Cố vấn an ninh Mỹ hé lộ cuộc gặp kín tại thượng đỉnh Mỹ- Triều lần 2

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump đã cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un “một số lựa chọn” khi họ gặp nhau trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 ở Hà Nội.

Yonhap dẫn lời Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết như trên hôm 21.3. Tuy nhiên, về những “lựa chọn” là gì, ông Bolton lại không nói rõ, ngoại trừ mô tả một lần nữa về “thoả thuận lớn” mà ông nói Tổng thống Donald Trump đã đặt lên bàn trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội ngày 27-28.2.

“Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cho ông Kim Jong-un một số lựa chọn cái mà ông gọi là thoả thuận lớn: Triều Tiên từ bỏ tất cả vũ khí huỷ diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo, đổi lại nước này sẽ có một tương lai kinh tế rất tươi sáng” - ông John Bolton trả lời phỏng vấn Breitbart News.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 kết thúc mà không có bất kỳ thoả thuận nào do hai bên bất đồng về phạm vi phi hạt nhân hoá của Triều Tiên và dỡ bỏ trừng phạt của Mỹ.

Ông Bolton từ chối mô tả cuộc gặp là một thất bại, nói rằng tổng thống bảo vệ lợi ích của nước Mỹ trước lời đề nghị không thoả đáng của Triều Tiên.

“Ở nhiều khía cạnh, tại Hà Nội và thậm chí trước đó ở Singapore, những gì Tổng thống làm là để ngỏ cánh cửa cho Triều Tiên. “Các bạn sẽ có tương lai tươi sáng nhưng các bạn phải từ bỏ vũ khí hàng loạt”. Nhưng cho đến nay Triều Tiên vẫn chưa đi qua cánh cửa đó” - ông Bolton nói.

Khi được yêu cầu giải thích Mỹ coi thế nào là một chiến thắng, ông Bolton tái khẳng định rằng mục tiêu chính là một Triều Tiên được phi hạt nhân hoá.

“Và chúng tôi đã cho họ một định nghĩa. Tổng thống thực sự đã trao một mảnh giấy, thực ra là hai, một bằng tiếng Anh, một bằng tiếng Triều, cho ông Kim Jong-un để mô tả định nghĩa phi hạt nhân hoá của chúng tôi” - ông Bolton nói.

“Một khi điều đó xảy ra, như các bạn đã biết, Tổng thống nhìn những điều này như các điều khoản bất động sản. Ông ấy nói: Hãy nhìn vào vị trí của Triều Tiên ở giữa Trung Quốc, Nga và Hàn Quốc. Đó là một vị trí tuyệt vời. Họ có thể có một nền kinh tế tuyệt vời”.

Cố vấn an ninh John Bolton cũng lưu ý tầm quan trọng của Trung Quốc với tư cách là đối tác thương mại chủ chốt của Triều Tiên và sự cần thiết để Bắc Kinh thắt chặt thực thi trừng phạt với Bình Nhưỡng.

“Trung Quốc luôn nói rằng, trong 20 năm trở lại đây, họ không muốn thấy Triều Tiên có vũ khí hạt nhân. Và tôi nghĩ có lý do chính đáng để họ không muốn thấy điều đó, vì cuối cùng Trung Quốc cũng không muốn thấy Nhật Bản có vũ khí hạt nhân”.

“Vì vậy, Trung Quốc thực sự có thể nắm giữ chìa khoá cho vấn đề này nếu họ ép Triều Tiên đủ mạnh” - ông Bolton nói.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ giáng đòn trừng phạt mới nhất về Triều Tiên sau thượng đỉnh lần 2

Hải Anh |

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với hai công ty vận tải Trung Quốc cáo buộc giúp Triều Tiên lẩn tránh Mỹ và các lệnh trừng phạt quốc tế về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Triều Tiên bị nghi sắp phóng tên lửa tầm xa

Song Minh |

Triều Tiên có thể sắp phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh từ bãi phóng Sanumdong gần thủ đô Bình Nhưỡng - các hình ảnh vệ tinh cho thấy.

Mỹ sẽ cân nhắc tăng trừng phạt nếu Triều Tiên không phi hạt nhân hóa

Thanh Hà |

Ông John Bolton - cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ xem xét tăng cường các biện pháp trừng phạt nếu Triều Tiên không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Mỹ giáng đòn trừng phạt mới nhất về Triều Tiên sau thượng đỉnh lần 2

Hải Anh |

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với hai công ty vận tải Trung Quốc cáo buộc giúp Triều Tiên lẩn tránh Mỹ và các lệnh trừng phạt quốc tế về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Triều Tiên bị nghi sắp phóng tên lửa tầm xa

Song Minh |

Triều Tiên có thể sắp phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh từ bãi phóng Sanumdong gần thủ đô Bình Nhưỡng - các hình ảnh vệ tinh cho thấy.

Mỹ sẽ cân nhắc tăng trừng phạt nếu Triều Tiên không phi hạt nhân hóa

Thanh Hà |

Ông John Bolton - cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ xem xét tăng cường các biện pháp trừng phạt nếu Triều Tiên không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.