Con gái ông Putin xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg

Song Minh |

Con gái Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg hàng đầu tại Nga cuối tuần qua.

Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg có sự góp mặt của tham luận viên Katerina Tikhonova, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Toán học các Hệ thống Phức tạp tại Đại học Tổng hợp Mátxcơva, Nga.

Theo Washington Post, Tikhonova là con gái của Tổng thống Vladimir Putin.

Nhà lãnh đạo Nga chưa bao giờ công khai danh tính các con của mình ngoài việc nói rằng, ông có hai con gái.

Tuy nhiên, Tikhonova và một người con gái khác được giới truyền thông trích dẫn - nhà nghiên cứu di truyền học Maria Vorontsova - đã dần dần tăng cường hồ sơ công khai của họ.

Hai cô con gái ông Putin không trực tiếp tham gia chính trị, nhưng họ giữ các vị trí có ảnh hưởng trong các doanh nghiệp có quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp nhà nước.

Tikhonova, 34 tuổi, phát biểu tại phiên thảo luận về việc khởi kiện các tranh chấp đầu tư quốc tế qua liên kết video tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg hôm 4.6.

Hình ảnh cô được phát trên màn hình lớn phía trên một hội nghị bàn tròn có các thành viên ưu tú của Nga: Hiệu trưởng các trường đại học hàng đầu của Nga; Bộ trưởng Tư pháp Nga; và người đứng đầu quỹ tài sản có chủ quyền của Nga, Kirill Dmitriev.

Trong bài phát biểu dài 6 phút, Tikhonova ủng hộ việc tăng cường đầu tư vào cái mà cô gọi là “công nghệ đột phá” - ám chỉ đến dự án khác của cô, Quỹ Innopraktika - cho biết nhiệm vụ của nó là tìm kiếm các ứng dụng kinh doanh cho các phát triển khoa học phức tạp. Các thành viên của hội đồng quản trị bao gồm người đứng đầu các doanh nghiệp dầu khí nhà nước quan trọng của Nga.

Tổng thống Putin chưa bao giờ xác nhận danh tính của các con gái mình, mặc dù họ đã được các hãng truyền thông nước ngoài và độc lập của Nga đưa tin. Nhưng vị thế và ảnh hưởng ngày càng tăng của họ trong các cộng đồng khoa học và doanh nghiệp của Nga là không thể phủ nhận.

Cả Tikhonova và Vorontsova đều là con gái của ông Putin và bà Lyudmila Putin. Hai người kết hôn trong 30 năm và ly hôn vào năm 2013.

Kể từ năm 2018, cả hai cô con gái của ông Putin - Vorontsova được cho là con cả - đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước trong các phóng sự đặc biệt về các dự án của họ. Vorontsova tham gia vào các dự án do nhà nước tài trợ về vấn đề di truyền. Các kênh truyền hình đã đề cập đến quan hệ của họ với ông Putin.

Ông Putin thậm chí hiếm khi đề cập đến các con của mình. Một trường hợp ngoại lệ là vào năm ngoái, khi thông báo về việc phê duyệt vaccine COVID-19 đầu tiên của Nga, Sputnik V, ông Putin nói rằng một trong những cô con gái của ông đã tiêm vaccine này.

Vào năm 2015, tại cuộc họp báo thường niên cuối năm, ông Putin đã được hỏi về bài viết của Reuters rằng, Tikhonova là con gái của ông. Tổng thống Nga không trực tiếp xác nhận điều đó, nhưng cho biết các con gái của ông "không tham gia vào kinh doanh hay chính trị."

“Các con gái của tôi sống ở Nga và chỉ học ở Nga. Tôi tự hào về các con. Các con tôi nói thành thạo ba ngoại ngữ. Mỗi người có quyền cho số phận của họ, họ sống cuộc sống của riêng và làm điều đó với phẩm giá" - Tổng thống Putin trả lời.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin lệnh xem xét cho người nước ngoài đến Nga tiêm vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho chính phủ giải quyết vấn đề cho người nước ngoài đến Nga tiêm vaccine COVID-19 trước cuối tháng 6.

Nga tăng mua vàng, loại hoàn toàn USD trong quỹ tài sản quốc gia

Khánh Minh |

Quỹ Tài sản Quốc gia của Nga sẽ mua vàngvà loại bỏ hoàn toàn 40 tỉ USD khỏi danh mục đầu tư trong tháng tới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư cho Tổng thống Nga Putin

Ngọc Vân |

Ngày 2.6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư cho Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nhằm trao đổi về quan hệ song phương, trong đó có việc tăng cường hợp tác phòng chống đại dịch COVID-19.

Doanh nghiệp góp ý giải pháp và siết cấp phép kinh doanh xăng dầu

Cường Ngô |

Theo doanh nghiệp do Nghị định 83 và Nghị định 95 quy định một số điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu có chỗ còn chưa chặt chẽ. Vì vậy, cần phải tăng thêm các điều kiện để cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Đua nhau tìm cách giảm cân sau Tết, nhiều người chi hàng chục triệu đồng

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Sau dịp Tết Nguyên đán, nhiều người hoảng hốt vì cân nặng tăng chóng mặt. Do đó, nhu cầu giảm cân và lấy lại vóc dáng có xu hướng tăng mạnh. Đặc biệt, nhiều người đã không ngại chi hàng chục triệu đồng để giảm cân.

Loay hoay tìm đất an táng vì nghĩa trang cả thập kỷ nằm trên… giấy

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Quy hoạch được gần 10 năm nay nhưng nghĩa trang Tân Thành (xã Tân Lợi, Đồng Hỷ) đến giờ vẫn nằm trên giấy. Việc này dẫn tới hệ luỵ người chết cũng phải đi tìm “nơi ở" nhờ.

Đoàn cứu nạn quốc tế Việt Nam xuyên đêm tìm người bị vùi lấp tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thế Kỷ |

Khoảng 3h sáng 11.2 (giờ Thổ Nhĩ Kỳ) đoàn công tác Cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã đến tòa nhà bị đổ sập ở đường 531, Adiyamam Merkez (Adiyamam, Thổ Nhĩ Kỳ ). Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tại địa điểm này có 15 người bị mắc kẹt trong đống nát của tòa nhà.

Hải Phòng: Nước sinh hoạt của 2 xã đục như nước ruộng vì sự cố đường ống

Thiên Hà |

Hải Phòng - Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân xã Tự Cường và xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) về việc nước sinh hoạt của hầu hết hộ dân có tình trạng đục ngầu, chuyển sang màu nâu trong ngày 8.2, khiến họ bất an.

Ông Putin lệnh xem xét cho người nước ngoài đến Nga tiêm vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho chính phủ giải quyết vấn đề cho người nước ngoài đến Nga tiêm vaccine COVID-19 trước cuối tháng 6.

Nga tăng mua vàng, loại hoàn toàn USD trong quỹ tài sản quốc gia

Khánh Minh |

Quỹ Tài sản Quốc gia của Nga sẽ mua vàngvà loại bỏ hoàn toàn 40 tỉ USD khỏi danh mục đầu tư trong tháng tới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư cho Tổng thống Nga Putin

Ngọc Vân |

Ngày 2.6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư cho Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nhằm trao đổi về quan hệ song phương, trong đó có việc tăng cường hợp tác phòng chống đại dịch COVID-19.