Công bố danh sách 80 start-up dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN tại Việt Nam

Hải Anh |

Một số doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đáng chú ý nhất trong khu vực ASEAN sẽ lần đầu góp mặt tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN) tại Hà Nội từ ngày 11-13.9.

Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, gần 300 start-up khắp Đông Nam Á đã đăng ký tham gia sự kiện này. Trong đó, hội đồng tuyển chọn chọn được 80 start-up tham gia sự kiện này (danh sách toàn bộ các start-up dự Hội nghị WEF ASEAN 2018 tại đây). Trong đó có các start-up accelerator (tăng tốc khởi nghiệp), các quỹ đầu tư mạo hiểm, các chuyên gia công nghệ và các nhà lãnh đạo truyền thông.

Các start-up được lựa chọn đến từ khắp khu vực và là đại diện trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ các dịch vụ tài chính, logistics và thương mại điện tử đến nông nghiệp, truyền thông và chăm sóc sức khỏe.

Các sản phẩm và dịch vụ các start-up đang phát triển có phạm vi từ các loại phân bón thông minh có thể giảm phát thải nitơ oxit (N2O - một loại khí nhà kính có tác động mạnh) cho tới các hình thức mới trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

“Chúng tôi kỳ vọng các start-up có đóng góp quan trọng để tạo ra các cuộc tranh luận tại hội nghị về tác động và quá trình các công nghệ mới và các mô hình kinh doanh dựa trên công nghệ thay thế. Chúng tôi tin rằng họ sẽ làm phong phú thêm các cuộc thảo luận quan trọng về cách thức nâng cấp hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thúc đẩy tinh thần doanh nghiệp” - ông Justin Wood - Giám đốc Châu Á - Thái Bình Dương và thành viên của Ủy ban điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho biết.

Theo ông, đây cũng là dịp để các start-up kết nối với 1.000 đại biểu tham dự Hội nghị WEF ASEAN 2018 trong đó có 90 Bộ trưởng chính phủ và 600 lãnh đạo doanh nghiệp.

Trong cuộc họp, các start-up sẽ tham gia toàn bộ các chương trình chính thức cũng như có các chương trình dành riêng để thảo luận về các vấn đề quan trọng mà các doanh nghiệp phải đối mặt, từ tìm kiếm nguồn đầu tư cho tới việc vươn tới quy mô khu vực với nguồn lực nhất định.

Đặc biệt sẽ có một “Inovation Hub" (không gian sáng tạo) dành riêng cho các start-up chia sẻ những câu chuyện của họ. Khi cuộc họp kết thúc, diễn đàn hy vọng sẽ thiết lập một cộng đồng bền vững để hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển của các start-up.

“Chủ đề của Hội nghị là: "ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư" phản ánh sự đổi mới và chuyển đổi đáng kể đang diễn ra khắp Đông Nam Á. Một trong những phản ứng quan trọng để đáp lại những thách thức của đổi mới công nghệ là tinh thần doanh nghiệp. Chính nhờ đổi mới mà trong khu vực sẽ phát triển các công ty, định hình các chính sách và xây dựng các hệ thống kinh tế của tương lai" - ông Justin Wood nhấn mạnh.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo những nước nào sẽ đến Việt Nam dự Hội nghị WEF ASEAN 2018?

Hải Anh |

Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018) dự kiến sẽ có 9 lãnh đạo nhà nước hoặc chính phủ và hơn 92 nhân vật đại diện cho tất cả các quốc gia ASEAN tham dự.

Triển vọng hợp tác Việt Nam - WEF trong nông nghiệp

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh |

Lao Động trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh về kết quả phối hợp triển khai giữa Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) trong nông nghiệp và triển vọng hợp tác trong thời gian tới.

Sự phát triển ấn tượng của Việt Nam phù hợp với quy mô Hội nghị WEF ASEAN 2018

HÀ LIÊN |

Trong cuộc họp báo quốc tế về Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN 2018) chiều 6.9, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị Bùi Thanh Sơn cho biết, công tác chuẩn bị cho hội nghị đều cơ bản hoàn thành.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Lãnh đạo những nước nào sẽ đến Việt Nam dự Hội nghị WEF ASEAN 2018?

Hải Anh |

Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018) dự kiến sẽ có 9 lãnh đạo nhà nước hoặc chính phủ và hơn 92 nhân vật đại diện cho tất cả các quốc gia ASEAN tham dự.

Triển vọng hợp tác Việt Nam - WEF trong nông nghiệp

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh |

Lao Động trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh về kết quả phối hợp triển khai giữa Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) trong nông nghiệp và triển vọng hợp tác trong thời gian tới.

Sự phát triển ấn tượng của Việt Nam phù hợp với quy mô Hội nghị WEF ASEAN 2018

HÀ LIÊN |

Trong cuộc họp báo quốc tế về Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN 2018) chiều 6.9, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị Bùi Thanh Sơn cho biết, công tác chuẩn bị cho hội nghị đều cơ bản hoàn thành.