Cơ sở của NASA có thể làm nơi cư trú cho trẻ nhập cư Mỹ

Khánh Ly |

Một cơ sở của NASA tại California được coi là địa điểm tiềm năng để chứa số lượng lớn người nhập cư qua biên giới Mexico.

Theo các nguồn tin cung cấp cho ABC News, các kế hoạch vẫn đang được thực hiện. Sân bay liên bang Moffett ở Mountain View có khả năng trở thành nơi tạm trú của hàng nghìn trẻ em nhập cư Mỹ không có người đi kèm.

Phát ngôn viên của NASA cho biết: “Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) đã yêu cầu cơ quan liên bang xác định liệu họ có những khu vực bỏ trống phù hợp để làm cơ sở chăm sóc tạm thời cho trẻ em nhập cư không có người đi kèm hay không”.

HHS và các quan chức của NASA đang phối hợp khảo sát các cơ sở bỏ trống ở Moffet Field, California, nhằm xác nhận tính khả thi và phù hợp để bố trí nơi cư trú trong tương lai. Nỗ lực này để đảm bảo không ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các sứ mệnh chính của NASA. Họ hy vọng sẽ sớm có quyết định về tính khả thi về địa điểm của NASA để phục vụ nơi trú ẩn tạm thời cho dòng người nhập cư.

Văn phòng Tái định cư cho người tị nạn cũng đang xem xét mở thêm chỗ ngủ cho trẻ em nhập cư không có người đi kèm tại một địa điểm của NASA ở California.

Khu vực này sẽ hoạt động tương tự như cơ sở tại Carrizo Springs bang Texas - nơi trẻ em di cư được chăm sóc cho đến khi chúng được đoàn tụ với gia đình hoặc gặp được người bảo hộ ở Mỹ. Hiện có 8.100 trẻ vị thành niên trong các cơ sở của Văn phòng Tái định cư cho người tị nạn.

Khoảng 3.600 trẻ em đang bị Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) tạm giữ, hơn gấp 4 lần con số ghi lại ngày 22.2. Dữ liệu chỉ ra phần lớn là trẻ trên 13 tuổi, trong khi đó có gần 200 trẻ dưới 12 tuổi. Gần 1.500 người chờ lâu hơn giới hạn luật định là 72 giờ mà không được chuyển đến HHS.

Các trạm biên phòng quá tải có thể gây ra nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho trẻ em và nhân viên nếu số lượng trẻ nhập cư tiếp tục gia tăng. Mặc dù các quan chức y tế đã có những biện pháp để giảm bớt tình trạng chật chội về nơi cư trú, nhưng những cơ sở này đã được lấp đầy nhanh chóng.

Theo dữ liệu mà CBP công bố ngày 10.3, cơ quan này đã ngăn chặn hơn 100.000 người vượt biên trái phép qua biên giới Mỹ - Mexico vào tháng Hai.

Khánh Ly
TIN LIÊN QUAN

Quyết định gây tranh cãi của ông Biden trước làn sóng nhập cư tăng cao

Phương Linh |

Tổng thống Biden quyết định cứu giúp các trẻ em đang chạy trốn khỏi bạo lực ở Trung Mỹ, bất chấp làn sóng di cư tăng cao.

Cận cảnh dấu vết đầu tiên của tàu thám hiểm NASA trên sao Hoả

Bảo Bình - Linh Chi |

Tàu thăm dò Perseverance của NASA đã thử nghiệm lăn bánh trên sao Hoả sau hơn 2 tuần hạ cánh xuống "hành tinh Đỏ".

Thêm điểm mới trong chính sách nhập cư Mỹ của ông Biden

Khánh Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết sẽ giảm bớt giam giữ các gia đình nhập cư Mỹ.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Quyết định gây tranh cãi của ông Biden trước làn sóng nhập cư tăng cao

Phương Linh |

Tổng thống Biden quyết định cứu giúp các trẻ em đang chạy trốn khỏi bạo lực ở Trung Mỹ, bất chấp làn sóng di cư tăng cao.

Cận cảnh dấu vết đầu tiên của tàu thám hiểm NASA trên sao Hoả

Bảo Bình - Linh Chi |

Tàu thăm dò Perseverance của NASA đã thử nghiệm lăn bánh trên sao Hoả sau hơn 2 tuần hạ cánh xuống "hành tinh Đỏ".

Thêm điểm mới trong chính sách nhập cư Mỹ của ông Biden

Khánh Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết sẽ giảm bớt giam giữ các gia đình nhập cư Mỹ.