Cố vấn WHO: Nếu bị COVID-19 tôi muốn được chữa ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Cố vấn cao cấp WHO Bruce Aylward nói rằng nếu bị nhiễm virus, ông muốn được chữa trị ở Trung Quốc - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CGTN đưa tin.

"Trung Quốc đã có những nỗ lực tham vọng, nhanh chóng và quyết liệt nhất trong lịch sử trong cuộc chiến chống COVID-19" - đài truyền hình trung ương Trung Quốc CGTN dẫn kết luận của 25 chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và một số nước gồm Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ sau 9 ngày khảo sát ở Trung Quốc.

Cố vấn cấp cao của WHO, bác sĩ Bruce Aylward dẫn đầu nhóm chuyên gia đã đến một số vùng của Trung Quốc, bao gồm tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch COVID-19. Mới đây, ông đã chia sẻ suy nghĩ của mình tại hai cuộc họp báo được tổ chức tại Bắc Kinh và Geneva.

"Nếu tôi bị COVID-19, tôi muốn được điều trị ở Trung Quốc. Cho đến nay, những biện pháp thành công duy nhất để ngăn chặn COVID-19 mà chúng tôi biết đều áp dụng ở Trung Quốc" - ông Aylward nói.

Ông Aylward cũng kêu gọi phần còn lại của thế giới "học hỏi các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh của chính phủ và chính quyền các tỉnh thành ở Trung Quốc".

Theo báo cáo chung sau chuyến công tác, nhóm chuyên gia đã chỉ ra, Trung Quốc đã nhanh chóng xây dựng hai bệnh viện, cung cấp hơn 2.500 giường chỉ trong hơn một tuần tại Vũ Hán. Cùng với việc xây dựng một mạng lưới phòng ngừa và kiểm soát bao gồm cả khu vực thành thị và nông thôn, Trung Quốc đã thể hiện khả năng huy động mọi nguồn lực và quyết tâm thực hiện các biện pháp đề ra.

Theo báo cáo, Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp không dùng thuốc như cách ly, quan sát y tế, hạn chế tụ tập... để ngăn chặn sự lây lan của virus một cách hiệu quả.

Điều cũng gây ấn tượng với các chuyên gia là những nỗ lực của Trung Quốc trong việc điều trị bệnh nhân với sự trợ giúp của công nghệ như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI) và 5G.

Trung Quốc đã chi một khoản tiền đáng kể cho các thiết bị y tế để cứu sống nhiều bệnh nhân hơn. Trong các chuyến kiểm tra, ông Aylward đã hỏi một bệnh viện họ có bao nhiêu máy thở, câu trả lời là "50,60".

Cố vấn WHO Bruce Aylward cũng đã hỏi bệnh viện có bao nhiêu hệ thống oxy hóa màng ngoài cơ thể (ECMO), và được cho biết có năm hệ thống. "Năm trong một bệnh viện? Ở Châu Âu chúng tôi cũng không được như vậy" - ông Aylward nói.

Tính đến ngày 1.3, hơn 40.000 nhân viên y tế đã tham gia vào cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở Hồ Bắc. Vào ngày 9.2, hơn 5.000 nhân viên y tế từ khắp Trung Quốc đã đến sân bay quốc tế Thiên Hà, Vũ Hán trên hơn 40 chuyến bay.

Trong khi đó, người dân ở Trung Quốc đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo nguồn cung cấp cho Vũ Hán, quyên góp hoặc cổ vũ cho Vũ Hán. "Chúng tôi ấn tượng bởi sự chân thành và cống hiến của mỗi người dân Trung Quốc trong cuộc chiến chống COVID-19 này" - báo cáo viết.

Báo cáo cũng nhấn mạnh, các biện pháp của Trung Quốc cung cấp những kinh nghiệm quý giá cho thế giới. Cựu Tổng thống Slovenia Danilo Türk gần đây đã viết một bài báo nói rằng "Kinh nghiệm của Trung Quốc là bài học quan trọng cho thế giới".

Hãng tin AP ngày 29.2 viết, "Nếu một căn bệnh chưa thực sự được hiểu và không có thuốc hoặc vaccine, thì kiểm dịch cách ly là cách hiệu quả nhất để hạn chế sự lây lan của nó".

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc giảm mạnh ca nhiễm và tử vong COVID-19 sau ngày tăng đột biến

Song Minh |

Sau 1 ngày tăng đột biến, Trung Quốc hôm nay giảm mạnh các ca nhiễm mới COVID-19 và các ca tử vong.

WHO: Thế giới mắc nợ Vũ Hán

Song Minh |

WHO cho rằng thế giới mắc nợ Vũ Hán vì những biện pháp phong toả thành phố giúp hạn chế sự lây lan của COVID-19 trên toàn cầu.

WHO: Đừng tự mãn khi các ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc giảm sâu

Khánh Minh |

WHO cảnh báo giờ không phải là lúc tự mãn khi các ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc giảm sâu.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Trung Quốc giảm mạnh ca nhiễm và tử vong COVID-19 sau ngày tăng đột biến

Song Minh |

Sau 1 ngày tăng đột biến, Trung Quốc hôm nay giảm mạnh các ca nhiễm mới COVID-19 và các ca tử vong.

WHO: Thế giới mắc nợ Vũ Hán

Song Minh |

WHO cho rằng thế giới mắc nợ Vũ Hán vì những biện pháp phong toả thành phố giúp hạn chế sự lây lan của COVID-19 trên toàn cầu.

WHO: Đừng tự mãn khi các ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc giảm sâu

Khánh Minh |

WHO cảnh báo giờ không phải là lúc tự mãn khi các ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc giảm sâu.