dụng nhằm ngăn chặn sự cố tương tự tái diễn.

Bộ Y tế Nhật Bản cũng khẳng định những hạt thép không gỉ trong các lọ vaccine không gây thêm bất kỳ nguy cơ nào với sức khỏe.

Hồi tháng 8, giới chức Nhật Bản đã đình chỉ việc sử dụng 3 lô vaccine Moderna có 1,63 triệu liều sau khi có thông báo vaccine nhiễm tạp chất lạ.

Moderna đã mở cuộc điều tra với sự hợp tác của Takeda và nhà sản xuất Tây Ban Nha Rovi.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Moderna dự đoán thời điểm thế giới hết dịch COVID-19

Thanh Hà |

Giám đốc điều hành hãng dược Moderna, ông Stephane Bancel, cho rằng đại dịch COVID-19 có thể kết thúc trong 1 năm nữa khi sản xuất vaccine COVID-19 tăng lên, đảm bảo nguồn cung toàn cầu.

CDC Mỹ: Vaccine Moderna hiệu quả nhất trong chống nhập viện vì COVID-19

Hải Anh |

Vaccine Moderna mang lại khả năng bảo vệ lâu dài nhất trong chống nhập viện vì COVID-19 so với Pfizer và Johnson & Johnson.

Nhật Bản tiếp tục phát hiện vaccine Moderna nhiễm chất lạ

Phương Linh |

Nhật Bản báo cáo thêm vaccine Moderna nhiễm chất lạ, sự cố thứ 4 trong chưa đầy 1 tuần.

Điểm danh các máy bay chiến đấu Ukraina mong muốn nhất

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gần đây đề nghị phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại nhằm thay thế phi đội già cỗi để sử dụng trong cuộc chiến với Nga.

Thời điểm không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc, chấm dứt nồm ẩm

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 13.2 do tác động của không khí lạnh, miền Bắc giảm nhiệt sâu và đợt nồm ẩm tạm thời chấm dứt.

Phim trường “Đông Dương” trên vịnh Hạ Long giờ ra sao?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để quay bộ phim nổi tiếng “Đông Dương” (Indochine), với siêu sao Catherine Deneuve - người từng mệnh danh "người đàn bà đẹp của nước Pháp" - thủ vai chính, đạo diễn người Pháp đã cho dựng một phim trường trên vịnh Hạ Long. Đoàn làm phim đã tiến hành quay phim trong vòng 3 tháng ròng rã tại đây vào năm 1991.

Hàng trăm mét đê sông Cầu nứt dọc chưa rõ nguyên nhân

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Đê sông Cầu, đoạn qua địa phận xã Yên Lư (huyện Yên Dũng) bị nứt dọc kéo dài hàng trăm mét, ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân và an toàn đê.

Thị trường biến động, dòng tiền của nhà đầu tư đang “chảy” về đâu?

Lục Giang |

Các kênh đầu tư như vàng, gửi tiết kiệm ngân hàng, USD được cho là những nơi trú ẩn an toàn khi bất động sản, tiền số còn nhiều biến động, trái phiếu doanh nghiệp khiến nhà đầu tư mất niềm tin…

Giám đốc Moderna dự đoán thời điểm thế giới hết dịch COVID-19

Thanh Hà |

Giám đốc điều hành hãng dược Moderna, ông Stephane Bancel, cho rằng đại dịch COVID-19 có thể kết thúc trong 1 năm nữa khi sản xuất vaccine COVID-19 tăng lên, đảm bảo nguồn cung toàn cầu.

CDC Mỹ: Vaccine Moderna hiệu quả nhất trong chống nhập viện vì COVID-19

Hải Anh |

Vaccine Moderna mang lại khả năng bảo vệ lâu dài nhất trong chống nhập viện vì COVID-19 so với Pfizer và Johnson & Johnson.

Nhật Bản tiếp tục phát hiện vaccine Moderna nhiễm chất lạ

Phương Linh |

Nhật Bản báo cáo thêm vaccine Moderna nhiễm chất lạ, sự cố thứ 4 trong chưa đầy 1 tuần.