Cố vấn y tế Nhà Trắng: Mỹ đi sai hướng trong cuộc chiến chống COVID-19

Lê Thanh Hà |

Cố vấn y tế của Nhà Trắng, bác sĩ Anthony Fauci, cho rằng Mỹ đang đi sai hướng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Theo CNN, trong phiên điều trần của Ủy ban Sức khỏe, Giáo dục, Lao động và Hưu trí Thượng viện Mỹ về đại dịch hôm 30.6, trả lời câu hỏi liệu đại dịch có được kiểm soát hay không, bác sĩ Fauci nói: "Tôi không hài lòng với diễn biến hiện tại, bởi rõ ràng chúng ta đang đi sai hướng nếu nhìn vào các đường cong thể hiện các trường hợp mới, vì vậy chúng ta thực sự cần nhanh chóng làm một điều gì đó. Rõ ràng chúng ta chưa thể kiểm soát được dịch hiện nay".

"Mỹ đang có hơn 40.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu con số này tăng tới 100.000 ca. Tôi rất lo ngại bởi điều này sẽ mang tới nhiều rắc rối cũng như tổn thất khi số ca nhiễm không ngừng tăng lên", bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, nói.

Cũng trong phiên điều trần, bác sĩ Fauci và Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, tiến sĩ Robert Redfield, tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang và khẳng định "đeo khẩu trang là việc cực kì quan trọng" để ngăn chặn dịch bệnh.

Bác sĩ Fauci cũng nhận định chưa thể đảm bảo vaccine COVID-19 sẽ sớm có, nhưng dữ liệu ban đầu có thể khiến giới nghiên cứu lạc quan rằng nó có khả năng sẽ được hoàn thiện vào năm 2021.

Những cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Mỹ đã cướp đi sinh mạng của hơn 130.000 người, trong tổng số 2.727.853 ca mắc, tính tới sáng 1.7.

Hơn một nửa số bang tại Mỹ đang chứng kiến ​​sự gia tăng số ca nhiễm mới, các với điểm nóng gồm bang Texas và Florida. Tại Texas, số ca nhiễm mới trong 24h qua đã tăng cao kỷ lục ở mức 6.975. Theo Reuters, giường chăm sóc đặc biệt của bệnh viện để điều trị bệnh nhân COVID-19 đang thiếu hụt nghiêm trọng tại hai bang này.

Trước tình hình tăng vọt số ca nhiễm mới, các bang New York, New Jersey và Connecticut đã yêu cầu cách ly 14 ngày với tất cả du khách tới từ Texas, Florida, California và bảy bang khác. Nhiều bang ở Mỹ đã tạm dừng việc mở cửa trở lại nền kinh tế.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ít nhất 11 bang tại Mỹ dừng việc mở cửa trở lại

Lê Thanh Hà |

Trước sự gia tăng số ca nhiễm mới hàng ngày ở mức đáng báo động, ít nhất 11 bang tại Mỹ đã dừng việc mở cửa trở lại.

CDC ước tính số liệu choáng váng về số người mắc COVID-19 ở Mỹ

Song Minh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ tin rằng số ca mắc COVID-19 ở Mỹ có thể lên đến 20 triệu người.

Mỹ tiếp tục trải qua ngày có số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục

Lê Thanh Hà |

Nước Mỹ lại trải qua một ngày có số ca nhiễm mới cao kỷ lục với ít nhất 39.327 trường hợp được ghi nhận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ít nhất 11 bang tại Mỹ dừng việc mở cửa trở lại

Lê Thanh Hà |

Trước sự gia tăng số ca nhiễm mới hàng ngày ở mức đáng báo động, ít nhất 11 bang tại Mỹ đã dừng việc mở cửa trở lại.

CDC ước tính số liệu choáng váng về số người mắc COVID-19 ở Mỹ

Song Minh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ tin rằng số ca mắc COVID-19 ở Mỹ có thể lên đến 20 triệu người.

Mỹ tiếp tục trải qua ngày có số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục

Lê Thanh Hà |

Nước Mỹ lại trải qua một ngày có số ca nhiễm mới cao kỷ lục với ít nhất 39.327 trường hợp được ghi nhận.