Các cố vấn FDA bỏ phiếu ngày 17.9 về khuyến nghị tiêm vaccine COVID-19 liều nhắc lại cho người từ 65 tuổi trở lên và những người có nguy cơ mắc bệnh nặng nhưng phản đối việc tiêm nhắc lại cho dân số nói chung.
Hội đồng cố vấn cũng khuyến nghị FDA nên đưa việc tiêm nhắc lại cho nhóm nhân viên y tế và những người trong các lĩnh vực khác có nguy cơ cao tiếp xúc với COVID-19 như giáo viên.
Ban cố vấn FDA đã bỏ phiếu với tỉ lệ 16-2 để phản đối việc tiêm vaccine Pfizer/BioNTech liều 3 cho bất kỳ cá nhân nào từ 16 tuổi trở lên đã tiêm liều 2 ít nhất 6 tháng trước đó.
Các thành viên cho rằng, bằng chứng ủng hộ tiêm nhắc lại rộng rãi là chưa đầy đủ và cần xem thêm dữ liệu an toàn, đặc biệt là liên quan đến nguy cơ viêm tim ở những người trẻ tuổi sau khi tiêm chủng.
Các thành viên hội đồng cố vấn của FDA sau đó nhất trí thông qua khuyến nghị tiêm liều vaccine COVID-19 thứ 3 cho những người Mỹ cao tuổi và những người có nguy cơ cao khác. Lập luận được đưa ra là có bằng chứng thuyết phục cho thấy những người này có nguy cơ mắc COVID-19 nặng cao hơn và có khả năng bị suy giảm miễn dịch sau những liều vaccine đầu tiên.
FDA dự kiến sớm đưa ra quyết định về việc tiêm vaccine COVID-1 liều 3 ở Mỹ. Cơ quan này không bị ràng buộc bởi khuyến nghị của ban cố vấn nhưng sẽ cân nhắc khuyến nghị này.
Các cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ dự kiến họp ngày 22 và 23.9 để thảo luận thêm về khuyến nghị những đối tượng đủ điều kiện để tiêm vaccine nhắc lại.
Một số quốc gia, trong đó có Israel và Anh, đã bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 nhắc lại. Mỹ đã cho phép tiêm liều bổ sung cho những người có hệ thống miễn dịch bị tổn thương vào tháng trước và khoảng 2 triệu người đã được tiêm liều vaccine thứ 3, theo CDC.
Các cuộc thăm dò gần đây chỉ ra rằng, hầu hết những người Mỹ đã tiêm chủng đều muốn được tiêm nhắc lại để tăng cường khả năng miễn dịch, Reuters lưu ý.