Cổ vật Ai Cập nghìn năm tuổi bị bỏ ngoài vườn chục năm vì tưởng đồ giả

Hải Anh |

Cặp tượng đá Ai Cập hàng nghìn năm tuổi bị dùng làm đồ trang trí trong vườn ở Anh hàng chục năm đã được bán đấu giá hơn 195.000 bảng Anh (265.510 USD).

Cặp cổ vật Ai Cập này được mua lại từ một khu vườn ở Sudbury, Suffolk, miền đông nước Anh. Nhà đấu giá Mander Auctioneers đã được một gia đình liên hệ khi họ muốn bán đồ để chuyển nhà, theo CNN.

Cặp tượng Ai Cập cổ đại này được mua tại một buổi đấu giá ở East Anglia khoảng 15 năm trước, với giá hời "vài trăm bảng Anh". Vào thời điểm này, cặp tượng được cho là có từ thế kỷ 18 và được mua lại vào thế kỷ 18 hoặc 19.

Những bức tượng Ai Cập cổ đại đã "bị phong hóa nặng". Một bức tượng thậm chí còn được thợ xây địa phương gắn lại đầu bằng xi măng theo hướng dẫn của chủ nhà. Gia đình sở hữu cặp tượng dài 110cm chỉ để chúng ở "sân vườn như một vật trang trí".

Cuộc đấu giá cặp tượng Ai Cập cổ diễn ra cuối tuần qua ở mức 200 bảng (272 USD) nhưng chỉ trong 15 phút có 4 người đấu giá qua điện thoại và nhiều người mua qua mạng đã đẩy giá lên tới 195.000 bảng Anh cộng với 24% phí bảo hiểm của người mua. Bên thắng trong cuộc đấu giá này là một phòng trưng bày nghệ thuật quốc tế.

Cận cảnh cặp tượng nhân sư Ai Cập hàng nghìn năm tuổi. Ảnh: Mander Auctioneers
Cận cảnh cặp tượng nhân sư Ai Cập hàng nghìn năm tuổi. Ảnh: Mander Auctioneers
Cận cảnh cặp tượng nhân sư Ai Cập hàng nghìn năm tuổi. Ảnh: Mander Auctioneers
Cận cảnh cặp tượng nhân sư Ai Cập hàng nghìn năm tuổi. Ảnh: Mander Auctioneers

“Có ý kiến ​​cho rằng chúng là những ví dụ Ai Cập cổ đại chính hiệu nhưng bằng cách nào đó đã được xem là dạng bản sao của thế kỷ 18" - các nhà đấu giá cho biết.

Chuyên gia đấu giá James Mander cho hay, vào thế kỷ 18, các chuyến Grand Tour ghi nhận người Anh đi khắp Châu Âu mua các món đồ. Cặp tượng cổ Ai Cập được cho là những món đồ của Grand Tour thế kỷ 18. "Hóa ra chúng có tuổi đời hàng nghìn năm và là hàng thật. Thực sự khá tuyệt vời" - ông nói.

Theo chuyên gia về cổ vật, công việc đang tiếp diễn để truy lại nguồn gốc cặp tượng Ai Cập nên chưa thể xác định chính xác niên đại của các cổ vật.

Newsweek cho biết, cặp tượng Ai Cập cổ vừa được bán đấu giá là mô hình nhân sư bằng đá - sinh vật thần thoại đầu người, mình sư tử. Vì cho rằng cặp tượng là bản sao làm từ thế kỷ 18 hoặc 19, cặp tượng được định giá từ 300-500 bảng Anh (407-680 USD). Tuy nhiên, cặp tượng được xác định là đồ tạo tác thật từ Ai Cập cổ đại, có thể khoảng 5.000 năm tuổi.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Lộ diện loạt hiện vật tế lễ quan trọng khai quật ở đền cổ Ai Cập

Bảo Châu |

Các nhà khảo cổ Ai Cập đã khai quật được loạt hiện vật được dùng làm công cụ trong các nghi lễ tôn giáo tại ngôi đền cổ.

Ai Cập mở lăng mộ cổ của Pharaoh Djoser

Thanh Hà |

Ai Cập giới thiệu cấu trúc lăng mộ cổ thuộc tổ hợp nghĩa trang của Vua Djoser - vị pharaoh sống cách đây hơn 4.500 năm - sau đợt trùng tu địa điểm.

Ai Cập di chuyển thuyền cổ 4.600 năm của Pharaoh Khufu

Thanh Hà |

Ai Cập vận chuyển chiếc thuyền năng lượng mặt trời còn nguyên vẹn của Pharaoh Khufu có niên đại khoảng 4.600 năm tới bảo tàng lớn sắp khánh thành.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lộ diện loạt hiện vật tế lễ quan trọng khai quật ở đền cổ Ai Cập

Bảo Châu |

Các nhà khảo cổ Ai Cập đã khai quật được loạt hiện vật được dùng làm công cụ trong các nghi lễ tôn giáo tại ngôi đền cổ.

Ai Cập mở lăng mộ cổ của Pharaoh Djoser

Thanh Hà |

Ai Cập giới thiệu cấu trúc lăng mộ cổ thuộc tổ hợp nghĩa trang của Vua Djoser - vị pharaoh sống cách đây hơn 4.500 năm - sau đợt trùng tu địa điểm.

Ai Cập di chuyển thuyền cổ 4.600 năm của Pharaoh Khufu

Thanh Hà |

Ai Cập vận chuyển chiếc thuyền năng lượng mặt trời còn nguyên vẹn của Pharaoh Khufu có niên đại khoảng 4.600 năm tới bảo tàng lớn sắp khánh thành.