Cơn bão thế kỷ thẳng tiến đến thành phố đông dân nhất Ấn Độ

Thanh Hà |

Mumbai, Ấn Độ đang chuẩn bị ứng phó với một cơn bão mạnh dự kiến đổ bộ bờ biển nước này ngay trong ngày 3.6.

Bão Nisarga chuẩn bị đổ bộ vào bờ biển phía tây Ấn Độ, gần trung tâm tài chính thuộc bang Maharashtra, theo BBC.

Tính tới 6h30 sáng 3.6, giờ địa phương, bão Nisarga đang di chuyển cách Mumbai khoảng 200km về phía nam tây nam.

Do ảnh hưởng của bão, Mumbai áp đặt lệnh cấm xuất hiện hoặc di chuyển tại các địa điểm công cộng dọc theo bờ biển. Những người vi phạm sẽ bị xử phạt mạnh.

Bang Gujarat lân cận cũng có khả năng bị ảnh hưởng bởi cơn bão lớn.

Theo cnbctv18, chính quyền bang Gujarat sơ tán 78.000 người từ 4 quận ven biển từ 2.6 trước khi bão tới.

Lực lượng cứu trợ thiên tai quốc gia (NDRF) Ấn Độ đã triển khai lực lượng tại cả 2 bang.

Lộ trình di chuyển của bão. Ảnh: BBC.
Lộ trình di chuyển của bão Nisarga. Ảnh: BBC.

Mumbai đã trải qua mưa lớn, gió mạnh và thủy triều dâng cao. Dù chưa rõ lộ trình di chuyển của bão một cách chính xác nhưng sẽ mất tới vài giờ để có thông tin rõ hơn, theo giới chức thời tiết sở tại. Dù vậy, giới chức dự đoán có khả năng bão Nisarga tấn công trực tiếp vào thành phố.

Nếu bão tấn công trực tiếp, Nisarga sẽ là cơn bão đầu tiên tấn công Mumbai sau nhiều thế kỷ.

Bão Nisarga ập tới chỉ 2 tuần sau khi bão Amphan tấn công bờ biển phía đông của Ấn Độ. Hơn 85 người thiệt mạng trong bão Amphan ở cả miền đông Ấn Độ và Bangladesh.

Giới chức đã bắt đầu sơ tán người dân khỏi các khu vực trũng thấp trong và xung quanh thành phố, Thủ hiến bang Uddhav Thackeray cho biết. Ngư dân cũng đã được kêu gọi trở lại bờ, không ra khơi vào thời điểm bão sắp ập tới. Khu vực này đặt trong tình trạng báo động đỏ cho tới hết ngày 4.6.

Các quan chức NDRF cho biết đang triển khai cách tiếp cận "thương vong bằng 0" với hi vọng sẽ không có thiệt hại về người trong bão.

"Khi bão thuộc loại nghiêm trọng với thiệt hại có thể gây ra đáng kể. Chúng tôi đang làm điều tốt nhất nhưng cũng đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất", Tổng Giám đốc NDRF SM Pradhan nói.

Dù vậy, cơn bão Nisarga có thể khiến giới chức ở Mumbai lo lắng. Thành phố đang ứng phó với đại dịch COVID-19 khi có tới 50.000 ca mắc COVID-19 được ghi nhận - một trong những đô thị bị ảnh hưởng mạnh nhất của dịch bệnh ở Ấn Độ. Hệ thống y tế của thành phố đang ở điểm giới hạn. Video ghi lại cảnh từ các khoa cấp cứu ở bệnh viện của bang cho thấy bệnh nhân phải dùng chung giường thậm chí là chung bình oxy.

Dân số Mumbai là hơn 20 triệu người, đây cũng là thành phố đông dân nhất ở Ấn Độ. Mùa mua dự kiến kéo dài trong vìa tháng tới sẽ dẫn tới nhiều bệnh dịch như sốt rét, thương hàn, nhiễm xoắn khuẩn leptospirosis.
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Siêu bão Amphan thảm họa lớn hơn COVID-19 đổ bộ Ấn Độ

Khánh Minh |

Siêu bão Amphan đổ bộ Ấn Độ hôm 20.5 là một thảm họa lớn hơn đại dịch COVID-19, Thủ hiến bang Tây Bengal cho biết.

Tin bão mới nhất: Siêu bão Amphan mạnh chưa từng có áp sát Ấn Độ

Thanh Hà |

Siêu bão Amphan đang chuẩn bị đổ bộ Ấn Độ và Bangladesh là cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận ở vịnh Bengal.

Tin bão mới nhất:Bão Vongfong vẫn giật cấp 14, khả năng không vào Biển Đông

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 7h ngày 15.5, vị trí tâm bão Vongfong ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 122,7 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Tin bão mới nhất: Siêu bão Amphan thảm họa lớn hơn COVID-19 đổ bộ Ấn Độ

Khánh Minh |

Siêu bão Amphan đổ bộ Ấn Độ hôm 20.5 là một thảm họa lớn hơn đại dịch COVID-19, Thủ hiến bang Tây Bengal cho biết.

Tin bão mới nhất: Siêu bão Amphan mạnh chưa từng có áp sát Ấn Độ

Thanh Hà |

Siêu bão Amphan đang chuẩn bị đổ bộ Ấn Độ và Bangladesh là cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận ở vịnh Bengal.

Tin bão mới nhất:Bão Vongfong vẫn giật cấp 14, khả năng không vào Biển Đông

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 7h ngày 15.5, vị trí tâm bão Vongfong ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 122,7 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.