Chuyên gia WHO nhận định về thời điểm có vaccine ngừa COVID-19

Lê Thanh Hà |

Dù việc nghiên cứu vaccine COVID-19 đang có những tiến triển lạc quan, chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định việc đưa vào sử dụng không thể diễn ra trước đầu năm 2021.

Reuters dẫn lời Tiến sĩ Mike Ryan, Giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp của WHO cho biết, dù các nhà nghiên cứu đang có "tiến triển tốt" trong việc phát triển vaccine COVID-19, với một số ứng viên bước vào thử nghiệm ở giai đoạn cuối, việc đưa vào sử dụng không thể diễn ra trước đầu năm 2021.

"WHO đang nỗ lực đảm bảo phân phối vaccine đồng đều, đó là chìa khóa để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2", Tiến sĩ Mike Ryan nói và cho biết thêm 1 số ứng viên vaccine COVID-19 hiện trong giai đoạn thử nghiệm thứ 3 và cho đến nay chưa có loại nào thất bại về độ an toàn hay khả năng tạo ra phản ứng miễn dịch.

"Trên thực tế, điều này sẽ kéo dài sang đầu năm tới, thời điểm trước khi chúng ta bắt đầu thấy mọi người được tiêm vaccine", tiến sĩ phát biểu công khai trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Trước đó, Mỹ đã ký kết thỏa thuận chi 1,95 tỉ USD để mua 100 triệu liều vaccine COVID-19 đang được công ty Pfizer và BioNTech của Đức phát triển nếu chứng minh an toàn và hiệu quả. Động thái này diễn ra không lâu sau khi Anh cũng ký kết thỏa thuận đảm bảo 90 triệu liều vaccine COVID-19 tiềm năng.

"Chúng ta cần công bằng về việc tiếp cận vaccine, bởi vì đây là một lợi ích toàn cầu. Vaccine COVID-19 không dành riêng cho người giàu hay người nghèo, chúng dành cho tất cả mọi người", Tiến sĩ Ryan nói và cho hay WHO đang nỗ lực mở rộng quyền tiếp cận các loại vaccine tiềm năng và giúp tăng quy mô sản xuất.

Đến nay, trong hơn 150 loại vaccine COVID-19 được nghiên cứu phát triển, hơn 20 loại đang trong quá trình thử nghiệm trên người và một số ứng viên sáng giá nhất đã bước sang giai đoạn thử nghiệm cuối.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc bước vào giai đoạn cuối cùng

HỒNG HẠNH |

Một loại vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng vào ngày 21.7 tại Brazil.

Trung Quốc tạo đột phá về vaccine COVID-19

Song Minh |

Vaccine COVID-19 của Trung Quốc có bước đột phá khi là một trong hai vaccine tạo ra phản ứng miễn dịch trong thử nghiệm ở người.

Anh ký thỏa thuận đảm bảo 90 triệu liều vaccine COVID-19 tiềm năng

Lê Thanh Hà |

Anh đã ký thỏa thuận bảo đảm được mua 90 triệu liều vaccine COVID-19 tiềm năng được phát triển từ liên minh Pfizer, BioNTech và tập đoàn Valneva của Pháp.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc bước vào giai đoạn cuối cùng

HỒNG HẠNH |

Một loại vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng vào ngày 21.7 tại Brazil.

Trung Quốc tạo đột phá về vaccine COVID-19

Song Minh |

Vaccine COVID-19 của Trung Quốc có bước đột phá khi là một trong hai vaccine tạo ra phản ứng miễn dịch trong thử nghiệm ở người.

Anh ký thỏa thuận đảm bảo 90 triệu liều vaccine COVID-19 tiềm năng

Lê Thanh Hà |

Anh đã ký thỏa thuận bảo đảm được mua 90 triệu liều vaccine COVID-19 tiềm năng được phát triển từ liên minh Pfizer, BioNTech và tập đoàn Valneva của Pháp.