Cơn bão đầu tiên đe dọa bờ đông nước Mỹ

Thanh Hà |

Hai tuần trước khi bắt đầu mùa bão chính thức của Đại Tây Dương, bão nhiệt đới Arthur - cơn bão đầu tiên được đặt tên của mùa bão năm nay - đang hình thành ở Đại Tây Dương và dự kiến quét qua khu vực bờ biển phía đông của Mỹ trước khi hướng ra biển.

Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC) cho hay, tới 20h tối 17.5, giờ địa phương, bão Arthur đang hoạt động ở ngoài khơi bờ biển Bắc Caronlina, theo CNN.

Một cảnh báo bão nhiệt đới đã có hiệu lực từ bắc Surf City tới Duck - khu vực bao gồm quần đảo Outer Banks ngăn cách giữa Đại Tây Dương với đất liền. Điều này có nghĩa là có khả năng có bão trong 24 giờ tới.

Mưa lớn, sóng mạnh và nước xoáy dự kiến xảy ra trong khu vực cảnh báo, NHC cảnh báo.

Theo dự báo của trung tâm bão Mỹ, bão Arthur cách Cape Hatteras, Bắc Carolina khoảng 400km và đang di chuyển hướng về bang Bắc Carolina với vận tốc khoảng 15km/h. Hướng di chuyển của bão dự kiến sẽ chuyển sang phía đông trong ngày 19.5.

Theo NBC, bão Arthur đe dọa gây ra một số trận lũ lụt nhỏ và biển động trên dường di chuyển.

Cũng theo NBC, bão Arthur hình thành từ ngày 16.5 ngoài khơi Florida, đánh đấu lần thứ 6 liên tiếp một cơn bão được đặt tên hình thành trước khi mùa bão ở Đại Tây Dương chính thức bắt đầu vào ngày 1.6.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Năm nay nhiều hình thái thiên tai dị thường, hạn hán và nhiều bão mạnh

Vũ Long |

Khả năng thiên tai khí tượng thủy văn năm 2020 sẽ khốc liệt, phức tạp, khó lường: Nắng nóng hơn trung bình nhiều năm gây hạn hán, nhiều cơn bão mạnh, triều cường cũng mạnh hơn.

Tin bão mới nhất:Bão Vongfong vẫn giật cấp 14, khả năng không vào Biển Đông

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 7h ngày 15.5, vị trí tâm bão Vongfong ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 122,7 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Bão Vongfong đang tăng sức mạnh, dự kiến tàn phá dữ dội Philippines

Thanh Hà |

Bão Vongfong đang tiến sát đảo Luzon của Philippines có sức gió tối đa lên tới 212 km/h tương đương với một cơn bão cấp 4 trong thang bão báo của Mỹ và sẽ gây ra thiệt hại thảm khốc trên đường di chuyển như đốn ngã cây cối, phá hủy đường sá và gây mất điện trên diện rộng.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Năm nay nhiều hình thái thiên tai dị thường, hạn hán và nhiều bão mạnh

Vũ Long |

Khả năng thiên tai khí tượng thủy văn năm 2020 sẽ khốc liệt, phức tạp, khó lường: Nắng nóng hơn trung bình nhiều năm gây hạn hán, nhiều cơn bão mạnh, triều cường cũng mạnh hơn.

Tin bão mới nhất:Bão Vongfong vẫn giật cấp 14, khả năng không vào Biển Đông

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 7h ngày 15.5, vị trí tâm bão Vongfong ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 122,7 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Bão Vongfong đang tăng sức mạnh, dự kiến tàn phá dữ dội Philippines

Thanh Hà |

Bão Vongfong đang tiến sát đảo Luzon của Philippines có sức gió tối đa lên tới 212 km/h tương đương với một cơn bão cấp 4 trong thang bão báo của Mỹ và sẽ gây ra thiệt hại thảm khốc trên đường di chuyển như đốn ngã cây cối, phá hủy đường sá và gây mất điện trên diện rộng.