Chuyên gia Trung Quốc tiết lộ biện pháp chống dịch hiệu quả không cần thuốc

Bảo Châu |

Các biện pháp can thiệp không dùng thuốc đã chứng tỏ vai trò hiệu quả trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc.

Các biện pháp này còn được gọi là các biện pháp xã hội, bao gồm cách ly, quản lý nguồn nhiễm bệnh, bảo vệ và phòng ngừa cá nhân và giữ khoảng cách xã hội, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc dẫn lời ông Lương Vạn Niên, người đứng đầu Hội đồng Chuyên gia Trung Quốc về ứng phó và xử lý ổ dịch, cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền ngày 1.3.

Ông Lương cho biết đất nước Trung Quốc là một minh chứng rõ ràng trong lịch sử y tế công cộng toàn cầu về những thành tựu đạt được từ các biện pháp can thiệp cũng như tính quyết đoán và linh hoạt trong việc xử lý các ổ dịch COVID-19.

Dịch bệnh mới COVID-19, với tốc độ lan truyền nhanh và khả năng lây nhiễm mạnh, có tỷ lệ tử vong tương đối cao ở người già và người mắc bệnh mãn tính. Dịch bệnh bùng phát đã gây ra tác hại lớn cho nền kinh tế và toàn xã hội.

Có hai phương pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh. Một phương pháp là dùng thuốc và vaccine đặc trị, cho thấy hiệu quả trong điều trị nhưng có tác dụng hạn chế trong kiểm soát dịch bệnh. Phương pháp thứ hai là can thiệp bằng các biện pháp không cần dùng thuốc, trong thực tế đã đóng một vai trò quan trọng ở Trung Quốc.

Về lý thuyết, nếu không có thuốc hoặc vaccine đặc trị, xu hướng mắc bệnh sẽ liên tục gia tăng vì dân số nhìn chung dễ bị nhiễm virus mới (COVID-19), nhưng xu hướng cũng cho thấy sự suy giảm liên tục sau khi đã đạt đến đỉnh điểm, điều đó có nghĩa là các biện pháp can thiệp đã tỏ ra hiệu quả.

Biểu đồ tỷ lệ nhiễm bệnh ở Trung Quốc. Ảnh: CCTV
Biểu đồ tỷ lệ nhiễm bệnh ở Trung Quốc. Ảnh: CCTV

"Biểu đồ (ảnh minh hoạ) đã chứng minh rằng căn bệnh này là có thể kiểm soát được và những hành động mang tính quyết định của Trung Quốc đã làm thay đổi tiến trình của dịch bệnh", ông Lương nhấn mạnh.

Ông Lương Vạn Niên khẳng định: “Điều này giúp cho thế giới có thêm thời gian để tạo dựng một hệ thống phòng thủ chống lại dịch bệnh và chứng minh cho các quốc gia khác thấy rằng đừng do dự, hãy khống chế sự lây lan của COVID-19 bằng các cách mà Trung Quốc đã làm".

Trước đó, trong một cuộc họp báo hôm 25.2, ông Bruce Aylward, một nhà dịch tễ học người Canada, dẫn đầu đoàn công tác WHO tới Trung Quốc tìm hiểu cuộc chiến chống COVID-19, đã khẳng định hiệu quả của các biện pháp chống dịch không dùng thuốc ở Trung Quốc và ca ngợi vai trò quan trọng của Trung Quốc trong việc bảo vệ cộng đồng quốc tế.

Ông Aylward thừa nhận rằng ông từng có thành kiến về các can thiệp không dùng đến thuốc. Tuy nhiên, không có thuốc hoặc vaccine đặc trị, "Trung Quốc nói, OK, chúng tôi không có thuốc. Chúng ta hãy loại bỏ những cái cũ. Hãy điều chỉnh lại. Hãy đổi mới và hãy ngăn chặn loại virus này và cứu sống người bệnh. Và đó là những gì họ đã làm được”.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Số ca COVID-19 giảm mạnh, Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến đầu tiên

Khánh Minh |

Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến đầu tiên sau khi những bệnh nhân COVID-19 hồi phục cuối cùng xuất viện.

Cố vấn WHO: Nếu bị COVID-19 tôi muốn được chữa ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Cố vấn cao cấp WHO Bruce Aylward nói rằng nếu bị nhiễm virus, ông muốn được chữa trị ở Trung Quốc - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CGTN đưa tin.

Trung Quốc: Lần đầu ghép phổi cho bệnh nhân nhiễm COVID-19

Phương Linh |

Các bác sĩ ở thành phố Vô Tích của Trung Quốc vừa tiến hành ca phẫu thuật ghép phổi đầu tiên trên thế giới cho một bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng vào ngày 29.2.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Số ca COVID-19 giảm mạnh, Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến đầu tiên

Khánh Minh |

Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến đầu tiên sau khi những bệnh nhân COVID-19 hồi phục cuối cùng xuất viện.

Cố vấn WHO: Nếu bị COVID-19 tôi muốn được chữa ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Cố vấn cao cấp WHO Bruce Aylward nói rằng nếu bị nhiễm virus, ông muốn được chữa trị ở Trung Quốc - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CGTN đưa tin.

Trung Quốc: Lần đầu ghép phổi cho bệnh nhân nhiễm COVID-19

Phương Linh |

Các bác sĩ ở thành phố Vô Tích của Trung Quốc vừa tiến hành ca phẫu thuật ghép phổi đầu tiên trên thế giới cho một bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng vào ngày 29.2.