Cổ vật La Mã "lưu lạc" trong cửa hàng hải sản đông lạnh ở Tây Ban Nha

Lê Thanh Hà |

Trong lần kiểm tra định kỳ 1 cửa hàng hải sản đông lạnh, cảnh sát Tây Ban Nha đã thu được nhiều amphora (bình hay vò 2 quai) thời La Mã và 1 mỏ neo kim loại có niên đại từ thế kỷ 18.

Theo The Guardian, sau khi dừng chân tại cửa hàng hải sản đông lạnh ở thị trấn ven biển Santa Pola, Alicante, cảnh sát môi trường Tây Ban Nha đã phát hiện thấy những thứ thực sự đáng chú ý hơn là mực, cá hay hải sản được bày biện.

"Có nhiều loại amphora gốm khác nhau tại cửa hàng, một mỏ neo kim loại và một mảng đá vôi khắc. Thoạt nhìn có thể thấy chúng có niên đại khá cổ", cảnh sát cho biết trong 1 tuyên bố.

Theo truyền thông địa phương, con trai của chủ cửa hàng đã tình cờ tìm thấy các cổ vật này trong khi đi câu cá và mang chúng tới cửa hàng để trang trí. Cơ quan văn hóa của chính quyền địa phương cho hay, những cổ vật này đã bị tịch thu sau khi kiểm tra sơ bộ cho thấy các bình gốm có từ thời La Mã và niên đại có thể từ thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Cổ vật đã được đưa đến bảo tàng biển Santa Pola.

Thẩm định sơ bộ cho thấy các bình gốm có từ thời La Mã với niên đại có thể từ thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Ảnh: Civil Guard.
Thẩm định sơ bộ cho thấy các bình gốm có từ thời La Mã với niên đại có thể từ thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Ảnh: Civil Guard.

Các chuyên gia tại bảo tàng kết luận rằng những chiếc bình có lẽ lưu lạc sau các vụ đắm tàu ​​ngoài khơi Địa Trung Hải và được bảo vệ bởi luật di sản khảo cổ. Chiếc mỏ neo có niên đại từ thế kỷ 18, trong khi mảng đá được khắc chữ "ESTE", có nghĩa là phía đông.

Hầu hết những chiếc bình này đã được dùng để lưu trữ, vận chuyển dầu sau khi sản xuất ở Andalucía và đưa đến Rome từ Portus Ilicitanus - ngày nay là cảng Santa Pola. Một số bình dùng đựng rượu hoặc nước mắm, tuyên bố cho biết thêm.

Theo cảnh sát, các thủ tục tố tụng đã được đưa ra để cáo buộc chủ cửa hàng và con trai ông vì nghi ngờ vi phạm luật di sản lịch sử và cố ý mua hoặc sở hữu các đồ vật có nguồn gốc đáng ngờ hay bất hợp pháp.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhà khảo cổ học nổi tiếng bị kết án tù vì giả mạo kết quả khai quật

Lê Thanh Hà |

Một nhà khảo cổ học người Tây Ban Nha đã bị kết án hơn hai năm tù và bị phạt hơn 14.000 USD vì đã giả mạo một số phát hiện nổi tiếng nhất của mình trước đó.

Triển lãm cổ vật quý hiếm của Afghanistan cổ đại tại Hong Kong

Lê Thanh Hà |

Cuộc triển lãm mang tên “Kho báu dưới lớp bụi mờ” (Glistening Treasures in the Dust) được tổ chức tại Bảo tàng lịch sử Hong Kong (Trung Quốc) đã trưng bày các cổ vật xưa được khai quật từ 4 khu khảo cổ nổi tiếng tại Afghanistan.

Phát hiện cổ vật Ai Cập bí ẩn 3.400 năm tuổi ngoài khơi Israel

Khánh Minh |

Một cổ vật Ai Cập từ thời đồ đồng đã được một bác sĩ thú y phát hiện dưới biển Israel trong lúc bơi.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nhà khảo cổ học nổi tiếng bị kết án tù vì giả mạo kết quả khai quật

Lê Thanh Hà |

Một nhà khảo cổ học người Tây Ban Nha đã bị kết án hơn hai năm tù và bị phạt hơn 14.000 USD vì đã giả mạo một số phát hiện nổi tiếng nhất của mình trước đó.

Triển lãm cổ vật quý hiếm của Afghanistan cổ đại tại Hong Kong

Lê Thanh Hà |

Cuộc triển lãm mang tên “Kho báu dưới lớp bụi mờ” (Glistening Treasures in the Dust) được tổ chức tại Bảo tàng lịch sử Hong Kong (Trung Quốc) đã trưng bày các cổ vật xưa được khai quật từ 4 khu khảo cổ nổi tiếng tại Afghanistan.

Phát hiện cổ vật Ai Cập bí ẩn 3.400 năm tuổi ngoài khơi Israel

Khánh Minh |

Một cổ vật Ai Cập từ thời đồ đồng đã được một bác sĩ thú y phát hiện dưới biển Israel trong lúc bơi.