Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ đến Ukraina phác thảo đợt viện trợ 400 triệu USD

Thanh Hà |

Một quan chức hàng đầu Nhà Trắng đến thăm Ukraina. Chuyến đi diễn ra khi Lầu Năm Góc thông báo viện trợ quân sự bổ sung 400 triệu USD cho Kiev.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã gặp Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tại Kiev vào ngày 4.11, nhắc lại sự ủng hộ của Washington với các lực lượng vũ trang của đất nước trong khi thảo luận chi tiết về gói an ninh mới nhất.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Adrienne Watson xác nhận chuyến thăm không thông báo trước này, trong đó cho biết cố vấn Sullivan đã trao đổi với Tổng thống Zelensky và các quan chức cấp cao khác để “nhấn mạnh sự ủng hộ kiên định của Mỹ với Ukraina và người dân Ukraina khi nước này bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình”.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cũng phác thảo về đợt viện trợ quân sự mới cho Ukraina trị giá 400 triệu USD, trong đó cho biết gói viện trợ mới bao gồm các xe tăng T-72 tân trang, máy bay không người lái, cũng như tên lửa đất đối không HAWK tân trang để chuyển giao cho Ukraina.

Chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, ông Andriy Yermak, cho hay, Kiev “đã nhận được xác nhận về sự ủng hộ vững chắc cho chiến thắng của chúng tôi” trong cuộc gặp với ông Sullivan. Ông Andriy Yermak đồng thời cho biết thêm: “Bạn bè và đối tác đang ở bên chúng tôi, họ hoàn toàn hiểu tình hình của chúng tôi".

Ngày 3.11, nhà lãnh đạo Ukraina đã gặp 2 thượng nghị sĩ Mỹ -  Chris Coons thuộc đảng Dân chủ và Rob Portman của đảng Cộng hòa. Ông Zelensky gọi họ là “những người bạn thực sự của Ukraina”. Các nhà lập pháp Mỹ cho biết đã đến Kiev để “thảo luận về các nhu cầu của Ukraina” và “thể hiện tình đoàn kết của Mỹ với người dân Ukraina”.

Ngoài hỗ trợ nhân đạo và tài chính, Washington đã phê duyệt khoản viện trợ quân sự trực tiếp trị giá 19 tỉ USD cho Ukraina kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, phần lớn trong số đó được cho phép sau khi xung đột Nga-Ukraina bùng phát hồi tháng 2. Lầu Năm Góc đã tuyên bố sẽ gửi một danh sách dài các nền tảng vũ khí hạng nặng và hạng nhẹ, thiết bị, phương tiện cùng đạn dược cho Kiev.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Iran lần đầu thừa nhận cấp UAV cho Nga trước xung đột Ukraina

Thanh Hà |

Iran thừa nhận đã cung cấp cho Nga "một số lượng nhỏ" máy bay không người lái (UAV) nhưng phủ nhận từng cung cấp tên lửa.

Vì sao Nga quyết không để mất Kherson?

Thanh Hà |

Tại Kherson, những người lính đang sẵn sàng cho trận chiến lớn có thể trở thành trận chiến lớn nhất trong xung đột Nga-Ukraina.

Lý do Mỹ đưa quân đến Ukraina

Song Minh |

Quân đội Mỹ đang hiện diện ở Ukraina, quan chức Lầu Năm Góc cho hay.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Iran lần đầu thừa nhận cấp UAV cho Nga trước xung đột Ukraina

Thanh Hà |

Iran thừa nhận đã cung cấp cho Nga "một số lượng nhỏ" máy bay không người lái (UAV) nhưng phủ nhận từng cung cấp tên lửa.

Vì sao Nga quyết không để mất Kherson?

Thanh Hà |

Tại Kherson, những người lính đang sẵn sàng cho trận chiến lớn có thể trở thành trận chiến lớn nhất trong xung đột Nga-Ukraina.

Lý do Mỹ đưa quân đến Ukraina

Song Minh |

Quân đội Mỹ đang hiện diện ở Ukraina, quan chức Lầu Năm Góc cho hay.