Con trai ông Donald Trump bị tố “phản quốc” vì gặp luật sư Nga

V.A |

Ngày 11.7, Nhà Trắng tuyên bố, "thật nực cười" khi một số nghị sĩ dùng từ "phản quốc" để nói về việc con trai Tổng thống Mỹ gặp luật sư Nga để nhận thông tin khiến bà Hillary Clinton bất lợi.

Phó Thư ký báo chí Sarah Huckabee Sanders trả lời câu hỏi của báo giới bằng cách đọc một tuyên bố của Tổng thống Donald Trump viết: "Con trai tôi là người có phẩm chất tốt, và tôi khen ngợi sự minh bạch của con tôi".

"Chúng tôi muốn khép lại vấn đề này" - Yahoo News dẫn lời bà Sanders nói.

Sau khi xuất hiện thông tin con trai trưởng của Tổng thống Mỹ là Donald Trump Jr. gặp nữ luật sư người Nga thân Điện Kremlin, các nghị sĩ đảng Dân chủ lại sôi sục về nghi án thông đồng giữa ban tranh cử của ông Donald Trump với Nga.

Thượng nghị sĩ Tim Kaine tuyên bố: "Chưa có gì được chứng minh, nhưng chúng tôi đang vượt qua cản trở công lý, xét theo khía cạnh những gì đang được điều tra. Nó đã được chuyển sang hướng khai man, tuyên bố sai và thậm chí cả phản quốc".

Khi được hỏi về phản ứng leo thang này, bà Sanders đáp: "Những từ ngữ đó thật nực cười".

Hôm 11.7, Donald Trump Jr. đăng trên Twitter hàng loạt email về việc sắp xếp cuộc gặp với luật sư người Nga Natalia Veselnitskaya, cùng trưởng ban tranh cử của ông Donald Trump là Paul Manafort, và Jared Kushner, con rể ông Donald Trump.

V.A
TIN LIÊN QUAN

Nội tình cuộc thi hoa hậu “dẫn lối” ông Donald Trump gắn chặt với Nga

V.A |

Khi ở Mátxcơva chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vào tháng 11.2013, ông Donald Trump đã ký một hợp đồng kinh doanh chính thức với Aras Agalarov, một nhà tài phiệt Nga thân cận với Tổng thống Vladimir Putin, để xây Tháp Trump tại thủ đô Mátxcơva.

Bị “bại lộ”, con trai Tổng thống Mỹ thuê luật sư ứng phó vụ Nga-Trump

N.V |

Con trai Tổng thống Mỹ thuê luật sư đại diện để ứng phó với cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016, giữa lúc đảng Cộng hòa bày tỏ lo ngại về cuộc gặp giữa ông này với một luật sư Nga.

Luật sư Nga gặp con trai ông Donald Trump “tuồn” tin bất lợi cho bà Clinton

N.V |

Con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý gặp một luật sư người Nga vào năm ngoái, sau khi được hứa có thông tin bất lợi cho bà Hillary Clinton, tờ New York Times đưa tin.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Nội tình cuộc thi hoa hậu “dẫn lối” ông Donald Trump gắn chặt với Nga

V.A |

Khi ở Mátxcơva chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vào tháng 11.2013, ông Donald Trump đã ký một hợp đồng kinh doanh chính thức với Aras Agalarov, một nhà tài phiệt Nga thân cận với Tổng thống Vladimir Putin, để xây Tháp Trump tại thủ đô Mátxcơva.

Bị “bại lộ”, con trai Tổng thống Mỹ thuê luật sư ứng phó vụ Nga-Trump

N.V |

Con trai Tổng thống Mỹ thuê luật sư đại diện để ứng phó với cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016, giữa lúc đảng Cộng hòa bày tỏ lo ngại về cuộc gặp giữa ông này với một luật sư Nga.

Luật sư Nga gặp con trai ông Donald Trump “tuồn” tin bất lợi cho bà Clinton

N.V |

Con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý gặp một luật sư người Nga vào năm ngoái, sau khi được hứa có thông tin bất lợi cho bà Hillary Clinton, tờ New York Times đưa tin.