Cố tình lây lan COVID-19 có thể bị buộc tội khủng bố ở Mỹ

Ngọc Vân |

Các cá nhân cố tình lây lan COVID-19 có thể bị buộc tội khủng bố vì "phơi nhiễm và lây nhiễm có chủ đích cho người khác" - Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay.

“Virus có thể coi là một tác nhân sinh học, theo định nghĩa luật định của từ này, nên hành vi phát tán, lây lan virus có thể buộc tội khủng bố, vì vi phạm các đạo luật liên quan đến khủng bố” - CNN dẫn lời Phó Tổng chưởng lý Jeffrey Rosen nói trong bản ghi nhớ với các cơ quan thực thi pháp luật liên bang và các chưởng lý Mỹ hôm 24.3.

“Đe dọa hoặc cố tình sử dụng COVID-19 làm vũ khí chống lại người Mỹ sẽ không được dung thứ", ông Rosen nói.

Bản ghi nhớ nhấn mạnh các bước tích cực mà chính phủ liên bang sẵn sàng xem xét - và ban hành - khi dịch bệnh lan rộng khắp đất nước. Mỹ có hơn 66.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó hơn 940 ca tử vong tính đến ngày 26.3.

"Chúng ta phải làm tốt nhất có thể để bảo vệ quyền và sự an toàn của người Mỹ trong dịch bệnh và thời gian khó khăn này” - Rosen nói.

Phó tổng chưởng lý Mỹ cũng nêu chi tiết về một loạt cơ chế báo cáo “gian lận và tội phạm liên quan đến đại dịch”, bao gồm các cuộc gọi lừa đảo để bán khẩu trang phòng độc mà không có ý định giao hàng, các ứng dụng COVID-19 giả mạo  và các trang web có mã độc hại.

"Tận dụng cuộc khủng hoảng này để thu lợi bất hợp pháp hoặc nói cách khác là bắt nạt người Mỹ là hành vi đáng trách và sẽ không được dung thứ" - Rosen viết.

Bản ghi nhớ của ông được đưa ra sau khi Tổng chưởng lý William Barr chỉ đạo các công tố viên liên bang ưu tiên điều tra những kẻ lừa đảo và tin tặc lợi dụng đại dịch.

Trong bản ghi nhớ được gửi đến các chưởng lý Mỹ trên toàn quốc, Tổng chưởng lý Barr cho biết, các phương pháp chữa COVID-19 giả được bán trực tuyến và email lừa đảo từ những người đóng giả làm quan chức y tế công cộng là tội ác "không thể dung thứ được".

"Đại dịch đủ nguy hiểm, trong khi đó những kẻ phạm tội tìm cách kiếm lợi từ sự hoảng loạn của công chúng. Loại hành vi này không thể dung thứ được. Điều cần thiết là Bộ Tư pháp phải thận trọng trong việc phát hiện, điều tra và truy tố các hành vi sai trái liên quan đến đại dịch” - ông Barr viết.

"Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các chức năng thực thi pháp luật của Bộ Tư pháp sẽ hoạt động hiệu quả trong đợt bùng phát này. Điều quan trọng là chúng ta phải hợp tác để bảo vệ hệ thống tư pháp của chúng ta và như vậy là để bảo đảm cho sự an toàn và an ninh của đất nước” - ông Barr nói.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông Nhật Bản cố tình "lây lan virus" SARS-CoV-2 đã tử vong

HỒNG HẠNH |

Người đàn ông mắc COVID-19 cố tình muốn "lây lan virus" đã tử vong ngày 17.3 tại một bệnh viện ở miền Trung Nhật Bản, Mainichi đưa tin ngày 18.3.

Dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng ở Mỹ với hơn 1.000 ca bệnh

Thanh Chân |

Dịch COVID-19 đang lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới. CNA dẫn số liệu của giới chức y tế Mỹ cho hay, tính đến sáng 11.3, Mỹ xác nhận có tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là 1.037 ca, trong đó có 28 trường hợp tử vong.

Nghi vấn COVID-19 đã âm thầm lây lan cộng đồng thời gian dài ở Washington

Thanh Hà |

Virus Corona mới gây dịch COVID-19 có thể đã lây lan mà không bị phát hiện trong khoảng 6 tuần qua ở bang Washington, nơi có ca tử vong đầu tiên vì virus ở Mỹ hồi cuối tuần qua.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Người đàn ông Nhật Bản cố tình "lây lan virus" SARS-CoV-2 đã tử vong

HỒNG HẠNH |

Người đàn ông mắc COVID-19 cố tình muốn "lây lan virus" đã tử vong ngày 17.3 tại một bệnh viện ở miền Trung Nhật Bản, Mainichi đưa tin ngày 18.3.

Dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng ở Mỹ với hơn 1.000 ca bệnh

Thanh Chân |

Dịch COVID-19 đang lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới. CNA dẫn số liệu của giới chức y tế Mỹ cho hay, tính đến sáng 11.3, Mỹ xác nhận có tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là 1.037 ca, trong đó có 28 trường hợp tử vong.

Nghi vấn COVID-19 đã âm thầm lây lan cộng đồng thời gian dài ở Washington

Thanh Hà |

Virus Corona mới gây dịch COVID-19 có thể đã lây lan mà không bị phát hiện trong khoảng 6 tuần qua ở bang Washington, nơi có ca tử vong đầu tiên vì virus ở Mỹ hồi cuối tuần qua.