Trung Quốc
Có hai điều dễ thấy sau chuyến công du Trung Quốc từ 25-28.3 của lãnh đạo Triều Tiên: Việc tiếp xúc với ông Kim Jong-un trước tất cả lãnh đạo các nước khác, ông Tập Cận Bình đã khẳng định lại rất hiệu quả vai trò chính của Trung Quốc trong việc giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Việc gặp ông Tập Cận Bình trước giúp ông Kim Jong-un có thông tin tốt và ít bị cô lập hơn trong các cuộc gặp với ông Moon Jae-in và ông Donald Trump.
Chuyến thăm cũng có thể là bước đi hướng tới thuyết phục Trung Quốc nới lỏng trừng phạt.
Hàn Quốc
Cho đến khi ông Kim Jong-un xuất hiện ở Bắc Kinh, ông Moon Jae-in được coi là đối tác thượng đỉnh đầu tiên của lãnh đạo Triều Tiên. Lời đề nghị gặp trực tiếp Tổng thống Hàn Quốc được em gái ông Kim Jong-un chuyển khi đến Hàn Quốc dự Olympic PyeongChang.
Cuộc họp thượng đỉnh liên Triều dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4 tại làng Bàn Môn Điếm. Đây là một bước tiến lớn mang tính biểu tượng, AP nhận định.
Cuộc gặp ông Donald Trump
Nhiều dấu hỏi về cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un và ông Donald Trump khi thông tin cơ bản về thời gian, địa điểm, hình thức diễn ra vẫn chưa được tiết lộ.
Thay vì tự tuyên bố, Nhà Trắng để phái đoàn Hàn Quốc thông báo ông Donald Trump đồng ý gặp mặt ông Kim Jong-un "vào tháng 5". Và hầu như không có thông tin gì chính thức kể từ đó.
Trong tin nhắn gửi Tổng thống Mỹ, ông Tập Cận Bình cho biết, lãnh đạo Triều Tiên "trông đợi cuộc họp giữa ông ấy với tôi", ông Donald Trump tiết lộ hôm 28.3.
Nhiều địa điểm được xem là lý tưởng cho cuộc gặp này, từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Donald Trump ở Florida, (Mỹ), tới Mông Cổ hay một lâu đài ở Thụy Điển.
Nga
Cuộc gặp giữa ông Kim Jong-un và ông Vladimir Putin dường như không dễ xảy ra dù quan hệ Triều Tiên và Nga tương đối thân thiện. Truyền thông Nga cho hay, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho có kế hoạch sang Mátxcơva vào tháng sau.
Quan hệ tốt đẹp hơn với Mátxcơva có thể sẽ đem lại lợi ích to lớn cho Bình Nhưỡng. Cùng với lợi ích kinh tế tiềm tàng, việc gần gũi Nga quan trọng với Triều Tiên trong bối cảnh muốn cân bằng ảnh hưởng với Trung Quốc và đối trọng với Mỹ cùng các đồng minh.
Nhật Bản
Thủ tướng Shinzo Abe gần đây bày tỏ mong muốn đối thoại với lãnh đạo Triều Tiên. Ngoài vấn đề hạt nhân, Tokyo và Bình Nhưỡng có vấn đề bắt có công dân cần phải giải quyết.
Đổi lại khi bình thường hóa quan hệ, Bình Nhưỡng có thể yêu cầu Tokyo cung cấp viện trợ do thiệt hại sau chiến tranh trên bán đảo. Một số chuyên gia ước tính con số có thể lên tới vài tỷ USD.