Con rể ông Trump động viên cha vợ chấp nhận thất bại

Song Minh |

Jared Kushner, con rể và cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald Trump, thuyết phục cha vợ chấp nhận thất bại.

Con rể Jared Kushner đã gặp Tổng thống Donald Trump để thuyết phục ông chấp nhận thất bại, hai nguồn tin nói với CNN.

Động thái này diễn ra sau khẳng định của ông Donald Trump trong một tuyên bố từ chiến dịch tranh cử của ông - khoảnh khắc sau khi CNN dự đoán rằng Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ - rằng cuộc đua "còn lâu mới kết thúc”.

"Tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi người dân Mỹ có được số phiếu trung thực mà họ xứng đáng và nền dân chủ yêu cầu" - ông Donald Trump nói, tuyên bố rằng cuộc chiến pháp lý của chiến dịch sẽ bắt đầu vào thứ Hai 9.11.

Phó giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Biden - bà Harris, bà Kate Bedingfield, cho biết không có liên lạc nào giữa ông Biden và ông Trump, hoặc giữa bất kỳ đại diện nào từ một trong hai chiến dịch, kể từ khi ông Biden công bố đắc cử.

Đảng Cộng hòa lo lắng rằng ông Trump có thể làm hoen ố di sản của mình nếu ông không ra đi một cách êm thấm, làm xói mòn quyền lực chính trị trong tương lai của ông. “Ông ấy sẽ không thể tái tranh cử vào năm 2024 nếu ông ấy bị coi là kẻ thất bại nặng nề” - Reuters dẫn một nguồn tin của đảng Cộng hòa cho biết.

Người dẫn chương trình Fox News Laura Ingraham, một người bảo vệ trung thành của ông Trump, hôm 6.11 đã thúc giục tổng thống, nếu và khi thời điểm đến, nên chấp nhận một kết quả bất lợi một cách “bình tĩnh và nhẹ nhàng”.

Cũng theo Reuters, đội ngũ cố vấn của ông Trump đã cân nhắc liệu ai sẽ làm nhiệm vụ thuyết phục ông thừa nhận thất bại. Ban đầu, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows được cho là người phù hợp để làm điều này. Tuy nhiên, Meadows bị nhiễm COVID-19 trong tuần này và đang được cách ly. Do vậy, Phó Tổng thống Mike Pence hoặc cố vấn cấp cao và con rể Trump, Jared Kushner, sẽ có nhiệm vụ nói với tổng thống khi nào cần phải nhượng bộ.

CNN đã đưa tin vào cuối ngày 7.11 rằng Kushner đã gặp ông Donald Trump để khuyên ông chấp nhận. Người phát ngôn của Nhà Trắng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

“Tổng thống Donald Trump được quyền có thêm thời gian để chấp nhận điều này. Điều tốt nhất để giúp đất nước này xích lại gần nhau là cho tổng thống khoảng thời gian thích hợp để chấp nhận kết quả. Cuộc bầu cử quá sít sao và sẽ phản tác dụng nếu yêu cầu ông ấy thừa nhận ngay lập tức” - Ari Fleischer, cựu thư ký báo chí Nhà Trắng trong chính quyền Tổng thống George W. Bush, cho biết.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống đắc cử Joe Biden: “Đã đến lúc hàn gắn linh hồn nước Mỹ!”

Khánh Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden trong bài phát biểu đầu tiên trước toàn quốc đã kêu gọi đoàn kết, hoà giải, hàn gắn linh hồn nước Mỹ, tin rằng nước Mỹ là ngọn hải đăng của thế giới.

Ông Trump cân nhắc điều kiện chuyển giao quyền lực hòa bình

Khánh Minh |

Ông Donald Trump sẽ chuyển giao quyền lực một cách hoà bình trong một số điều kiện - Fox News đưa tin.

Cập nhật diễn tiến sau khi ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ

Khánh Minh |

Cùng nhìn lại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 và cập nhật diễn tiến tiếp theo sau khi ông Joe Biden đắc cử Tổng thống thứ 46.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Tổng thống đắc cử Joe Biden: “Đã đến lúc hàn gắn linh hồn nước Mỹ!”

Khánh Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden trong bài phát biểu đầu tiên trước toàn quốc đã kêu gọi đoàn kết, hoà giải, hàn gắn linh hồn nước Mỹ, tin rằng nước Mỹ là ngọn hải đăng của thế giới.

Ông Trump cân nhắc điều kiện chuyển giao quyền lực hòa bình

Khánh Minh |

Ông Donald Trump sẽ chuyển giao quyền lực một cách hoà bình trong một số điều kiện - Fox News đưa tin.

Cập nhật diễn tiến sau khi ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ

Khánh Minh |

Cùng nhìn lại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 và cập nhật diễn tiến tiếp theo sau khi ông Joe Biden đắc cử Tổng thống thứ 46.