Công bố mới về hiệu quả tiêm chủng 2 liều vaccine với biến thể Delta

Phương Linh |

Nghiên cứu ở Anh phát hiện tiêm chủng đầy đủ 2 liều vaccine COVID-19 giúp giảm 50-60% nguy cơ mắc biến thể Delta.

Reuters đưa tin, dựa trên kết quả một cuộc nghiên cứu lớn về tỉ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Anh từ 24.6 đến 12.7, các nhà nghiên cứu tại Đại học Hoàng gia London cho biết những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine chỉ có một nửa khả năng dương tính với COVID-19, thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như tuổi tác hoặc tình trạng phát triệu chứng khi xét nghiệm.

Khi tập trung nghiên cứu vào những người biểu hiện triệu chứng COVID-19, hiệu quả đã tăng lên khoảng 59%. Nghiên cứu được thực hiện tại thời điểm biến thể Delta đã hoàn toàn thay thế biến thể Alpha trước đây ở Anh.

Các kết quả ước tính không mâu thuẫn với hiệu quả của vaccine COVID-19 nhưng vẫn thấp hơn so với báo cáo của Bộ Y tế Công cộng Anh (PHE) về các mũi tiêm vacicne Pfizer và AstraZeneca.

Các nhà nghiên cứu cho biết điều này không có gì ngạc nhiên hay đáng lo ngại, vì ước tính của PHE dựa trên những người có triệu chứng và được xét nghiệm, trong khi nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London có sự tham gia của nhiều đối tượng hơn.

Nhà dịch tễ học Paul Elliot, đồng thời là người đứng đầu nghiên cứu, nói với các phóng viên: “Chúng tôi đang xem xét hiệu quả ngăn ngừa lây nhiễm của một mẫu ngẫu nhiên trong dân số chung, bao gồm cả những người không có triệu chứng''.

Theo ông Elliot, ngay cả những người có triệu chứng trong nghiên cứu này cũng có thể không xét nghiệm nghiệm thêm, do đó, đây được tính là một nhóm đối tượng khác.

Nghiên cứu đã phát hiện mối liên hệ giữa ca nhiễm và ca nhập viện, dù trước đó không mấy liên quan nhưng giờ đã bắt đầu có sự liên kết. Điều này phù hợp với tình trạng lây lan của biến thể Delta ở những người trẻ tuổi không tiêm chủng đầy đủ.

PHE từng nói rằng biến thể Delta gây ra nguy cơ nhập viện cao hơn kể cả khi vaccine phát huy tác dụng ngăn ngừa tình trạng bệnh nặng.

Các nhà nghiên cứu cho biết nhìn chung, tỉ lệ lây nhiễm ở những người chưa được tiêm chủng là 1,21%, cao hơn 3 lần so với tỷ lệ 0,40% ở những người được tiêm chủng đầy đủ. Tải lượng virus ở người đã tiêm chủng mắc COVID-19 cũng thấp hơn.

Nguy cơ đối với người trẻ tuổi

Các nhà nghiên cứu cho biết, nghiên cứu đã chỉ ra số ca nhiễm tăng gấp 4 lần trong 1 tháng, đạt tỉ lệ 1/160 người ở Anh, được thúc đẩy bởi tình trạng lây lan virus ở người trẻ tuổi.

Giáo sư Steven Riley tại Đại học Hoàng gia London tiết lộ, những người từ 5 tuổi đến 24 tuổi chiếm 50% tổng số ca nhiễm, mặc dù nhóm người này chỉ chiếm 25% dân số.

Trong bối cảnh các trường học đang nghỉ hè, và các ca nhiễm mới ở Anh đã giảm mạnh so với mức đỉnh điểm, Giáo sư Riley vẫn lo ngại về diễn biến tình hình dịch bệnh khi các trường học mở cửa trở lại vào tháng 9 vì mô hình lây nhiễm đã cho thấy xu hướng gia tăng.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Anh cam kết hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh tiêm chủng vaccine

Khánh Minh (Video: Đại sứ quán Anh) |

Thông báo về việc Anh tặng Việt Nam 415.000 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca, Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward nhấn mạnh, Vương quốc Anh cam kết hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh chương trình tiêm chủng quốc gia.

Anh ngừng cách ly với du khách tiêm chủng đầy đủ từ Mỹ và EU

Hải Anh |

Du khách EU hoặc Mỹ đã tiêm chủng đầy đủ không cần phải cách ly khi đến Anh.

Bất ngờ với tỉ lệ dân số Đức đã hoàn thành tiêm chủng

Phương Linh |

Hơn một nửa dân số Đức hiện đã được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ, theo Bộ trưởng Y tế.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Anh cam kết hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh tiêm chủng vaccine

Khánh Minh (Video: Đại sứ quán Anh) |

Thông báo về việc Anh tặng Việt Nam 415.000 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca, Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward nhấn mạnh, Vương quốc Anh cam kết hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh chương trình tiêm chủng quốc gia.

Anh ngừng cách ly với du khách tiêm chủng đầy đủ từ Mỹ và EU

Hải Anh |

Du khách EU hoặc Mỹ đã tiêm chủng đầy đủ không cần phải cách ly khi đến Anh.

Bất ngờ với tỉ lệ dân số Đức đã hoàn thành tiêm chủng

Phương Linh |

Hơn một nửa dân số Đức hiện đã được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ, theo Bộ trưởng Y tế.