Có nên dùng thuốc giảm đau trước khi tiêm vaccine COVID-19?

Ngọc Vân |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo không nên uống thuốc giảm đau trước khi tiêm vaccine COVID-19 để ngăn ngừa các tác dụng phụ tiềm ẩn.

WHO đã nhắc lại lời khuyên của mình sau khi những tin đồn thất thiệt tiếp tục lan truyền trên mạng ở Châu Âu. Một số bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội đã quảng cáo sai sự thật về các loại thuốc có mục đích có thể làm giảm bớt các tác dụng phụ tiềm ẩn của vaccine COVID-19.

Chúng bao gồm thuốc kháng histamine và thuốc giảm đau, thường có thể mua được ở các hiệu thuốc và cửa hàng. "Sẽ rất hữu ích nếu uống thuốc kháng histamine trước khi tiêm vaccine" - một người dùng người Italia viết trên Twitter.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố với Euronews, WHO nhắc lại rằng người dân không được khuyến cáo dùng thuốc giảm đau trước khi tiêm vì nó có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của vaccine.

Người phát ngôn WHO cho biết: “Uống thuốc giảm đau như paracetamol trước khi tiêm vaccine COVID-19 để ngăn ngừa tác dụng phụ không được khuyến khích. Lý do là chúng ta không biết thuốc giảm đau có thể ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của vaccine".

Tuy nhiên, theo người phát ngôn, có thể dùng paracetamol hoặc các loại thuốc giảm đau khác nếu xuất hiện các tác dụng phụ như đau, sốt, nhức đầu hoặc đau cơ sau khi tiêm chủng.

WHO cho biết thêm, các tác dụng phụ phổ biến của vaccine là đau nhức cánh tay, nhức đầu hoặc mệt mỏi. Trong hầu hết trường hợp, các triệu chứng này là nhẹ.

Mặc dù thuốc kháng histamine có thể làm giảm một số phản ứng dị ứng nhất định, nhưng chúng không được bào chế để ngăn ngừa các phản ứng này.

"Không có lý do gì để dùng thuốc kháng histamine để thử và hạn chế các triệu chứng bạn có thể mắc phải sau khi tiêm chủng. Nói chung, không có lý do gì để dùng thuốc trừ khi bạn gặp một số triệu chứng" - Giáo sư Luke O’Neill, Chủ tịch Khoa Hóa sinh tại Trinity College Dublin, cho biết.

Giáo sư O'Neill nói với Euronews: "Nếu bạn đã sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, bạn nên tư vấn với bác sĩ, vì một số người có thể được khuyên nên tiếp tục dùng thuốc kháng histamine để điều trị phát ban và các phản ứng dị ứng khác. Nhưng không có lý do gì để dùng thuốc giảm đau trước khi tiêm vaccine, đề phòng trường hợp chúng có thể hạn chế hiệu quả của vaccine".

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Israel tìm cách bán 800.000 liều vaccine COVID-19 sắp hết hạn

Song Minh |

Israel đang tìm cách bán 800.000 liều vaccine COVID-19 hết hạn vào cuối tháng 7 và hy vọng sẽ sử dụng 600.000 liều khác cho dân số của mình.

Vaccine Moderna có triển vọng chống biến thể Delta

Thanh Hà |

Moderna cho biết, vaccine của hãng đã tạo ra kháng thể trung hòa chống các biến thể mới, trong đó có biến thể Delta được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ.

Vaccine Sputnik V hiệu quả 90% chống biến thể Delta

Hải Anh |

Vaccine Sputnik V của Nga có hiệu quả khoảng 90% chống biến thể Delta, các nhà phát triển cho biết ngày 29.6.

Không khí lạnh mạnh gây mưa diện rộng, nhiệt độ giảm sâu mức nào?

AN AN - MINH HÀ |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định do ảnh hưởng của không khí lạnh, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ sẽ giảm 8 - 10 độ C; mức nhiệt ở Trung Bộ cũng sụt giảm khoảng 5 - 7 độ C so với những ngày trước đó.

Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông ở Quảng Nam

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang -  Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Khuất Việt Hùng tổ chức đoàn công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả; thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân bị tai nạn tại Quảng Nam.

Vụ trả 5 biệt thự cổ ở di tích lầu Bảo Đại: Rà soát việc giao đất

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đang rà soát lại việc điều chỉnh đất tại dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại trong đó có 5 biệt thự cổ.

Yên Bái chỉ đạo nóng vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép

Văn Đức |

Yên Bái - UBND huyện Trấn Yên vừa chỉ đạo xác minh, xử lý nghiêm vụ khai thác khoáng sản trái phép diễn ra tại xã Vân Hội.

Nhiều doanh nghiệp bắt đầu chậm trả nợ trái phiếu

Gia Miêu |

Khó khăn về dòng tiền khiến hàng loạt doanh nghiệp, thậm chí là tập đoàn lớn đã phải xin gia hạn trả lãi hoặc gốc trái phiếu.

Israel tìm cách bán 800.000 liều vaccine COVID-19 sắp hết hạn

Song Minh |

Israel đang tìm cách bán 800.000 liều vaccine COVID-19 hết hạn vào cuối tháng 7 và hy vọng sẽ sử dụng 600.000 liều khác cho dân số của mình.

Vaccine Moderna có triển vọng chống biến thể Delta

Thanh Hà |

Moderna cho biết, vaccine của hãng đã tạo ra kháng thể trung hòa chống các biến thể mới, trong đó có biến thể Delta được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ.

Vaccine Sputnik V hiệu quả 90% chống biến thể Delta

Hải Anh |

Vaccine Sputnik V của Nga có hiệu quả khoảng 90% chống biến thể Delta, các nhà phát triển cho biết ngày 29.6.