Chuyện khiêu chiến và tiếp chiến thương mại

NGẠC NGƯ |

Bất chấp cả cầu khẩn lẫn thôi thúc, cả thiện chí đàm phán lẫn đe doạ trả đũa của EU, Trung Quốc và các đối tác kinh tế và thương mại khác của Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn quyết định thực thi những biện pháp chính sách bảo hộ thương mại đối với hàng hoá của các đối tác này khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Trả đũa qua lại

Đối với EU và các đối tác khác, Mỹ áp thuế quan bảo hộ thương mại cho những sản phẩm như thép, nhôm và xe ôtô, trong khi đối với Trung Quốc thì cả mức độ lẫn phạm vi áp dụng của Mỹ đều lớn hơn rất đáng kể. Ông Donald Trump không coi EU là trường hợp ngoại lệ lâu hơn nữa. Ông cũng không cho Canada được chờ đợi đến khi chuyện đàm phán lại thoả thuận về Khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA) kết thúc. Ông Donald Trump còn bất chấp cả việc vừa mới đây thôi, Mỹ và Trung Quốc đạt được thoả thuận về thương mại sau 2 vòng thương thảo với kết quả theo chính Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin đã giúp 2 nước “tránh được chiến tranh thương mại”. EU và Trung Quốc trả đũa Mỹ ngay bằng phương cách tương tự, có nghĩa là cũng áp thuế quan bảo hộ thương mại đối với hàng hoá của Mỹ xuất khẩu vào thị trường của họ. EU và Canada còn tuyên bố sẽ khởi kiện Mỹ tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Mỹ khiêu chiến và các đối tác kinh tế, thương mại của Mỹ buộc phải tiếp chiến. Ông Donald Trump muốn dùng những biện pháp chính sách này để giảm mức nhập siêu của Mỹ trong quan hệ thương mại của Mỹ với các đối tác kia và để giúp các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ liên quan ở Mỹ phát triển. Thực chất ở đây là, Mỹ ép các đối tác phải xuất khẩu ít hơn vào Mỹ và nhập khẩu nhiều hơn từ Mỹ. Thực chất ở đây cũng còn là loại trừ các đối thủ cạnh tranh nước ngoài để các ngành kinh tế ở Mỹ phát triển.

Ông Donald Trump chấp nhận và thậm chí chủ ý xung khắc thương mại và thậm chí cả chiến tranh thương mại với các đối tác bên ngoài nhằm mục tiêu ấy. Những biện pháp chính sách này của ông Donald Trump gây thiệt hại lớn cho các đối tác, nhưng sự trả đũa của họ cũng sẽ gây thiệt hại lớn cho Mỹ. Suy cho cùng thì không có bên thắng mà sẽ chỉ có toàn bên thua nếu ông Donald Trump xô đẩy Mỹ và các đối tác vào xung khắc và chiến tranh thương mại.

Ảnh hưởng tiêu cực

Những biện pháp chính sách này ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ mối quan hệ của Mỹ với các đối tác liên quan của Mỹ. Chẳng hạn như hiện tại, Mỹ đã bị cô lập hoàn toàn trong nhóm G7. Chẳng hạn như sự phân rẽ giữa Mỹ và các nước khác trong khối phương Tây trở nên ngày càng sâu sắc và nghiêm trọng hơn. Chẳng hạn như, sự tin cậy lẫn nhau giữa Mỹ và các đối tác đã bị tổn hại rất nặng nề.

Ông Donald Trump khiêu chiến các đối tác về thương mại, trong khi ông lại cần nhiều trong số những đối tác này để xử lý chuyện quan hệ của Mỹ với một số đối tác khác. Chẳng hạn như, Mỹ không thể không cần EU để đối phó với Iran, nhất là khi Mỹ đang muốn xử lý lại toàn bộ quan hệ của Mỹ với Iran sau quyết định rút nước Mỹ ra khỏi thoả thuận về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran. Hay như Mỹ cần sự ủng hộ và đóng góp tích cực và xây dựng của Trung Quốc để giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Ngày 12.6 tới, tại Singapore, ông Donald Trump sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở cuộc thượng đỉnh đầu tiên trong lịch sử giữa Mỹ và Triều Tiên. Cuộc gặp này sẽ đưa đến thoả thuận giữa Mỹ và Triều Tiên - nếu không chắc chắn có được kết quả này thì ông Donald Trump sẽ không đến Singapore để gặp ông Kim Jong-un. Thoả thuận có thể là chuyện riêng của Mỹ và Triều Tiên. Nhưng việc thực hiện thoả thuận lại không chỉ phụ thuộc vào có 2 nước này mà còn vào một số đối tác khác, trong đó trước hết là Trung Quốc.

Cho nên có thể nhận thấy, ông Donald Trump khiêu chiến thương mại với các đối tác cho dù biết rằng, không thể thắng được trong cuộc chiến ấy vì cái trước mắt chứ không phải vì cái lâu dài. Cái trước mắt này chỉ có thể là trang trải nhu cầu đối nội, mà cụ thể hơn là tranh thủ cử tri cho cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp tới ở Mỹ. Nếu Đảng Cộng hoà ở cuộc bầu cử năm nay không bảo vệ được đa số hiện có trong lưỡng viện lập pháp thì ông Donald Trump không chỉ rất khó khăn trong nửa nhiệm kỳ cầm quyền còn lại, mà thêm nữa, khó bảo tồn được cơ may tái đắc cử trong lần bầu cử tổng thống tới ở Mỹ.

Để tranh thủ cử tri, ông Donald Trump muốn gây dựng hình ảnh tổng thống kiên định, quyết tâm thực hiện mọi cam kết tranh cử, đề cao khẩu hiệu “Nước Mỹ trước hết”. Đối với ông Donald Trump, tác động cũng như hậu quả và hệ luỵ lâu dài đối với nước Mỹ như thế nào là chuyện khác, hiện không được tính đến và nếu có thì sớm nhất cũng phải sau cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

NGẠC NGƯ
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.