Công bố bất ngờ về tỉ lệ tái nhiễm biến thể Omicron

Bảo Châu |

Việc nhiễm 2 lần với 2 chủng phụ của biến thể Omicron có thể xảy ra nhưng rất hiếm, theo nghiên cứu mới ở Đan Mạch.

The Straits Times đưa tin, ở Đan Mạch, chủng phụ dễ lây nhiễm hơn của biến thể Omicron được gọi là BA.2 đã nhanh chóng truất ngôi chủng Omicron ban đầu là BA.1. Trong khi đó, BA.1 là biến thể phổ biến nhất trên toàn thế giới. Hiện vẫn chưa rõ liệu một người có thể bị lây nhiễm cả 2 biến thể phụ này hay không.

Một nghiên cứu mới do Viện Huyết thanh Statens - Cơ quan quản lý bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Đan Mạch - thực hiện cho thấy những người bị nhiễm chủng phụ BA.1 có thể bị nhiễm BA.2 ngay sau đó, nhưng trường hợp này hiếm khi xảy ra.

Các tác giả nghiên cứu cho biết: “Chúng tôi cung cấp bằng chứng cho thấy việc tái nhiễm chủng phụ BA.2 của Omicron là rất hiếm nhưng có thể xảy ra tương đối nhanh sau khi bị nhiễm BA.1".

BA.1 và BA.2 khác nhau tới 40 đột biến. Trong khi BA.2 chiếm hơn 88% các ca nhiễm mới ở Đan Mạch, thì Vương quốc Anh, Nam Phi và Na Uy cũng đang chứng kiến chủng này bắt đầu trỗi dậy.

Các nhà nghiên cứu cho biết thêm, việc tái nhiễm phần lớn xảy ra ở người trẻ tuổi, chưa được tiêm chủng và chỉ gây ra bệnh nhẹ, không có trường hợp nào dẫn đến nhập viện hoặc tử vong.

Nghiên cứu vẫn chưa trải qua quy trình đánh giá ngang hàng. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy 1.739 ca được xác nhận trong khoảng thời gian từ ngày 21.11.2021 đến ngày 11.2.2022 với các bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm dương tính 2 lần cách nhau từ 20 đến 60 ngày.

Trong khoảng thời gian đó, hơn 1,8 triệu ca lây nhiễm đã được ghi nhận ở Đan Mạch.

Trong một nhóm mẫu nhỏ hơn, nghiên cứu đã tìm thấy 47 ca tái nhiễm BA.2 ngay sau khi nhiễm BA.1.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện tải lượng virus ít hơn ở lần lây nhiễm thứ hai, cho thấy lần lây nhiễm đầu tiên đã phát triển một số khả năng miễn dịch.

Một nghiên cứu khác do Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thực hiện, phát hiện ra rằng những người nhiễm biến thể Omicron có nguy cơ tiến triển tình trạng bệnh nghiêm trọng và tử vong ít hơn 75% so với biến thể Delta.

Cụ thể, KCDA xem xét 67.200 ca nhiễm ở nước này từ tháng 12.2021 và nhận thấy mức độ bệnh nghiêm trọng và tỉ lệ tử vong do biến thể Omicron gây ra lần lượt là  0,38% và 0,18%. Kết quả này so sánh với tỉ lệ 1,4% và 0,7% đối với các ca nhiễm biến thể Delta. Theo phân loại của KCDA, tình trạng bệnh nghiêm trọng là những người phải điều trị chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện.

Nghiên cứu cho thấy, khoảng 56% trong số 1.073 người chết trong 5 tuần qua chưa tiêm chủng COVID-19 hoặc mới tiêm 1 liều, những người từ 60 tuổi trở lên chiếm 94% số ca tử vong.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Anh chính thức theo dõi chủng SARS-CoV-2 lai giữa Delta và Omicron

Nguyễn Hạnh |

Giới chức y tế Anh đã chính thức theo dõi một chủng SARS-CoV-2 lai giữa Delta và Omicron được gọi là "Deltacron" vào tuần trước, sau khi nó được xác định trên một bệnh nhân ở nước này.

Di chứng lâu dài của Omicron "có thể hủy hoại cuộc sống"

Song Minh |

Các di chứng lâu dài do biến thể Omicron gây ra "có thể hủy hoại cuộc sống", theo chuyên gia Mỹ.

Mỹ: Vaccine đặc trị Omicron có thể không cần thiết

Anh Vũ |

Một nghiên cứu mới trên khỉ của chính phủ Mỹ cho thấy, vaccine đặc trị cho biến thể Omicron có thể không cần thiết.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Sống sót kỳ diệu sau 1 tuần mắc kẹt vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khánh Minh |

Lực lượng cứu hộ đã kéo một người phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13.2, một tuần sau trận động đất tồi tệ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria làm hơn 33.000 người thiệt mạng.

Anh chính thức theo dõi chủng SARS-CoV-2 lai giữa Delta và Omicron

Nguyễn Hạnh |

Giới chức y tế Anh đã chính thức theo dõi một chủng SARS-CoV-2 lai giữa Delta và Omicron được gọi là "Deltacron" vào tuần trước, sau khi nó được xác định trên một bệnh nhân ở nước này.

Di chứng lâu dài của Omicron "có thể hủy hoại cuộc sống"

Song Minh |

Các di chứng lâu dài do biến thể Omicron gây ra "có thể hủy hoại cuộc sống", theo chuyên gia Mỹ.

Mỹ: Vaccine đặc trị Omicron có thể không cần thiết

Anh Vũ |

Một nghiên cứu mới trên khỉ của chính phủ Mỹ cho thấy, vaccine đặc trị cho biến thể Omicron có thể không cần thiết.