Chuyện về 2 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên hiến xác để giải phẫu

Ngọc Vân |

Hai tử thi bệnh nhân COVID-19 đầu tiên đã được giải phẫu vào ngày 16.2 tại bệnh viện Kim Ngân Đàm Vũ Hán để nghiên cứu căn bệnh này.

Hiểu được COVID-19 thông qua giải phẫu tử thi có thể giúp đáng kể điều trị lâm sàng căn bệnh này.

Đài truyền hình Trung Quốc đưa tin, ông Liu Liang, chuyên gia pháp y tại Đại học Y khoa Đồng Tế thuộc Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung, và nhóm của ông đã đệ trình một báo cáo khẩn cấp tới cơ quan hữu quan ngay từ ngày 22.1, trong đó kêu gọi giải phẫu tử thi COVID-19.

"Họ đã hiến tặng thi thể của mình để mở đường cứu những người khỏe mạnh" - ông Liu nói trong một cuộc phỏng vấn của CCTV và cho biết họ phải xin phép người thân trước khi phẫu thuật.

"Chúng tôi không thể gặp người mất và nói chuyện với họ tại bệnh viện trong trường hợp đặc biệt này (dịch bệnh) và liên lạc qua điện thoại không thể được tính là bằng chứng. Rất khó để liên lạc với họ" - ông Liu nói và cho biết thêm ông đã rất lo lắng trong khi chờ đợi câu trả lời vì bệnh nhân đã chết.

Chuyên gia pháp y Liu Liang. Ảnh: CGTN
Chuyên gia pháp y Liu Liang. Ảnh: CGTN

Vào chiều ngày 15.2, ông Liu nhận được thông báo rằng có những thành viên trong gia đình đã đồng ý hiến xác của người thân để giải phẫu.

Liu và nhóm của ông đã dành gần 3 giờ để hoàn thành cuộc mổ đầu tiên.

"Mọi người trong phòng đều cúi đầu chào trước khi tiến hành mổ", ông nói. "Họ (bệnh nhân đã qua đời) đã hiến tặng thi thể để mở đường cho những người khỏe mạnh”.

Phòng mổ đặc biệt

Để ngăn ngừa lây nhiễm chéo, việc giải phẫu tử thi của những người bị bệnh truyền nhiễm như COVID-19 phải được tiến hành trong phòng mổ áp suất âm.

"Chúng tôi chỉ có phòng thí nghiệm áp suất âm ở Trung Quốc, chứ không có phòng mổ áp suất âm” - ông Liu giải thích.

Ngày 15.2, bệnh viện Kim Ngân Đàm ở Vũ Hán đã đồng ý cung cấp một phòng phẫu thuật cho nhóm của Liu để tiến hành ca giải phẫu. Phòng phẫu thuật này phù hợp cho ca mổ vì có chức năng của áp suất âm, nó nhỏ và kín, Liu nói với CCTV.

Trước khi giải phẫu, Liu và nhóm của ông đã dọn sạch mọi thứ không cần thiết.

"Chúng tôi đã làm việc rất cẩn thận để không gây ra bất kỳ lây nhiễm nào vào không khí, mặt đất và cống" - ông Liu nói, nhấn mạnh rằng mức độ bảo vệ cao hơn nhiều so với ca mổ thông thường. "Chúng tôi đeo 3 lớp găng tay, 2 lớp khẩu trang, 2 đến 3 lớp mũ, cộng với bộ đồ bảo hộ và kính bảo hộ."

Kết quả của các ca giải phẫu đã được gửi đi để kiểm tra với hy vọng cung cấp bệnh lý của COVID-19 để tiếp tục điều trị cho các bệnh nhân tiếp theo.

"Chúng tôi đã thảo luận về những phát hiện sơ bộ và sẽ gửi chúng cho các bác sĩ tuyến đầu trong vài ngày tới" - ông Liu nói.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 lan khắp các châu lục

Song Minh |

Với bệnh nhân mới nhất ở Châu Mỹ Latinh, COVID-19 đã lan khắp các châu lục, trừ Nam Cực, với hơn 81.000 ca nhiễm và gần 2.800 ca tử vong.

Thứ trưởng Y tế Iran ho, vã mồ hôi trong họp báo trước ngày bị COVID-19

Khánh Minh |

Thứ trưởng Y tế Iran lau mồ hôi liên tục trong cuộc họp báo trước ngày ông xác nhận bị nhiễm COVID-19.

Khi nào WHO công bố một dịch bệnh là đại dịch?

Ngọc Vân |

WHO cảnh báo thế giới nên chuẩn bị cho khả năng COVID-19 trở thành đại dịch. Vậy khi nào một dịch bệnh được công bố là đại dịch và điều đó có ý nghĩa gì?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Dịch COVID-19 lan khắp các châu lục

Song Minh |

Với bệnh nhân mới nhất ở Châu Mỹ Latinh, COVID-19 đã lan khắp các châu lục, trừ Nam Cực, với hơn 81.000 ca nhiễm và gần 2.800 ca tử vong.

Thứ trưởng Y tế Iran ho, vã mồ hôi trong họp báo trước ngày bị COVID-19

Khánh Minh |

Thứ trưởng Y tế Iran lau mồ hôi liên tục trong cuộc họp báo trước ngày ông xác nhận bị nhiễm COVID-19.

Khi nào WHO công bố một dịch bệnh là đại dịch?

Ngọc Vân |

WHO cảnh báo thế giới nên chuẩn bị cho khả năng COVID-19 trở thành đại dịch. Vậy khi nào một dịch bệnh được công bố là đại dịch và điều đó có ý nghĩa gì?