Con gái út ông Trump đính hôn trước ngày cha rời Nhà Trắng

Thanh Hà |

Tiffany Trump tuyên bố đính hôn với Michael Boulos trong bức ảnh chụp tại Nhà Trắng, vài giờ trước khi Tổng thống Donald Trump rời nhiệm sở.

Con gái út của Tổng thống Trump là Tiffany Trump và bạn trai là Michael Boulos tuyên bố đính hôn bằng một bức ảnh chụp tại Nhà Trắng vào ngày cuối cùng tại vị của Tổng thống Donald Trump, Fox News thông tin.

"Thật vinh dự khi được kỷ niệm nhiều cột mốc, sự kiện lịch sử và tạo ra những kỷ niệm với gia đình tôi tại Nhà Trắng, nhưng không có gì đặc biệt hơn là lễ đính hôn của tôi với hôn phu tuyệt vời Michael!" - Tiffany Trump viết trên Instagram hôm 19.1.

Con gái ông Trump thông báo tin đính hôn kèm bức ảnh cô và Michael Boulos đứng ở hành lang Nhà Trắng.

"Tôi cảm thấy thật may mắn và háo hức về chặng đường sắp tới!" - con gái út ông Trump chia sẻ thêm.

Vị hôn phu của Tiffany Trump cũng đăng bức ảnh tương tự trên Instagram và chia sẻ: "Đính hôn với tình yêu của đời tôi! Trông đợi chương tiếp theo của chúng ta cùng nhau" - Boulos viết trên Instagram.

Tiffany Trump là con gái của Tổng thống Donald Trump và người vợ thứ hai của ông là Marla Maples.

Năm 2017, con gái út ông Trump nhận bằng cử nhân Đại học Pennsylvania, trường mà ông Trump từng theo học. Vào tháng 5.2020, Tiffany hoàn thành chương trình luật tại Georgetown.

Vị hôn phu của Tiffany, Michael Boulos, là con trai của ông Massad Boulos, Giám đốc điều hành người Lebanon của tập đoàn đa ngành SCOA Nigeria.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phó Tổng thống Mike Pence không dự lễ chia tay Tổng thống Trump

Phương Linh |

Phó Tổng thống Mike Pence sẽ dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden, sau đó trở về quê nhà vào chiều 20.1.

Tỉ lệ tín nhiệm Tổng thống Trump tăng vào những giờ cuối tại vị

Khánh Minh |

Tỉ lệ cử tri hài lòng về công việc của Tổng thống Donald Trump tăng trong những giờ cuối cùng ông tại vị.

Tổng thống Trump giao vali hạt nhân cho ông Biden như thế nào?

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump không dự lễ tuyên thệ nhậm chức của người kế nhiệm Joe Biden ngày 20.1 nhưng sự vắng mặt của ông ít ảnh hưởng đến việc chuyển giao vali hạt nhân (được gọi là Nuclear football - quả bóng hạt nhân).

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Phó Tổng thống Mike Pence không dự lễ chia tay Tổng thống Trump

Phương Linh |

Phó Tổng thống Mike Pence sẽ dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden, sau đó trở về quê nhà vào chiều 20.1.

Tỉ lệ tín nhiệm Tổng thống Trump tăng vào những giờ cuối tại vị

Khánh Minh |

Tỉ lệ cử tri hài lòng về công việc của Tổng thống Donald Trump tăng trong những giờ cuối cùng ông tại vị.

Tổng thống Trump giao vali hạt nhân cho ông Biden như thế nào?

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump không dự lễ tuyên thệ nhậm chức của người kế nhiệm Joe Biden ngày 20.1 nhưng sự vắng mặt của ông ít ảnh hưởng đến việc chuyển giao vali hạt nhân (được gọi là Nuclear football - quả bóng hạt nhân).