Cơ hội nào cho ông Trump sau khi cử tri đoàn xác nhận ông Biden thắng?

Ngọc Vân |

Một số thành viên đảng Cộng hòa cho rằng ông Donald Trump vẫn còn con đường pháp lý ngay cả khi cử tri đoàn xác nhận ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ.

Ngày 14.12, kết quả bỏ phiếu của cử tri đoàn cho thấy ông Joe Biden được 306 phiếu đại cử tri, vượt 270 phiếu cần thiết để chính thức đắc cử tổng thống Mỹ, đồng nghĩa với việc ông Donald Trump đã thua trong cuộc bầu cử 2020.

Tuy nhiên, CNN dẫn một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng cho biết, ông Donald Trump sẽ không đi theo hướng công khai chấp nhận kết quả bầu cử, bất chấp cuộc họp lịch sử của cử tri đoàn.

Theo Newsweek, một số thành viên đảng Cộng hòa cho rằng ông Donald Trump vẫn còn các lộ trình pháp lý tiềm năng để đảo ngược cuộc bầu cử.

"Đó là một con đường rất, rất hẹp cho tổng thống. Tôi không biết làm thế nào nó đến được đó, sau những gì Tòa án Tối cao đã làm. Nhưng đã nói như vậy, tôi nghĩ chúng ta sẽ để những thách thức pháp lý đó diễn ra" - thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham của bang South Carolina nói khi ông thừa nhận ông Joe Biden là tổng thống đắc cử.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Thom Tillis của bang North Carolina cho biết, Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ "phải đối mặt với bất kỳ vụ kiện nào đang chờ thụ lý trong vài tuần tới".

Thượng nghị sĩ Rand Paul bang Kentucky đặt câu hỏi liệu "tất cả các con đường pháp lý đã tiến hành hay chưa". Thượng nghị sĩ Kevin Cramer của North Dakota cho biết: “Sẽ có một lễ nhậm chức mà tổng thống Mỹ sẽ tuyên thệ. Cho dù bạn có gọi đó là tổng thống đắc cử hay không, thì vẫn có những thách thức pháp lý đang diễn ra - không nhiều lắm - nhưng có lẽ không phải là cách thức có thể thay đổi kết quả".

Trước đó, tối 11.12, Tòa án Tối cao bác đơn kiện của Texas - vụ kiện được 17 tổng chưởng lý các tiểu bang và 126 thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện ủng hộ nhằm tìm cách hủy hàng triệu lá phiếu ở 4 bang chiến địa mà ông Joe Biden đã thắng, gồm Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin.

Nhìn chung, các thành viên đảng Cộng hòa đã chấp nhận thực tế rằng cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn hôm 14.12 đã chính thức kết thúc cuộc bầu cử và đã đến lúc phải tiếp tục tiến lên phía trước, bao gồm một số đồng minh trung thành nhất của Tổng thống Donald Trump như thượng nghị sĩ Graham. Hầu hết các thành viên Cộng hòa đã biết kể từ cuộc bầu cử rằng ông Joe Biden là người chiến thắng thực sự.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ từ chức sau tuyên bố bầu cử không gian lận

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump cho biết, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr sẽ từ chức ngay trước Giáng sinh và Thứ trưởng Jeff Rosen sẽ trở thành quyền Bộ trưởng.

Cử tri đoàn chính thức xác nhận ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ

Khánh Minh |

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden chính thức đắc cử tổng thống Mỹ trong cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn hôm 14.12.

5 điểm đáng chú ý khi cử tri đoàn quyết định thành bại của ông Trump

Khánh Minh |

Cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn ngày 14.12 đánh dấu một trong những cột mốc cuối cùng của năm bầu cử đầy khó khăn đối với Tổng thống Donald Trump.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ từ chức sau tuyên bố bầu cử không gian lận

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump cho biết, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr sẽ từ chức ngay trước Giáng sinh và Thứ trưởng Jeff Rosen sẽ trở thành quyền Bộ trưởng.

Cử tri đoàn chính thức xác nhận ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ

Khánh Minh |

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden chính thức đắc cử tổng thống Mỹ trong cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn hôm 14.12.

5 điểm đáng chú ý khi cử tri đoàn quyết định thành bại của ông Trump

Khánh Minh |

Cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn ngày 14.12 đánh dấu một trong những cột mốc cuối cùng của năm bầu cử đầy khó khăn đối với Tổng thống Donald Trump.