Công bố kết quả sơ bộ thử nghiệm vaccine mới của Trung Quốc tại Chile

ĐẶNG NHUNG |

Nhóm chuyên gia Chile công bố kết quả sơ bộ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với vaccine Kexing mới của Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, ngày 17.3, nhóm chuyên gia Chile đã tổ chức một cuộc họp báo tại Santiago, giới thiệu tình hình sơ bộ của thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với vaccine COVID-19 mang tên Kexing của Trung Quốc - đã thử nghiệm kể từ tháng 11 năm ngoái - xác nhận vaccine có tính an toàn và tính miễn dịch tốt.

Cùng ngày, nhóm thử nghiệm lâm sàng vaccine giai đoạn 3 do Đại học Công giáo Chile dẫn đầu đã nộp báo cáo về chất lượng, tính an toàn và khả năng sinh miễn dịch của vaccine Kexing, do Công ty Công nghệ Sinh học Kexing sản xuất cho Bộ Y tế Chile, Bộ Khoa học và Công nghệ và Viện Y tế Công cộng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Chile (thứ hai từ trái sang) và Thứ trưởng Bộ Y tế Chile Dassa (thứ nhất từ trái sang) gặp mặt và nói chuyện với các nhân viên của Đại học Công giáo Chile
Bộ trưởng Bộ Y tế Chile (thứ hai từ trái sang) và Thứ trưởng Bộ Y tế Chile Dassa (thứ nhất từ trái sang) gặp mặt và nói chuyện với các nhân viên của Đại học Công giáo Chile. Ảnh: Tân Hoa Xã

Về mức độ an toàn của vaccine, thông qua kết quả nghiên cứu sơ bộ dựa trên sự tham gia của khoảng 500 tình nguyện viên đã cho ra kết quả: Các đối tượng tham gia không có phản ứng phụ nghiêm trọng nào, phản ứng thường gặp nhất là đau tại chỗ tiêm, thường nhẹ và kéo dài không quá một hoặc hai ngày và đau đầu. Tỷ lệ phản ứng có hại như sốt và sốt nhẹ là dưới 5%.

Các chuyên gia cũng cho biết, nghiên cứu về tính sinh miễn dịch của vaccine Kexing cho thấy: Sự gia tăng kháng thể đối với loại virus mới có thể được phát hiện ở một số bệnh nhân được tiêm chủng 14 ngày sau khi tiêm liều đầu tiên. Hai tuần sau khi tiêm liều thứ hai, 90% số người được tiêm có lượng kháng thể tăng lên đáng kể. Các kháng thể có khả năng vô hiệu hóa, có thể ngăn chặn virus xâm nhập vào tế bào người.

Các nhân viên tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III làm việc trong phòng thí nghiệm ở Santiago
Các nhân viên tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine giai đoạn III làm việc trong phòng thí nghiệm ở Santiago. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thử nghiệm vaccine lâm sàng giai đoạn 3 ở Chile đã tuyển hơn 2.000 tình nguyện viên và tiến hành tại 8 trung tâm trên khắp Chile. Vào ngày 20.1, Viện Y tế Công cộng Chile đã thông báo cấp phép sử dụng khẩn cấp cho loại vaccine mới này.

Chile cũng đã bắt đầu một đợt tiêm chủng đại trà vaccine trên toàn quốc vào ngày 3.2 năm nay. Tính đến ngày 17.3, Chile có 5,27 triệu người được tiêm chủng ít nhất một liều vaccine mới, trong đó 2,5 triệu người đã hoàn thành liều thứ hai.

ĐẶNG NHUNG
TIN LIÊN QUAN

Mexico bắt giữ lô vaccine COVID-19 Sputnik V giả

Bảo Châu |

Giới chức Mexico bắt giữ được một lô vaccine giả có thiết kế và bao bì nhái vaccine Sputnik V.

Việt Nam đã có hơn 27.500 người được tiêm vaccine COVID-19

Đức Minh |

Đến cuối giờ chiều 18.3, có thêm 3.492 người được tiêm chủng vaccine COVID-19, nâng tổng số người đã được tiêm vaccine COVID-19 lên 27.546 người.

“Hộ chiếu vaccine” sẽ giúp du lịch, kinh tế phục hồi

Nhóm PV |

“Hộ chiếu vaccine” là khái niệm đưa ra khi nhiều quốc gia tiến hành tiêm vaccine COVID - 19 cho công dân của mình nhằm chống lại đại dịch. “Hộ chiếu vaccine” chứng nhận các trường hợp công dân đã được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19 (được coi là “tấm lá chắn” trước sự tấn công của SARS-CoV-2), có thể di chuyển tới nước khác nếu được chấp nhận. Nhiều người kỳ vọng “hộ chiếu vaccine” là một giải pháp để Việt Nam và các nước trên thế giới sống chung với đại dịch, mở cửa trở lại nền du lịch đang bị “đóng băng” do dịch COVID - 19.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Mexico bắt giữ lô vaccine COVID-19 Sputnik V giả

Bảo Châu |

Giới chức Mexico bắt giữ được một lô vaccine giả có thiết kế và bao bì nhái vaccine Sputnik V.

Việt Nam đã có hơn 27.500 người được tiêm vaccine COVID-19

Đức Minh |

Đến cuối giờ chiều 18.3, có thêm 3.492 người được tiêm chủng vaccine COVID-19, nâng tổng số người đã được tiêm vaccine COVID-19 lên 27.546 người.

“Hộ chiếu vaccine” sẽ giúp du lịch, kinh tế phục hồi

Nhóm PV |

“Hộ chiếu vaccine” là khái niệm đưa ra khi nhiều quốc gia tiến hành tiêm vaccine COVID - 19 cho công dân của mình nhằm chống lại đại dịch. “Hộ chiếu vaccine” chứng nhận các trường hợp công dân đã được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19 (được coi là “tấm lá chắn” trước sự tấn công của SARS-CoV-2), có thể di chuyển tới nước khác nếu được chấp nhận. Nhiều người kỳ vọng “hộ chiếu vaccine” là một giải pháp để Việt Nam và các nước trên thế giới sống chung với đại dịch, mở cửa trở lại nền du lịch đang bị “đóng băng” do dịch COVID - 19.