Các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Mỹ đã tăng nhanh trong những ngày và những tuần gần đây, với 49 bang đều ghi nhận ít nhất 1 ca mắc, Newsweek đưa tin. Alabama, Idaho và Montana là những bang mới nhất ghi nhận các ca nhiễm virus vào ngày 13.3.
Theo Newsweek, báo cáo cho hay, ở Tây Virginia, có 31 bệnh nhân đã được xét nghiệm COVID-19 với 26 người cho kết quả âm tính và 5 kết quả vẫn đang chờ.
Dù chưa có ca mắc nào được ghi nhận ở bang nhưng Thống đốc Tây Virginia Jim Justice tuyên bố hôm 13.3 rằng, các trường học trong bang sẽ đóng cửa vô thời hạn nhằm ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan.
Ca mắc COVID-19 đầu tiên của Mỹ xảy ra ở tiểu bang Washington vào ngày 21.1. Tình hình leo thang vào cuối tháng 2 khi ca tử vong đầu tiên ở Mỹ được ghi nhận và lây lan bắt đầu tăng nhanh.
Ít nhất 769 trường hợp nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 13.3, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở Mỹ lên 2.466, trong đó có 50 ca tử vong và 41 người đã hồi phục.
Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia với dịch COVID-19 ở Mỹ nhằm cho phép kích hoạt các khoản ngân sách liên bang để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Hôm 11.3, Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức gọi cuộc khủng hoảng COVID-19 là đại dịch khi dịch lây lan khắp châu lục, ngoại trừ Nam Cực.
Tính tới ngày 14.3, trên phạm vi toàn cầu có 145.810 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, 5.436 người chết và 72.531 người đã hồi phục.
Dịch bệnh đã có dấu hiệu giảm ở Trung Quốc, nơi dịch bùng phát hồi cuối tháng 12. Tuy nhiên, các ca nhiễm tăng ở Châu Âu, với Italia có ít nhất 2.547 ca mới vào ngày 13.3, nâng tổng số ca lên 17.660. Tới nay, ở Italia có 1.266 ca tử vong do COVID-19 và 3.529 ca phục hồi.
Lệnh cấm nhập cảnh 30 ngày với du khách từ Châu Âu vào Mỹ đã có hiệu lực chính thức từ ngày 13.3.