Cơn sốt vàng ở Ấn Độ: Hamburger phủ vàng ''đắt như tôm tươi''

Bảo Châu |

Thực phẩm dát vàng xuất hiện ở Ấn Độ từ thế kỷ 17. Gần đây, một nhà hàng ở Mumbai tung ra loại bánh hamburger dát vàng đã gây nên cơn sốt ''cháy hàng''.

Bánh hamburger phủ vàng bán chạy ở Ấn Độ

Vốn là quốc gia yêu chuộng vàng, Ấn Độ là nơi tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới. Bất chấp ảnh hưởng của đại dịch, người Ấn Độ vẫn mua tới 315,9 tấn trang sức vàng trong năm 2020, theo Bloomberg. Vàng ở Ấn Độ được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực ẩm thực. Hai món bánh hamburger - bánh mì kẹp thịt kiểu Mỹ - phủ lá vàng có thể ăn được do nhà hàng Louis Burger ở thành phố Mumbai tung ra từ tháng 7.2021 đã nhanh chóng trở thành một cơn sốt trên thị trường, bán chạy như ''tôm tươi''.

Chiếc hamburger mang tên “Louis Grand Royale” đi kèm với hai miếng thịt bò, nấm shimeji, nấm truffle và phô mai cheddar kiểu Anh kẹp giữa hai vỏ bánh phủ vàng và có giá 9,25 USD.

Món bánh “Truffle Take Burger” - làm từ các loại nấm, 2 loại phô mai và dầu truffle - có giá 11,85 USD, tương đương với 2 ngày lương trung bình của người dân Ấn Độ.

Sau khi chứng kiến ''nhu cầu quá lớn'' từ phía khách hàng đối với hai món ăn phủ vàng mới, hãng Louis Burger có kế hoạch sẽ mở thêm các chi nhánh mới để phân phối trên toàn quốc.

Truyền thống đồ ăn dát vàng ở Ấn Độ

Từ lâu, người Ấn Độ đã biết sử dụng vàng để trang trí cho thực phẩm, từ vàng lá, bột vàng cho tới vàng 24k dát mỏng được gọi là varq trong tiếng Hindi. Truyền thống này bắt nguồn từ thời Mughal vào thế kỷ 17, các đầu bếp phục vụ các món ăn được trang trí bằng lá vàng hoặc lá bạc để gây ấn tượng với các thực khách quý tộc và vua chúa.

Truyền thống này cho đến nay vẫn được tiếp nối. Vàng được sử dụng nhiều để tô điểm mọi đồ ăn, thức uống, từ món tráng miệng cho tới món chính.

Trong mùa lễ hội, đặc biệt là lễ hội Diwali lớn nhất của người Hindu, các cửa hàng luôn tràn ngập các giỏ quà tặng chứa trái cây và hạt được phủ varq.

Theo tiết lộ của nhà kim hoàn Ram Deen có trụ sở tại thủ đô New Delhi, lá vàng hay varq được tạo ra bằng cách dùng búa nện xuống các tấm kim loại vàng trong nhiều ngày cho đến khi nó đạt kích thước siêu mỏng 8.000 milimet. Và chỉ có vàng từ 22k đến 24k mới được sử dụng trong đồ ăn của con người. Quá trình sản xuất phải được thực hiện trong điều kiện vệ sinh, tránh để bị ô nhiễm. 

Mặc dù lá vàng dùng trong chế biến thực phẩm là mặt hàng đắt đỏ hàng đầu thế giới với giá lên tới 15.000 USD/500 gram, nhưng nhiều người sành ăn vẫn sẵn sàng chi trả nhiều tiền để thưởng thức các món ăn cao cấp từ vàng tại các nhà hàng sang trọng.

 
Nhà hàng Varq ở New Delhi, Ấn Độ là nơi nổi tiếng phục vụ các món ăn từ vàng. Ảnh: Handout/Varq restaurant

Nhà hàng Varq trong khách sạn năm sao Taj Mahal ở New Delhi là một điểm đến yêu thích của các yếu nhân hàng đầu Ấn Độ, bao gồm cả các chính trị gia và các ngôi sao nổi tiếng Bollywood.

Với trần nhà bằng gỗ dát vàng, đồ nội thất thiết kế riêng, nhà hàng có một thực đơn hoành tráng với đầy các món ăn phủ vàng. Mức giá trung bình cho mỗi món ăn tại đây là 13 USD.

Pradipt Sinha, giám đốc thực phẩm và đồ uống của khách sạn Crowne Plaza ở New Delhi, cho biết: “Lá vàng và bạc là một phần di sản văn hóa và ẩm thực phong phú của Ấn Độ trong nhiều thế kỷ''.

Nhiều người cho rằng món ăn từ vàng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng hiện đại cho biết không có bằng chứng nào khẳng định điều này, nhưng vàng hoặc bạc ăn được cũng không gây hại cho cơ thể vì chúng ở dạng trơ nên sẽ được đào thải ra khỏi cơ thể con người.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Rải vàng khắp thành phố, nghệ sĩ Trung Quốc nhận "quả đắng"

Song Minh |

Mang 500 gram vàng nguyên chất đúc thành những hạt nhỏ như hạt gạo rải khắp thành phố để cảnh báo về lãng phí thực phẩm, nghệ sĩ Trung Quốc hứng chỉ trích.

Khi người Ấn Độ ồ ạt bán vàng tích trữ

Hải Anh |

Kavita Jogani đặt vàng cưới của mình lên cân của chủ quầy hàng trong khu chợ đồ trang sức ở Mumbai. Người phụ nữ này là một trong hàng nghìn người Ấn Độ đem vàng đi bán sau đại dịch COVID-19.

Những quốc gia sở hữu nhiều vàng nhất thế giới

Phương Linh |

Vàng từ lâu đã được coi là là thứ tài sản hữu ích hàng đầu trong kho tích trữ của các quốc gia. Dưới đây là các quốc gia sở hữu nhiều vàng nhất thế giới, theo dữ liệu Goldhub về dự trữ vàng trung ương quý 2.2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Rải vàng khắp thành phố, nghệ sĩ Trung Quốc nhận "quả đắng"

Song Minh |

Mang 500 gram vàng nguyên chất đúc thành những hạt nhỏ như hạt gạo rải khắp thành phố để cảnh báo về lãng phí thực phẩm, nghệ sĩ Trung Quốc hứng chỉ trích.

Khi người Ấn Độ ồ ạt bán vàng tích trữ

Hải Anh |

Kavita Jogani đặt vàng cưới của mình lên cân của chủ quầy hàng trong khu chợ đồ trang sức ở Mumbai. Người phụ nữ này là một trong hàng nghìn người Ấn Độ đem vàng đi bán sau đại dịch COVID-19.

Những quốc gia sở hữu nhiều vàng nhất thế giới

Phương Linh |

Vàng từ lâu đã được coi là là thứ tài sản hữu ích hàng đầu trong kho tích trữ của các quốc gia. Dưới đây là các quốc gia sở hữu nhiều vàng nhất thế giới, theo dữ liệu Goldhub về dự trữ vàng trung ương quý 2.2021.