Chuyến thăm Trung Quốc của ông Obama thu hút sự chú ý đặc biệt

K.M |

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Thượng Hải hôm 28.11 và đã phát biểu tại một cuộc hội thảo về kinh doanh, trước khi tới thủ đô Bắc Kinh để dự một sự kiện về giáo dục.

Dù chuyến đi của ông Obama giống với các đời tổng thống trước, nhưng nó lại thu hút sự chú ý đặc biệt, nhất là trong bối cảnh nhiều quốc gia vẫn còn chưa rõ về chính sách đối ngoại của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump, nên phải nghiên cứu chính quyền tiền nhiệm để xem hướng đi hiện thời của nước Mỹ như thế nào, theo AP.

Tân Hoa Xã ngày 30.11 đưa tin, một ngày sau cuộc gặp với cựu Tổng thống Obama tại Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình đã ca ngợi nỗ lực phát triển quan hệ Trung - Mỹ của ông Obama khi cựu nguyên thủ Mỹ còn đương chức.

Ông Tập Cận Bình "đã có các nhận xét tích cực" về nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương của ông Obama, theo hãng tin nhà nước Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc được Tân Hoa Xã dẫn lời nói: "Duy trì việc phát triển mối quan hệ Trung – Mỹ ổn định, lành mạnh và lâu dài là mối quan tâm của cả Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng như các nước khác trên thế giới".

Văn phòng của ông Obama cho biết ông và lãnh đạo Trung Quốc thảo luận về kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu và các vấn đề khác.

Vài tuần trước, ông Tập Cận Bình cũng đã đón Tổng thống Donald Trump tới thăm chính thức Trung Quốc.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Cựu Tổng thống Obama "làm thêm" 17 USD/ngày

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama được triệu tập cho nhiệm vụ bồi thẩm đoàn tại tiểu bang Illinois và đang lên kế hoạch thực hiện nghĩa vụ này.

Ông Obama lần đầu quay lại vũ đài chính trị sau nhiều tháng im tiếng

Vân Anh |

Cựu Tổng thống Barack Obama lần đầu tiên quay lại vũ đài chính trị sau nhiều tháng im tiếng và tránh đối đầu trực tiếp với người kế nhiệm ông ở Nhà Trắng.

Ông Obama chỉ trích Tổng thống Donald Trump tàn nhẫn

Song Minh |

Cựu Tổng thống Barack Obama ngày 5.9 tuyên bố, quyết định của chính quyền đương kim Tổng thống Donald Trump xóa sổ một chương trình dưới thời Obama nhằm bảo vệ các di dân bất hợp pháp tới Mỹ từ khi còn nhỏ khỏi bị trục xuất, là "tàn nhẫn" và "sai trái".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cựu Tổng thống Obama "làm thêm" 17 USD/ngày

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama được triệu tập cho nhiệm vụ bồi thẩm đoàn tại tiểu bang Illinois và đang lên kế hoạch thực hiện nghĩa vụ này.

Ông Obama lần đầu quay lại vũ đài chính trị sau nhiều tháng im tiếng

Vân Anh |

Cựu Tổng thống Barack Obama lần đầu tiên quay lại vũ đài chính trị sau nhiều tháng im tiếng và tránh đối đầu trực tiếp với người kế nhiệm ông ở Nhà Trắng.

Ông Obama chỉ trích Tổng thống Donald Trump tàn nhẫn

Song Minh |

Cựu Tổng thống Barack Obama ngày 5.9 tuyên bố, quyết định của chính quyền đương kim Tổng thống Donald Trump xóa sổ một chương trình dưới thời Obama nhằm bảo vệ các di dân bất hợp pháp tới Mỹ từ khi còn nhỏ khỏi bị trục xuất, là "tàn nhẫn" và "sai trái".