Chuyên gia WHO-Trung Quốc muốn tìm thêm ca COVID-19 ban đầu trên toàn cầu

Thanh Hà |

Sau cuộc điều tra ở Trung Quốc, nhóm điều tra nguồn gốc COVID-19 của WHO và Trung Quốc đề xuất tiếp tục tìm các ca COVID-19 ban đầu tiềm năng khác ở phạm vi rộng hơn trên toàn cầu.

Tân Hoa Xã ngày 15.3 dẫn phát biểu của ông Liang Wannian - thành viên nhóm chuyên gia chung của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung Quốc điều tra nguồn gốc COVID-19 - cho biết thông tin trên. Phát biểu được ông Liang Wannian đưa ra tại cuộc họp với các nhà ngoại giao Châu Âu về nguồn gốc của COVID-19 hôm 12.3.

Chuyên gia Liang nói rằng, Trung Quốc đã vượt qua sức ép ngăn chặn dịch bệnh trong nước để làm việc với WHO trong nghiên cứu truy tìm nguồn gốc virus SARS-CoV-2.

Các chuyên gia Trung Quốc và các chuyên gia của WHO đã làm việc cùng nhau tại Vũ Hán từ ngày 14.1 đến ngày 10.2 năm nay.

Nhóm chuyên gia đến 9 địa điểm, trong đó có bệnh viện Kim Ngân Đàm Vũ Hán, chợ hải sản Hoa Nam, Viện Virus học Vũ Hán thuộc Viện Khoa học Trung Quốc. Nhóm nghiên cứu cũng đã đến thăm và nói chuyện với các nhân viên y tế địa phương, các nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, các nhà khoa học, quản lý thị trường, nhân viên cộng đồng, các bệnh nhân đã hồi phục và gia đình của các nhân viên y tế qua đời trong đại dịch, ông cho biết thêm.

Chuyên gia người Trung Quốc nói rằng, nhờ nỗ lực từ hai phía, nhóm điều tra nguồn gốc COVID-19 của WHO và Trung Quốc đã đạt được những kết quả tích cực, với một số phát hiện và kết luận.

Cụ thể, đầu tiên, một loại virus Corona có sự tương đồng lớn về trình tự gene với virus Corona mới (SARS-CoV-2) xuất hiện ở dơi và tê tê. Tuy nhiên, sự giống nhau này chưa đủ chứng minh rằng virus đó chính là tổ tiên trực tiếp của virus Corona mới. Các loài khác đều có thể là vật chủ tự nhiên tiềm năng.

Thứ hai, ca COVID-19 đầu tiên ở Vũ Hán mắc bệnh vào ngày 8.12.2019. Chợ hải sản Hoa Nam có thể là nơi bùng phát và khuếch đại dịch COVID-19.

Thứ ba, virus được tìm thấy trong các xét nghiệm môi trường tại chợ hải sản Hoa Nam sau khi chợ đóng cửa, đặc biệt là tại các quầy thủy hải sản. Virus SARS-CoV-2 có thể đã được đưa vào chợ qua các kênh như: Người bị nhiễm bệnh, các sản phẩm dây chuyền lạnh bị ô nhiễm và các sản phẩm động vật. Tuy nhiên, vẫn chưa có kết luận chắc chắn.

Virus gây đại dịch COVID-19 "có nhiều khả năng" được đưa vào thông qua một loài vật chủ trung gian, "có khả năng" được đưa vào qua đường lây truyền trực tiếp hoặc thức ăn chuỗi lạnh, và "cực kỳ khó" được đưa vào thông qua một sự cố trong phòng thí nghiệm, theo nghiên cứu chung của nhóm chuyên gia WHO và Trung Quốc.

Về nghiên cứu trong tương lai, ông Liang cho biết, nhóm chuyên gia đưa ra 4 đề xuất. Đề xuất đầu tiên là mở rộng cơ sở dữ liệu thống nhất trên toàn cầu, trong đó có dữ liệu phân tử, trình tự gene, lâm sàng học, dịch tễ học, dữ liệu giám sát động vật và giám sát môi trường.

Đề xuất thứ 2 của nhóm chuyên gia WHO và Trung Quốc là tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều ca COVID-19 ban đầu tiềm năng khác ở phạm vi rộng hơn trên toàn cầu.

Chuyên gia WHO và Trung Quốc đưa ra đề xuất thứ 3 rằng các nhà khoa học trên thế giới nên tìm kiếm các loài động vật có thể trở thành vật chủ của virus ở nhiều quốc gia và nhiều nơi, không chỉ giới hạn ở dơi.

Cuối cùng, các chuyên gia cho rằng, cần tìm hiểu sâu hơn vai trò của chuỗi lạnh và thực phẩm đông lạnh trong việc lây truyền virus.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chùm ảnh: Bão cát phủ mịt trời Trung Quốc, Mông Cổ

Song Minh |

Cơn bão cát kinh hoàng mà thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đang hứng chịu bắt nguồn từ Mông Cổ - nơi đã có 6 người chết và hơn 80 người mất tích.

Phát hiện 24 virus trên dơi chưa từng biết ở Trung Quốc

Khánh Minh |

24 virus Corona ở dơi chưa từng được biết đến, trong đó có 4 loại liên quan đến chủng gây ra COVID-19, được tìm thấy ở Trung Quốc.

Trung Quốc: Thiếu phụ sốc vì đi khám mắt cá chân phát hiện ra giới tính nam

Hải Anh |

Người phụ nữ ở Trung Quốc đi khám bác sĩ vì bị thương ở mắt cá chân đã bị sốc khi phát hiện ra mình thực ra được sinh ra là nam giới và là người liên giới tính (Intersex).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chùm ảnh: Bão cát phủ mịt trời Trung Quốc, Mông Cổ

Song Minh |

Cơn bão cát kinh hoàng mà thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đang hứng chịu bắt nguồn từ Mông Cổ - nơi đã có 6 người chết và hơn 80 người mất tích.

Phát hiện 24 virus trên dơi chưa từng biết ở Trung Quốc

Khánh Minh |

24 virus Corona ở dơi chưa từng được biết đến, trong đó có 4 loại liên quan đến chủng gây ra COVID-19, được tìm thấy ở Trung Quốc.

Trung Quốc: Thiếu phụ sốc vì đi khám mắt cá chân phát hiện ra giới tính nam

Hải Anh |

Người phụ nữ ở Trung Quốc đi khám bác sĩ vì bị thương ở mắt cá chân đã bị sốc khi phát hiện ra mình thực ra được sinh ra là nam giới và là người liên giới tính (Intersex).