Chuyên gia WHO khuyến cáo về việc dùng hydroxychloroquine chữa COVID-19

Hải Anh |

Nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, thuốc hydroxychloroquine không nên được sử dụng để ngăn chặn COVID-19 và không có tác dụng đáng kể với những bệnh nhân đã bị nhiễm bệnh.

Hội đồng chuyên gia Nhóm Phát triển Hướng dẫn (GDG) của WHO viết thông tin này trên tạp chí y khoa BMJ của Anh. Theo hội đồng chuyên gia, việc nghiên cứu sâu hơn về loại thuốc này như một phương pháp khả thi để điều trị COVID-19 là "không đáng giá".

Các chuyên gia cho biết, "khuyến nghị mạnh mẽ" dựa trên bằng chứng có độ chắc chắn cao từ 6 thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên với hơn 6.000 người tham gia. Những người tham gia trong thử nghiệm này có thể biết hoặc không biết mình đã phơi nhiễm với COVID-19.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói vào tháng 3 năm ngoái, hydroxychloroquine có thể là một chất thay đổi cuộc chơi trong đại dịch COVID-19. Ông Trump cũng cho biết đã tự dùng thuốc này ngay cả sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), khuyến cáo hiệu quả và độ an toàn của thuốc vẫn chưa được chứng minh.

Tuy nhiên, các chuyên gia của WHO nói rằng, hiện họ "đánh giá hầu như tất cả mọi người sẽ không coi loại thuốc này là đáng giá".

“Ban hội thẩm cho rằng loại thuốc này không còn là ưu tiên nghiên cứu nữa và các nguồn lực nên được định hướng để đánh giá các loại thuốc khác có triển vọng hơn để ngăn ngừa COVID-19".

WHO lưu ý, khuyến cáo nói trên được coi là hướng dẫn cập nhật về các loại thuốc tiềm năng chữa COVID-19. Hướng dẫn có thể được cập nhật khi có bằng chứng mới. Hướng dẫn nhằm tư vấn cho các bác sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ y tế về cách điều trị bệnh hô hấp và giúp họ đưa ra các quyết định tốt hơn cho bệnh nhân.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

WHO: Ca nhiễm COVID-19 lần đầu tiên tăng trở lại trong vòng 7 tuần

Phương Linh |

WHO cảnh báo các nước không được chủ quan vì số ca nhiễm COVID-19 đã tăng trở lại sau một thời gian.

Lưu ý và tư vấn của WHO về vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Thanh Hà |

Ở Đông Nam Á, ngoài Việt Nam, nhiều nước như Thái Lan, Philippines và Myanmar đã phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca, trong đó Myanmar đã tiêm chủng vaccine này cho nhóm đối tượng đầu tiên là nhân viên y tế và tình nguyện viên.

Chính quyền ông Biden lên tiếng về phí thành viên Mỹ nợ WHO

Thanh Hà |

Mỹ sẽ trả hơn 200 triệu USD nước này nợ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào cuối tháng 2, động thái tái khẳng định cam kết của chính quyền ông Joe Biden với cơ quan y tế toàn cầu.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

WHO: Ca nhiễm COVID-19 lần đầu tiên tăng trở lại trong vòng 7 tuần

Phương Linh |

WHO cảnh báo các nước không được chủ quan vì số ca nhiễm COVID-19 đã tăng trở lại sau một thời gian.

Lưu ý và tư vấn của WHO về vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Thanh Hà |

Ở Đông Nam Á, ngoài Việt Nam, nhiều nước như Thái Lan, Philippines và Myanmar đã phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca, trong đó Myanmar đã tiêm chủng vaccine này cho nhóm đối tượng đầu tiên là nhân viên y tế và tình nguyện viên.

Chính quyền ông Biden lên tiếng về phí thành viên Mỹ nợ WHO

Thanh Hà |

Mỹ sẽ trả hơn 200 triệu USD nước này nợ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào cuối tháng 2, động thái tái khẳng định cam kết của chính quyền ông Joe Biden với cơ quan y tế toàn cầu.