Con số khổng lồ về sứ mệnh hòa bình của Nga tại Syria năm 2017

Hà Liên |

Trung tâm hòa giải Nga tại Syria cho hay, hơn 1.000 thỏa thuận ngưng bắn đã được ký kết với các thị trấn và khu định cư của Syria trong năm 2017.

"Năm nay, đã có hơn 1.000 thỏa thuận ngưng bắn được ký kết với các thị trấn và khu định cư. Các nhà lãnh đạo của các tổ chức vũ trang bất hợp pháp đã ký kết 140 mẫu thỏa thuận ngưng bắn", Trung tâm hòa giải Nga tại Syria cho biết.

Các cơ sở hạ tầng quan trọng về mặt xã hội ở Syria cũng đã được khôi phục trong năm 2017. "Nhờ hoạt động của trung tâm Nga và lãnh đạo các tỉnh Syria, 88 cơ sở y tế, 178 trường học, 35 trường mẫu giáo, 152 cơ sở cung cấp nước và điện đã được khôi phục", thông cáo của trung tâm cho hay.

Ngoài ra, hoạt động tiếp theo do Trung tâm hòa giải của Nga tại Syria là nhằm đạt được giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng và mang tới sự hỗ trợ toàn diện cho người dân Syria.

Trung tâm hòa giải Nga tại Syria cũng cho biết, số lượng các đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc cung cấp viện trợ cho các khu vực ngưng leo thang tại Syria tăng 50% trong quý IV năm 2017 so với quý trước đó. Thêm vào đó, số lượng viện trợ nhân đạo đã tăng 31%, đạt trên 7.000 tấn.

Kể từ đầu năm 2017, Trung tâm hoà giải đã đảm bảo an ninh cho hơn 140 đoàn xe của Liên Hợp Quốc cung cấp 18.000 tấn hàng hóa nhân đạo.

Bên cạnh đó, Trung tâm hòa giải Nga tại Syria đã tiến hành 1.296 hoạt động nhân đạo trong năm 2017, cung cấp hơn 2.000 tấn lương thực, thuốc men và vật dụng gia đình cũng như cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho 67.000 người Syria.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Ông Vladimir Putin nhắn nhủ gì trong thông điệp mừng năm mới Tổng thống Syria?

Hà Liên |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp mừng năm mới 2018 tới Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Syria tố trực thăng Mỹ nhiều lần giải cứu các thủ lĩnh IS

Hà Liên |

Trực thăng Mỹ bị cáo buộc sơ tán các chỉ huy của nhóm khủng bố IS từ tỉnh Deir ez-Zor, miền đông Syria tới tỉnh Hasakah gần đó.

Đánh xong IS, Mỹ tìm cách "ở lì" tại Syria

N.V |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 29.12 cho biết, ông trông đợi sẽ nhìn thấy một sự hiện diện dân sự Mỹ lớn hơn tại Syria khi cuộc chiến chống IS đi gần đến hồi kết.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Ông Vladimir Putin nhắn nhủ gì trong thông điệp mừng năm mới Tổng thống Syria?

Hà Liên |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp mừng năm mới 2018 tới Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Syria tố trực thăng Mỹ nhiều lần giải cứu các thủ lĩnh IS

Hà Liên |

Trực thăng Mỹ bị cáo buộc sơ tán các chỉ huy của nhóm khủng bố IS từ tỉnh Deir ez-Zor, miền đông Syria tới tỉnh Hasakah gần đó.

Đánh xong IS, Mỹ tìm cách "ở lì" tại Syria

N.V |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 29.12 cho biết, ông trông đợi sẽ nhìn thấy một sự hiện diện dân sự Mỹ lớn hơn tại Syria khi cuộc chiến chống IS đi gần đến hồi kết.