Chuyện tình xuyên biên giới lay động của cặp đôi Việt Nam - Triều Tiên

Thanh Hà |

Chuyện tình của một nam sinh viên Việt Nam với cô gái người Triều Tiên kéo dài nhiều thập kỷ đã có một cái kết đẹp.

Ngay trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tổ chức tại Việt Nam, Reuters đã kể lại câu chuyện tình của cặp vợ chồng ông Phạm Ngọc Cảnh, 69 tuổi và vợ là Ri Yong-hui - người Triều Tiên.

Vợ chồng ông bà bày tỏ hy vọng, hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội sẽ mang lại những đổi thay tích cực cho Triều Tiên.

Hãng tin này cũng kể lại câu chuyện tình xuyên biên giới của ông bà. Reuters cho biết, đã 31 năm sau khi ông Phạm Ngọc Cảnh chụp bức ảnh đầu tiên với bà Ri Yong-hui trước khi cặp đôi được phép kết hôn vào năm 2002 - thời điểm Triều Tiên có bước đi hiếm hoi khi cho phép một trong các công dân nước này kết hôn với người nước ngoài.

"Từ khoảnh khắc tôi chạm mắt ông ấy, tôi đã rất buồn vì cảm thấy đây là một tình yêu không bao giờ có thể trở thành hiện thực" - bà Ri, 70 tuổi nói. Hiện ông Cảnh và bà Ri sống tại một căn hộ cũ ở thủ đô Hà Nội.

Năm 1967, thời điểm Việt Nam đang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, ông Cảnh là một trong 200 sinh viên Việt Nam được gửi đến Triều Tiên học tập.

Vài năm sau, trong thời gian học nghề kỹ sư hóa tại một nhà máy phân bón ở bờ biển phía đông Triều Tiên, ông Cảnh gặp bà Ri khi bà đang làm việc tại phòng thí nghiệm.

"Tôi tự nhủ, mình phải cưới cô gái đó'" - ông Cảnh nói. Theo Reuters, ông đã lấy hết can đảm để tiếp cận bà Ri và hỏi địa chỉ của bà.

Còn bà Ri thì kể lại, những người bạn của bà nói rằng, một chàng trai người Việt Nam làm việc tại nhà máy trông rất giống bà. Điều này khiến bà rất tò mò.

"Ngay khi nhìn thấy ông ấy, tôi biết đó đúng là ông ấy. Ông ấy trông thật đẹp"- bà Ri nói.

"Cho tới thời điểm đó, tôi đã gặp rất nhiều người đẹp trai nhưng tôi không cảm nhận thấy điều gì. Nhưng khi ông ấy "mở cửa", trái tim tôi tan chảy" - bà kể lại.

Ông Cảnh và bà Ri trao đổi thư từ với nhau vài lần và bà Ri đồng ý cho ông đến thăm nhà mình. Ông Cảnh đi xe buýt 3 tiếng đồng hồ và đi bộ 2km đến nhà bà Ri. Những chuyến đi này diễn ra đều đặn mỗi tháng cho tới khi ông trở về Việt Nam năm 1973.

Tuy nhiên, chuyện tình của chàng sinh viên người Việt Nam và cô gái Triều Tiên gặp trở ngại bởi Triều Tiên cấm công dân kết hôn với người nước ngoài.

Năm năm sau - năm 1978, Viện Kỹ thuật hóa học Việt Nam mà ông Cảnh làm việc tổ chức một chuyến đi Triều Tiên. Ông xin đi và tìm cách gặp bà Ri. Mỗi lần gặp nhau, bà Ri đều nói rằng, bà đau lòng khi nghĩ tới việc họ có thể không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Năm 1992, ông Cảnh một lần nữa trở lại Triều Tiên với tư cách phiên dịch cho đoàn thể thao Việt Nam nhưng không thể gặp bà Ri. Khi trở về Hà Nội, ông Cảnh nhận được thư bà Ri gửi cho mình. Bà vẫn yêu ông rất nhiều.

Tháng 5.2002, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm Triều Tiên, cùng đi có Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên. Ông Cảnh đã viết một bức thư gửi lên các vị lãnh đạo trong đoàn nhờ can thiệp giúp chuyện tình cảm của mình.

Đến 2002, ông Cảnh bất ngờ nhận được giấy phê chuẩn kết hôn của Uỷ ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên, cho phép ông lấy bà Ri Yong-hui. Cũng trong năm đó, hai người kết hôn tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bình Nhưỡng và ổn định cuộc sống mới cùng nhau tại Hà Nội.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên phá vỡ im lặng trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Hải Anh |

Truyền thông Triều Tiên tăng cường kêu gọi Mỹ có các biện pháp tương ứng trước thềm hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh thăm Triều Tiên từ 12-14.2

H.Liên |

Thông cáo về chuyến thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh được đăng tải trên website Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 11.2.

Triều Tiên nêu điều kiện phát triển quan hệ với Mỹ theo nhịp độ nhanh

Hải Anh |

Triều Tiên tuyên bố hôm 29.1 rằng, mối quan hệ với Mỹ sẽ phát triển "với một nhịp độ nhanh tuyệt vời" nếu Washington đáp lại những nỗ lực của Bình Nhưỡng trong việc phi hạt nhân hóa bằng các biện pháp đáng tin cậy và hành động thực tế.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Triều Tiên phá vỡ im lặng trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Hải Anh |

Truyền thông Triều Tiên tăng cường kêu gọi Mỹ có các biện pháp tương ứng trước thềm hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh thăm Triều Tiên từ 12-14.2

H.Liên |

Thông cáo về chuyến thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh được đăng tải trên website Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 11.2.

Triều Tiên nêu điều kiện phát triển quan hệ với Mỹ theo nhịp độ nhanh

Hải Anh |

Triều Tiên tuyên bố hôm 29.1 rằng, mối quan hệ với Mỹ sẽ phát triển "với một nhịp độ nhanh tuyệt vời" nếu Washington đáp lại những nỗ lực của Bình Nhưỡng trong việc phi hạt nhân hóa bằng các biện pháp đáng tin cậy và hành động thực tế.