Cố vấn y tế Nhà trắng bình luận nhận định của chuyên gia WHO về COVID-19

Lê Thanh Hà |

Cố vấn y tế của Nhà Trắng, bác sĩ Anthony Fauci nói nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là không chính xác khi cho rằng việc lây truyền virus SARS-CoV-2 từ những người không bao giờ phát triển các triệu chứng là hiếm.

"Quan điểm của WHO là mâu thuẫn vì không có bằng chứng nào để nhận biết được các ca mắc COVID-19 không có triệu chứng", CNBC dẫn lời Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ nói trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên "Good Morning America" của ABC.

"Bằng chứng cho thấy 25-45% số người nhiễm virus có thể không biểu hiện dấu hiệu bệnh. Từ các nghiên cứu dịch tễ học, chúng tôi biết rằng họ có thể truyền bệnh cho người khác ngay cả khi không có triệu chứng. Vì thế, đưa ra một nhận định cho rằng khả năng này hiếm là không chính xác", bác sĩ Fauci nói.

Một người không có triệu chứng là người đã nhiễm virus nhưng không bao giờ xuất hiện các dấu hiệu mắc bệnh. Trường hợp này khác với các bệnh nhân "tiền triệu chứng" - những người đã nhiễm virus và sau đó các dấu hiệu bệnh tiếp tục tiến triển nặng hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng người mắc COVID-19 cũng có thể lây lan virus ở giai đoạn "tiền triệu chứng", bác sĩ Fauci nêu rõ.

Trước đó, chuyên gia dịch tễ Maria Van Kerkhove của WHO tuyên bố: “Từ các thông tin mà chúng tôi có được, dường như rất hiếm khi những người mắc COVID-19 không có biểu hiện bệnh lây sang cho một cá nhân thứ hai”.

Phát biểu này đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong giới khoa học cũng như cộng đồng quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều nước vẫn đang duy trì phong tỏa và giãn cách xã hội chống dịch.

Tuy nhiên, trong buổi họp báo hôm 9.6, bà Van Kerkhove đã lên tiếng đính chính rằng phát biểu này đã gây ra hiểu lầm.

“Tôi không nói đó là nghiên cứu của WHO hay tổ chức nào cả. Tôi chỉ cố gắng làm rõ những điều mà chúng ta biết về COVID-19. Việc sử dụng cụm từ "rất hiếm" của tôi có lẽ đã gây ra hiểu lầm về các ca lây nhiễm không có triệu chứng trên toàn cầu", bà Van Kerkhove cho hay.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Iran đưa ra con số về ca mắc COVID-19 gây choáng váng

Khánh Minh |

Quan chức y tế hàng đầu Iran cho biết, 15 triệu người Iran có thể đã bị nhiễm COVID-19, tương đương 1/5 dân số.

Động thái của Trung Quốc sau khi Mỹ cắt đứt quan hệ với WHO

Khánh Minh |

Trung Quốc chỉ trích Mỹ cắt đứt quan hệ với WHO, cáo buộc Washington theo đuổi chính sách đơn phương và ích kỷ.

Động thái mới nhất của WHO cứu vãn quan hệ với Mỹ

Khánh Minh |

WHO ca ngợi sự đóng góp "hào phóng" của Mỹ đối với sức khỏe toàn cầu nhằm cứu vãn quan hệ với nước từng tài trợ lớn nhất này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Iran đưa ra con số về ca mắc COVID-19 gây choáng váng

Khánh Minh |

Quan chức y tế hàng đầu Iran cho biết, 15 triệu người Iran có thể đã bị nhiễm COVID-19, tương đương 1/5 dân số.

Động thái của Trung Quốc sau khi Mỹ cắt đứt quan hệ với WHO

Khánh Minh |

Trung Quốc chỉ trích Mỹ cắt đứt quan hệ với WHO, cáo buộc Washington theo đuổi chính sách đơn phương và ích kỷ.

Động thái mới nhất của WHO cứu vãn quan hệ với Mỹ

Khánh Minh |

WHO ca ngợi sự đóng góp "hào phóng" của Mỹ đối với sức khỏe toàn cầu nhằm cứu vãn quan hệ với nước từng tài trợ lớn nhất này.