Chuyến thăm bước ngoặt trong quan hệ Mỹ - Ấn Độ

Thanh Hà |

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Mỹ tuần này trong chuyến thăm được coi là bước ngoặt cho quan hệ song phương, với việc hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và chia sẻ công nghệ cao.

Chuyến thăm dự kiến giúp Ấn Độ tiếp cận với các công nghệ quan trọng của Mỹ mà Washington hiếm khi chia sẻ với các nước không phải là đồng minh, củng cố mối quan hệ mới không chỉ bởi chính trị mà còn cả kinh doanh và kinh tế, theo Reuters. 

Washington và New Delhi đã xích lại gần nhau trong hơn 2 thập kỷ gần đây khi các đời tổng thống kế tiếp của Mỹ thể hiện sự ủng hộ của lưỡng đảng trong mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Ấn Độ.

Tổng thống Joe Biden đã mở rộng hợp tác khi Mỹ coi Ấn Độ là đối tác quan trọng khi tăng cường an ninh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ấn Độ cũng đã vượt qua "sự do dự của lịch sử" - như ông Modi nêu trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ năm 2016 và hướng về phương Tây trong bối cảnh hiện tại.

Reuters chỉ ra, ông Modi đã có một số chuyến thăm Mỹ trước đây, nhưng chuyến thăm lần này là lần đầu tiên ông có chuyến thăm cấp nhà nước.

Đây cũng là chuyến thăm cấp nhà nước thứ 3 mà Tổng thống Biden tiếp đón trong nhiệm kì và là chuyến thăm cấp nhà nước thứ 3 của các nhà lãnh đạo Ấn Độ.

Ngoại trưởng Ấn Độ Vinay Kwatra cho hay: "Đây là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ của chúng tôi... Đây là một chuyến thăm rất có ý nghĩa, rất quan trọng".

Ông Kwatra cho hay, một thành tựu quan trọng dự kiến được thể hiện trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng, đặc biệt là giữa các ngành công nghiệp quân sự của 2 nước, khi Ấn Độ tìm cách sản xuất thêm vũ khí và thiết bị trong nước cũng như để xuất khẩu.

Các thông báo chính thức được trông đợi trong chuyến thăm Mỹ của nhà lãnh đạo quốc gia đông dân nhất thế giới gồm: Mỹ chấp thuận cho General Electric sản xuất tại Ấn Độ động cơ cho các máy bay chiến đấu mà Ấn Độ sản xuất trong nước; Ấn Độ mua 31 máy bay không người lái MQ-9B SeaGuardian có vũ trang do General Atomics sản xuất trị giá 3 tỉ USD; Mỹ dỡ bỏ những rào cản ngăn chặn thương mại thuận lợi hơn trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ cao.

"Mọi người sẽ nhìn lại chuyến thăm này của Thủ tướng Modi như một bàn đạp thực sự cho mối quan hệ Mỹ - Ấn Độ, vì nó liên quan đến các vấn đề quốc phòng nói riêng" - trợ lí Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Ely Ratner - chia sẻ.

Ông nhấn mạnh, Ấn Độ mạnh hơn để bảo vệ lợi ích của chính mình và đóng góp cho an ninh khu vực là điều tốt cho Mỹ.

Hợp tác trong lĩnh vực chất bán dẫn, không gian mạng, hàng không vũ trụ, cơ sở hạ tầng chiến lược và truyền thông, các dự án vũ trụ thương mại, điện toán lượng tử và sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực công nghiệp và quốc phòng cũng sẽ được thảo luận trong chuyến thăm của Thủ tướng Modi, một quan chức cấp cao của Ấn Độ tiết lộ.

Trong chuyến thăm 3 ngày bắt đầu ở New York ngày 21.6, ông Modi được Tổng thống Joe Biden chiêu đãi cấp Nhà nước và mời ăn tối riêng với gia đình; ăn trưa với Phó Tổng thống Kamala Harris và Ngoại trưởng Antony Blinken; phát biểu trong phiên họp chung của Quốc hội Mỹ lần thứ 2 trong vòng 9 năm. Ông Modi cũng sẽ gặp gỡ các CEO Mỹ và tham dự sự kiện Ngày Quốc tế Yoga tại trụ sở Liên Hợp Quốc.

AFP cũng nhận định, trong chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, các mối quan hệ quân sự và công nghệ là nội dung đáng chú ý trong chương trình nghị sự. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Kim ngạch xuất nhập khẩu Ấn Độ - Đồng Tháp sẽ đạt 20 triệu USD vào năm 2025

HOÀNG LỘC |

Ngày 20.6, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Họp báo Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp năm 2023. Theo đó, hội nghị sẽ được diễn ra tại TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp từ ngày 27-29.6.

Mỹ đề cao và tranh thủ Ấn Độ

Ngạc Ngư |

Sau chuyến thăm Ấn Độ vừa rồi của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm Mỹ từ ngày 22.6 tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo tập đoàn kinh tế lớn nhất Ấn Độ

Song Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Karan Adani - Tổng Giám đốc Công ty Cảng và Đặc khu kinh tế, thuộc Tập đoàn Adani, tập đoàn kinh tế lớn nhất Ấn Độ - đang nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Tài sản kếch xù bị kê biên của cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Với cáo buộc Nguyễn Minh Quân - cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức dùng công ty sân sau thông thầu, trúng thầu, từ đó tiền lợi nhuận cả trăm tỉ đồng đổ về tài khoản, Cơ quan điều tra đã kê biên tài sản gồm nhiều biệt thự, khu đất của bị can.

Bắt đầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án Metro số 2

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án Metro số 2 được thực hiện trong khoảng thời gian 20 tháng, với tổng chi phí khoảng 1.000 tỉ đồng.

Bí kíp ẵm điểm 9,10 tổ hợp Khoa học Tự nhiên thi tốt nghiệp THPT 2023

Nhóm PV |

Thầy giáo Đinh Đức Hiền - giáo viên hệ thống giáo dục Học mãi đã chia sẻ một vài bí kíp tới các học sinh để làm tốt bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

5 cầu thủ tuyển Việt Nam hứa hẹn toả sáng dưới thời ông Troussier

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã rất công bằng khi trao cơ hội cho nhiều cầu thủ tại tuyển Việt Nam ở hai trận giao hữu thắng tuyển Hong Kong (Trung Quốc) và Syria cùng với tỉ số 1-0.

Bản tin công đoàn: Đề xuất trường hợp được hưởng lương hưu thấp hơn 5 tuổi

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Chủ động nắm bắt tình hình quan hệ lao động, việc làm, tiền lương; Đề xuất các trường hợp được hưởng lương hưu thấp hơn 5 tuổi; Bắc Giang xây 7.000 căn hộ chung cư cho hơn 20.000 người lao động; Hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí giúp người già không lương hưu an tâm hơn,...

Kim ngạch xuất nhập khẩu Ấn Độ - Đồng Tháp sẽ đạt 20 triệu USD vào năm 2025

HOÀNG LỘC |

Ngày 20.6, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Họp báo Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp năm 2023. Theo đó, hội nghị sẽ được diễn ra tại TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp từ ngày 27-29.6.

Mỹ đề cao và tranh thủ Ấn Độ

Ngạc Ngư |

Sau chuyến thăm Ấn Độ vừa rồi của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm Mỹ từ ngày 22.6 tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo tập đoàn kinh tế lớn nhất Ấn Độ

Song Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Karan Adani - Tổng Giám đốc Công ty Cảng và Đặc khu kinh tế, thuộc Tập đoàn Adani, tập đoàn kinh tế lớn nhất Ấn Độ - đang nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.