Chuyên gia WHO chỉ trích tiêm nhắc lại mũi vaccine tăng cường

Khánh Minh |

Cơ quan tư vấn vaccine của WHO bày tỏ lo ngại về việc sử dụng vaccine COVID-19 hiện tại làm vaccine tăng cường.

Một nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, sử dụng vaccine gốc ngừa COVID-19 làm vaccine tăng cường chống lại các biến thể mới là cách tiếp cận sai lầm; đồng thời nói thêm rằng, thế giới cần vaccine mới bảo vệ chống lại nhiễm bệnh và lây lan.

“Một chiến lược tiêm chủng dựa trên các liều tăng cường nhắc lại của chế phẩm vaccine ban đầu khó có thể phù hợp hoặc bền vững” - RT dẫn lời Nhóm Cố vấn Kỹ thuật về Chế phẩm vaccine COVID-19 (TAG-Co-VAC) cho biết hôm 11.1.

Trong khi một số quốc gia có thể khuyến nghị tiêm vaccine tăng cường, “ưu tiên trước mắt của thế giới là tăng tốc khả năng tiếp cận liều vaccine cơ bản, đặc biệt đối với các nhóm có nguy cơ phát triển bệnh nặng hơn” - TAG-Co-VAC nói thêm, chỉ ra “nhu cầu công bằng trong việc tiếp cận vaccine ở mọi quốc gia để đạt được các mục tiêu sức khỏe cộng đồng toàn cầu”.

Theo cơ quan tư vấn y tế vaccine của WHO, trong khi các loại vaccine hiện có tập trung vào việc “giảm thiểu bệnh tật nặng và tử vong, cũng như bảo vệ hệ thống y tế”, thì vẫn cần những loại vaccine “có tác động cao trong việc ngăn ngừa nhiễm bệnh và lây lan”. Nhóm cho biết, cho đến khi các loại vaccine như vậy được phát triển, có thể cần phải cập nhật các vaccine hiện có để nhắm mục tiêu tốt hơn vào các biến thể COVID-19 mới như Omicron.

Các nhà phát triển nên làm việc để bào chế các loại vaccine "tạo ra các phản ứng miễn dịch rộng rãi, mạnh mẽ và lâu dài để giảm nhu cầu về các liều tăng cường liên tiếp" - TAG-Co-VAC kêu gọi.

Ngày 11.1, ông Marco Cavaleri - người đứng đầu Chiến lược vaccine và các mối đe dọa sức khỏe sinh học của Cơ quan quản lý dược phẩm EU (EMA) - cho hay, họ chưa có đủ dữ liệu để đề xuất mũi vaccine tăng cường thứ hai - tức là mũi vaccine thứ tư - cho đến nay, ngay cả khi một số quốc gia thúc giục.

Marco Cavaleri bày tỏ “khá lo ngại về một chiến lược liên quan đến việc tiêm chủng lặp lại trong thời gian ngắn” và nói thêm rằng, “chúng ta thực sự không thể liên tục tiêm một liều nhắc lại sau mỗi ba-bốn tháng”.

WHO cho biết, biến thể Omicron có thể lây nhiễm cho hơn một nửa dân số EU trong hai tháng tới và kêu gọi các cơ quan chức năng của khối không coi virus này là bệnh dịch đặc hữu.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

CDC Mỹ khuyến nghị dùng vaccine tăng cường Pfizer cho trẻ 12-15 tuổi

Nguyễn Hạnh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) ngày 5.1 đã đề xuất sử dụng vaccine tăng cường của Pfizer cho thanh thiếu niên từ 12-15 tuổi.

Moderna thông báo khả năng chống Omicron của mũi vaccine tăng cường

Anh Vũ |

Moderna cho biết, liều tăng cường của họ giúp tăng khả năng bảo vệ trước biến thể Omicron.

Liệu có đúng khi đổ xô tiêm vaccine tăng cường để chống Omicron?

Nguyễn Hạnh |

Sự xuất hiện của biến thể Omicron đã gây ra một cơn sốt tiêm vaccine tăng cường trên toàn cầu, khi các nhà khoa học và chính phủ coi việc tiêm liều thứ ba là chiến lược hiệu quả nhất chống lại chủng mới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

CDC Mỹ khuyến nghị dùng vaccine tăng cường Pfizer cho trẻ 12-15 tuổi

Nguyễn Hạnh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) ngày 5.1 đã đề xuất sử dụng vaccine tăng cường của Pfizer cho thanh thiếu niên từ 12-15 tuổi.

Moderna thông báo khả năng chống Omicron của mũi vaccine tăng cường

Anh Vũ |

Moderna cho biết, liều tăng cường của họ giúp tăng khả năng bảo vệ trước biến thể Omicron.

Liệu có đúng khi đổ xô tiêm vaccine tăng cường để chống Omicron?

Nguyễn Hạnh |

Sự xuất hiện của biến thể Omicron đã gây ra một cơn sốt tiêm vaccine tăng cường trên toàn cầu, khi các nhà khoa học và chính phủ coi việc tiêm liều thứ ba là chiến lược hiệu quả nhất chống lại chủng mới.