Theo Thời báo Hoàn cầu, ông Chung Nam Sơn đã đưa ra nhận xét trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tờ Southern People Weekly. Cuộc phỏng vấn được công bố hôm 3.10.
Theo ông Chung Nam Sơn, Trung Quốc đã vô cùng đúng đắn khi nỗ lực hết mình để hạn chế sự lây lan của virus và luôn coi chiến lược phòng ngừa làm trung tâm là chiến lược hàng đầu, cho dù các chính sách cụ thể có thể thay đổi khi tỉ lệ tiêm chủng đủ cao.
Ông Chung Nam Sơn tin rằng, tiêu chí để Trung Quốc nới lỏng kiểm soát biên giới là 80-85% người dân được tiêm chủng. Ông lưu ý, sau khi tiêm chủng hiệu quả, hầu hết mọi người sẽ không có hoặc có triệu chứng nhẹ nếu bị nhiễm virus.
Tiêm vaccine cũng làm giảm tỉ lệ tử vong một cách hiệu quả. Tỉ lệ tử vong do COVID-19 là từ 1-2% - gấp hàng chục lần bệnh cúm. Khi tỉ lệ tử vong ở mức đủ thấp, hầu hết những người bị mắc COVID-19 sẽ hồi phục, thay vì cứ 100 người thì có một hoặc hai người có thể chết.
Ông Chung Nam Sơn ước tính tỉ lệ tử vong và tỉ lệ nhiễm virus sẽ từ từ giảm. Khi tỉ lệ tử vong thấp và tỉ lệ tiêm chủng cao sẽ là thời điểm mở cửa.
Tỉ lệ tiêm chủng của Trung Quốc sẽ đạt 80% vào cuối năm nay. Câu hỏi cần giải quyết bây giờ là làm thế nào để duy trì tỉ lệ bảo vệ hiệu quả vốn giảm tự nhiên sau nửa năm.
"Đó là những gì chúng tôi đang làm hiện nay - phát triển thêm vaccine và nghiên cứu cách tăng cường khả năng miễn dịch", ông Chung Nam Sơn nói.
Chuyên gia hô hấp hàng đầu nhấn mạnh, việc kiểm soát COVID-19 của Trung Quốc đạt được kết quả khả quan không phải nhờ điều trị mà là phòng ngừa.
Cho đến nay vẫn chưa có phương pháp điều trị COVID-19 hiệu quả và hình thức quan trọng nhất vẫn là kiềm chế sự lây nhiễm bằng các biện pháp kiểm soát, yêu cầu đeo khẩu trang và kiểm dịch nghiêm ngặt khi có ca bệnh. Tiêm chủng cũng là một phần của chiến lược phòng bệnh quan trọng.
Giữa những nghi ngờ của phương Tây về hiệu quả của các biện pháp kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc, ông Chung Nam Sơn chỉ rõ, khi tỉ lệ tiêm chủng chưa đạt 80%, các chính sách kiểm soát truyền thống đó đã tỏ ra hiệu quả nhất. Đợt bùng phát mới nhất ở tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến chính là ví dụ.
Trong bối cảnh biến thể Delta hoành hành trên khắp thế giới, đợt bùng phát gần đây ở tỉnh Quảng Đông chỉ ghi nhận 190 ca mắc mới, bất chấp khả năng lây nhiễm mạnh mẽ của biến thể này. Trong khi đó, một số quốc gia nới lỏng các biện pháp kiểm soát quá sớm đã phải hứng chịu sự gia tăng chóng mặt các trường hợp mới.
Ông Chung Nam Sơn cũng chỉ ra rằng, Israel vẫn bùng dịch trở lại mặc dù có tỉ lệ tiêm chủng cao là do nước này tiêm chủng không đồng đều cho những người trẻ tuổi.