Con trai cựu tổng thống Đức bị đâm chết

Thanh Hà |

Một kẻ tấn công đâm chết con trai cựu Tổng thống Đức Richard von Weizsaecker tối 19.11.

Hãng tin AFP cho hay, vụ việc xảy ra tại một bệnh viện ở thủ đô Berlin, ngoài con trai cựu tổng thống Đức thiệt mạng, một người khác cũng bị thương.

Động cơ của kẻ tấn công vào bác sĩ Fritz von Weizsaecker, 59 tuổi  hiện vẫn chưa rõ.

Bác sĩ von Weizsaecker vừa giảng bài các bệnh về gan tại bệnh viện Schlosspark ở khu dân cư Lugenburg, phía tây Berlin vào thời điểm ông bị đâm, phát ngôn viên cảnh sát thông tin ngày 20.11. Ông qua đời tại hiện trường dù có nhiều nỗ lực cứu chữa.

Một người khác có mặt tại hiện trường cũng bị thương nặng khi tìm cách ngăn cản kẻ tấn công. Nghi phạm sau đó bị những người có mặt tại hiện trường khống chế.

Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra và dự kiến sẽ công bố thông tin về kẻ tấn công và động cơ tấn công.

Bác sĩ Von Weizsaecker đã kết hôn và có 4 người con. Cha của ông - cựu tổng thống Đức Richard von Weizsaecker, được xem là một trong những chính trị gia hậu chiến có tầm ảnh hưởng. Ông  Richard von Weizsaecker là tổng thống Tây Đức từ 1984-1990 và sau đó tiếp tục đảm nhận cương vị này từ 1990-1994 khi nước Đức thống nhất. Ông mất năm 2015.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng môi giới đưa người đi Đức trái phép

TRẦN TUẤN |

Chiều 18.11, đại tá Nguyễn Tiến Nam - Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Cầm (55 tuổi, quê xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, trú tại phường Trần Phú, TP.Hà Tĩnh) về tội “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài”.

Nga - Đức hối Ukraina cấp quy chế đặc biệt cho Donbass

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel nhất trí rằng Ukraina nên cho cấp quy chế đặc biệt cho Donbass theo quy định trong luật pháp Ukraina.

Giải cứu công nhân sau vụ nổ mỏ tại Đức

Thu Hương (Theo DW) |

Khoảng 34 công nhân bị mắc kẹt dưới độ sâu 700m dưới lòng đất sau vụ nổ mỏ kali ở miền đông nước Đức đã được giải cứu.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bắt đối tượng môi giới đưa người đi Đức trái phép

TRẦN TUẤN |

Chiều 18.11, đại tá Nguyễn Tiến Nam - Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Cầm (55 tuổi, quê xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, trú tại phường Trần Phú, TP.Hà Tĩnh) về tội “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài”.

Nga - Đức hối Ukraina cấp quy chế đặc biệt cho Donbass

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel nhất trí rằng Ukraina nên cho cấp quy chế đặc biệt cho Donbass theo quy định trong luật pháp Ukraina.

Giải cứu công nhân sau vụ nổ mỏ tại Đức

Thu Hương (Theo DW) |

Khoảng 34 công nhân bị mắc kẹt dưới độ sâu 700m dưới lòng đất sau vụ nổ mỏ kali ở miền đông nước Đức đã được giải cứu.