Công bố mới về giải phẫu tử thi bệnh nhân COVID-19

Thanh Hà |

Kết quả khám nghiệm tử thi bệnh nhân COVID-19 cho thấy virus vẫn còn trong thi thể người bệnh, phá hủy hệ thống miễn dịch.

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ một nhà khoa học Trung Quốc cho biết, các nhóm nghiên cứu Trung Quốc đã tiến hành khám nghiệm tử thi 29 bệnh nhân COVID-19 và phát hiện virus Corona (SARS-CoV-2) vẫn còn trong phổi sau khi họ đã chết.

Khám nghiệm tử thi cũng cho thấy tổn hại nghiêm trọng với hệ thống miễn dịch của người bệnh, đây có thể là "một yếu tố rất quan trọng" trong việc các ca tử vong, Wang Guiqiang - chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện số 1 Đại học Bắc Kinh.

Ông Wang Guiqiang nêu trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng, lây nhiễm không chỉ là nguyên nhân dẫn tới những thay đổi bệnh lý nghiêm trọng ở phổi của các bệnh nhân mà còn dẫn đến sự tiết dịch trong các ống cuống phổi nhỏ dẫn tới người bệnh khó thở hơn.

Trong diễn biến khác, tại Thái Lan, Vụ dịch vụ Y khoa (DMS) nước này tuyên bố, thi thể của bệnh nhân COVID-19 không lây nhiễm, Bangkok Post thông tin.

Ông Somsak Akhasilp - Tổng giám đốc DMS nói rằng, virus này chết khi vật chủ qua đời và không có cơ hội lây nhiễm sang người khác.

Thông tin được đưa ra sau khi một bệnh nhân nam 70 tuổi - tài xế xe buýt chở du khách Trung Quốc - qua đời tối 23.3 tại viện Bệnh truyền nhiễm Bamrasnaradura sau 50 ngày chiến đấu với virus SARS-CoV-2.

Con trai bệnh nhân này chia sẻ trên Facebook rằng, nhiều đền chùa đã từ chối tiến hành dịch vụ tang lễ cho cha mình do lo sợ dịch COVID-19 có thể lây truyền.

Bác sĩ Somsak Akhasilp đã trấn an người dân Thái Lan và khẳng định trong trường hợp tài xế xe buýt, xét nghiệm xác nhận rằng virus đã rời khỏi cơ thể bệnh nhân lâu trước khi bệnh tình của ông này trở nặng.

Bác sĩ Somsak cho biết, bệnh nhân COVID-19 phân làm 3 loại: Triệu chứng nhẹ, trung bình và nặng. Những người mắc bệnh nhẹ hầu như không cho thấy bất kỳ triệu chứng nào. Với những bệnh nhân này, bệnh viện sẽ giữ lại ít nhất 2 ngày sau đó chuyển tới phòng cách ly tại khách sạn trong 14 ngày chờ hồi phục hoàn toàn.

Bệnh nhân trong nhóm trung bình thường mắc các bệnh mãn tính khác và được cho dùng hai loại thuốc kháng virus HIV/AIDS cho tới khi hồi phục lại đầy đủ chức năng của phổi.

Với những người có triệu chứng nặng, cần máy thở và phải cho dùng thuốc kháng virus Favilavir.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dấu mốc quan trọng: 90% bệnh nhân COVID-19 Trung Quốc đã khỏi bệnh

Khánh Minh |

Gần 90% bệnh nhân COVID-19 ở Trung Quốc đã khỏi bệnh, số bệnh nhân nhiễm mới giảm từng ngày và có ngày bằng 0.

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc phản bác COVID-19 có nguồn gốc từ Vũ Hán

Song Minh |

Chuyên gia hô hấp nổi tiếng Trung Quốc Chung Nam Sơn nói không có bằng chứng nào cho thấy COVID-19 có nguồn gốc từ Vũ Hán.

Đã có kết quả thử nghiệm lâm sàng thuốc chống COVID-19 của Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc đã hoàn tất nghiên cứu lâm sàng về Favipiravir. Loại thuốc kháng virus này đã cho thấy hiệu quả lâm sàng tốt đối với dịch bệnh COVID-19 do virus SAR-CoV-2 gây ra.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Dấu mốc quan trọng: 90% bệnh nhân COVID-19 Trung Quốc đã khỏi bệnh

Khánh Minh |

Gần 90% bệnh nhân COVID-19 ở Trung Quốc đã khỏi bệnh, số bệnh nhân nhiễm mới giảm từng ngày và có ngày bằng 0.

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc phản bác COVID-19 có nguồn gốc từ Vũ Hán

Song Minh |

Chuyên gia hô hấp nổi tiếng Trung Quốc Chung Nam Sơn nói không có bằng chứng nào cho thấy COVID-19 có nguồn gốc từ Vũ Hán.

Đã có kết quả thử nghiệm lâm sàng thuốc chống COVID-19 của Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc đã hoàn tất nghiên cứu lâm sàng về Favipiravir. Loại thuốc kháng virus này đã cho thấy hiệu quả lâm sàng tốt đối với dịch bệnh COVID-19 do virus SAR-CoV-2 gây ra.