Cơn bão mới gần Trung Quốc dự kiến thành siêu bão, hướng di chuyển phức tạp

Thanh Hà |

Bão Khanun có thể mạnh lên thành siêu bão. Do đường đi phức tạp, vị trí cơn bão đổ bộ vào Trung Quốc vẫn chưa chắc chắn.

Dự báo bão mới nhất của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ngày 31.7 cho biết, bão Khanun - cơn bão số 6 trong năm nay ở Trung Quốc - có thể mạnh lên thành siêu bão.

Bản tin bão mới nhất của đài CGTN cho hay, bão Khanun đang có sức gió 173 km/h, cách Naha - thủ phủ tỉnh Okinawa, Nhật Bản - khoảng 600 km về phía đông nam. Cơn bão đang di chuyển về phía tây bắc với tốc độ 15 đến 20 km một giờ.

Đường đi phức tạp của bão Khanun. Ảnh: Zoom Earth
Đường đi phức tạp của bão Khanun. Ảnh: Zoom Earth

Trước đó, bão Khanun được dự báo đổ bộ vào bờ biển tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, trong tối 1.8 đến sáng 2.8. Tuy nhiên, do đường đi của bão Khanun có thể thay đổi, cơn bão được cho là sẽ tiến vào biển Hoa Đông trong chiều tối 2.8, lệch dần về phía bắc và đi chậm lại đáng kể.

Do đường đi phức tạp của bão Khanun, vị trí cơn bão đổ bộ vẫn chưa chắc chắn.

Tỉnh Chiết Giang đã phát cảnh báo khẩn cấp cấp 4 - cấp thấp nhất trong hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp của Trung Quốc - từ ngày 30.7.

Tin bão mới nhất của China Daily lưu ý, bão Khanun dự kiến mạnh dần lên và tiến vào biển Hoa Đông trong đêm 2.8 sau đó sẽ di chuyển xa hơn về phía bắc với tốc độ chậm lại đáng kể.

Tàu cá trú ẩn tại cảng khi bão Khanun di chuyển đến gần thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Tàu cá trú ẩn tại cảng khi bão Khanun di chuyển đến gần thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Khanun là cơn bão số 6 đổ bộ Trung Quốc trong năm nay.

Tin bão mới nhất của CNN cho hay, Khanun đang củng cố sức mạnh ở Thái Bình Dương và được Trung tâm Cảnh báo bão Liên hợp của Mỹ nâng thành bão cấp 3 theo thang báo bão Mỹ.

Khanun được dự báo đến gần các đảo Okinawa phía nam của Nhật Bản trong 2 ngày tới và bắt đầu di chuyển chậm qua biển Hoa Đông.

Hơn 200 chuyến bay nội địa đến và đi từ các đảo Naha, Miyako và Ishigaki ở Okinawa đã bị hủy từ 31.7 đến 2.8, ảnh hưởng đến gần 30.000 hành khách.

Bão Khanun được dự báo đổ bộ Trung Quốc trong bối cảnh nước này vừa ứng phó với bão Doksuri - một trong những cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm.

Bão Doksuri đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến cuối tuần trước, suy yếu khi di chuyển về phía bắc Trung Quốc nhưng vẫn mang theo lượng mưa lớn đến ít nhất 5 tỉnh phía bắc Trung Quốc kể từ 29.7.

Hơn 31.000 người được sơ tán khỏi thủ đô của Trung Quốc trong tối 30.7, đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin. Nửa triệu người khác ở tỉnh Phúc Kiến đã buộc phải sơ tán vì lũ lụt, theo Tân Hoa Xã.

Cơn bão số 5 của Trung Quốc khiến 2 người thiệt mạng và 2 người khác mất tích khi đang hái nấm ở tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc Trung Quốc.

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc dự báo, ngày 31.7, lượng mưa ở Bắc Kinh có thể phá kỷ lục. Dự kiến mưa tới 1m trút xuống các khu vực phía tây nam thủ đô của Trung Quốc cũng như tỉnh Bắc Hà gần đó. Mưa lớn được dự báo tiếp tục kéo dài tới 1.8 làm tăng mối lo về lũ lụt và sạt lở đất.

Ngày 31.7, 9 quận của Bắc Kinh được đặt trong tình trạng cảnh báo mưa bão màu đỏ - mức cao nhất trong cơ chế cảnh báo của Trung Quốc. Ít nhất 95 cảnh báo thời tiết khác đã được phát ra khắp Trung Quốc.

Mưa lớn dữ dội khiến một số tuyến đường sắt và đường cao tốc ở Bắc Kinh phải đóng cửa tạm thời, trong khi các trường học vẫn đóng cửa và người dân được yêu cầu ở trong nhà.

Doksuri là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc và là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Phúc Kiến kể từ bão Saomi năm 2006, theo CNN Weather. Cơn bão gần nhất và mạnh nhất đi qua gần Bắc Kinh là Rita năm 1972.

Trước khi đổ bộ Trung Quốc, bão Doksuri khiến ít nhất 39 người chết ở Philippines và gây ảnh hưởng tới các vùng phía nam Đài Loan (Trung Quốc).

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cấp tập ứng phó lũ lụt do bão chồng bão

Song Minh |

Trung Quốc cấp tập ứng phó với lũ lụt do ảnh hưởng của bão Doksuri đã đổ bộ và bão Khanun sắp tấn công.

Cơn bão mới mạnh lên khi tiến sát Trung Quốc, khả năng đổ bộ cấp siêu bão

Thanh Hà |

Cơn bão mới nhất Khanun mạnh dần lên, mắt bão rõ ràng hơn và có khả năng đổ bộ vào các khu vực ven biển của Trung Quốc dưới dạng bão mạnh hoặc siêu bão.

Cơn bão mới gần Philippines đang mạnh lên, tăng tốc theo hướng tây bắc

Thanh Hà |

Bão nhiệt đới Khanun mạnh lên khi tăng tốc theo hướng tây bắc trên biển Philippines và có thể phát triển thành bão lớn trong ngày 30.7.

Gia đình liệt sĩ tố người phụ nữ giả hồ sơ nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn

Khánh Linh |

Hà Nam - Gửi đơn đến Báo Lao Động, gia đình liệt sĩ Trần Đình Dũng (tức Dáy), tố bà Nguyễn Thị Hạnh (trú tại xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý) làm giả hồ sơ, giấy tờ để nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn.

Mong giáo viên mầm non được đưa vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại

Tất Thảo |

Tại Diễn đàn người lao động năm 2023 vừa được tổ chức, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại. Đề xuất này được nhiều người trong cuộc là các giáo viên mầm non đồng tình, ủng hộ.

Đến Côn Đảo thăm nơi ra đời bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn”

Lâm Điền |

Bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” được Phan Châu Trinh sáng tác trong thời gian bị cầm tù tại trại giam Phú Hải, Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu).

PODCAST: Sinh viên ra trường làm trái ngành liệu có lãng phí?

Nhóm PV |

Tìm được một công việc phù hợp, đúng với chuyên ngành đã học sau khi ra trường là mong ước của hầu hết sinh viên, thế nhưng trong thời buổi thị trường lao động cạnh tranh như hiện nay để tìm được công việc đúng ngành, đúng nghề với ngành học của mình là một việc không hề đơn giản. Chính bởi vậy, nhiều người buộc phải lựa chọn công việc làm trái với ngành học hoặc rẽ ngang sang một hướng hoàn toàn khác.

Dự báo thời tiết hôm nay 2.8: Nhiều khu vực mưa dông xối xả

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 2.8, mưa dông diện rộng; nhiều khu vực trời nhiều mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trung Quốc cấp tập ứng phó lũ lụt do bão chồng bão

Song Minh |

Trung Quốc cấp tập ứng phó với lũ lụt do ảnh hưởng của bão Doksuri đã đổ bộ và bão Khanun sắp tấn công.

Cơn bão mới mạnh lên khi tiến sát Trung Quốc, khả năng đổ bộ cấp siêu bão

Thanh Hà |

Cơn bão mới nhất Khanun mạnh dần lên, mắt bão rõ ràng hơn và có khả năng đổ bộ vào các khu vực ven biển của Trung Quốc dưới dạng bão mạnh hoặc siêu bão.

Cơn bão mới gần Philippines đang mạnh lên, tăng tốc theo hướng tây bắc

Thanh Hà |

Bão nhiệt đới Khanun mạnh lên khi tăng tốc theo hướng tây bắc trên biển Philippines và có thể phát triển thành bão lớn trong ngày 30.7.